Vàng đi lên, chứng khoán đi ngang!

Thứ hai, 28/01/2019 14:32

Những diễn biến thị trường vàng và chứng khoán thời điểm giáp Tết Nguyên đán cho thấy rõ hai xu hướng khác nhau. Trong khi thị trường vàng có chiều hướng đi lên khá sôi động thì thị trường chứng khoán tiếp tục những phiên giao dịch nhàm chán.

SHS dự báo trong tuần giao dịch cuối cùng của năm Mậu Tuất, VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co khó chịu với thanh khoản thấp.

Giá vàng điều chỉnh tăng

Thị trường vàng trong nước tuần trước diễn biến giao dịch khá ảm đạm ở những phiên đầu tuần. Đến phiên cuối tuần, giá vàng bật tăng mạnh hơn so với các phiên trước đó do ảnh hưởng từ đà đi lên của vàng thế giới. Trong phiên giao dịch đầu tuần, ngày 21-1, giá vàng SJC được giao dịch ở mức 36,52-36,72 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Đến phiên cuối tuần (26-1), giá vàng giao dịch ở ngưỡng 36,63-36,85 triệu đồng/lượng. Như vậy, trong 1 tuần, giá vàng được điều chỉnh tăng 110.000 đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và tăng 130.000 đồng mỗi lượng ở chiều bán ra.

Theo nhận định của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, thị trường vàng trong nước ghi nhận không khí sôi động khi phần lớn nhà đầu tư quay trở lại và ưu tiên xu hướng mua vàng vào trong bối cảnh thị trường vàng thế giới khởi sắc. Hiện nhiều nhà đầu tư vẫn đang bám sát các thông tin từ thị trường quốc tế để có cách nhìn nhận, đánh giá và chọn thời điểm phù hợp để tham gia thị trường trong ngắn hạn.

Thị trường vàng trong nước thời điểm cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tiếp tục ghi nhận không khí giao dịch vàng sôi động. Với diễn biến hiện tại, nhiều nhà đầu tư vàng kỳ vọng kim loại quý này sẽ có thêm nhiều bước chuyển biến tạo sự hấp dẫn cũng như tâm lý ổn định hơn cho thị trường vàng.

Trên thị trường thế giới, vàng đã có một tuần khởi sắc, trước sự suy yếu của đồng USD. Đáng chú ý, trong phiên cuối tuần, giá vàng có thời điểm vượt trên mốc 1.300 USD/ounce, nhờ những đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tạm dừng tiến trình nâng lãi suất. Nhà giao dịch Michael Matousek, tại U.S. Global Investors, nhận định sự yếu đi của chứng khoán là nhân tố hỗ trợ giá vàng và thị trường đang chuyển hướng sang kim loại quý này như một tài sản an toàn. Bên cạnh đó, sự sụt giảm của chỉ số đồng USD cũng hỗ trợ tích cực cho giá vàng.

Trong năm 2018, trước tình hình căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng USD đã vượt qua vàng để trở thành "nơi trú ẩn" ưa thích của giới đầu tư. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định kịch bản nói trên sẽ không tái diễn trong năm nay, khi triển vọng Fed dừng tăng lãi suất đang gây sức ép đối với đồng bạc xanh. Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng những nguy cơ từ tình hình kinh tế-chính trị cũng sẽ tác động tích cực đến thị trường vàng.

Một tuần nhàm chán!

Tuần từ ngày 21 đến 25-1, tiếp tục là một tuần giao dịch nhàm chán của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài phiên đầu tuần thị trường có sự hồi phục ngoạn mục, còn lại 4/5 phiên giao dịch, giới đầu tư rất thận trọng trong giải ngân khiến thanh khoản tiếp tục giảm và các chỉ số gần như đi ngang. Giới phân tích nhận định rằng xu hướng thị trường giằng co trong biên độ hẹp với thanh khoản thấp có thể tiếp tục được duy trì sang tuần sau, do tâm lý nghỉ ngơi của giới đầu tư trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thực tế, xu hướng thị trường đi ngang với thanh khoản thấp diễn ra rất rõ nét trong tuần giao dịch qua.

Kết tuần giao dịch, VN-Index tăng 6,58 điểm lên 908,88; HNX-Index tăng 1,18 điểm lên 102,74 điểm. Thanh khoản trong tuần qua giảm nhẹ so với tuần trước đó và vẫn ở mức thấp với chỉ khoảng hơn 3.000 tỷ đồng giao dịch mỗi phiên trên cả hai sàn. Cụ thể, giá trị giao dịch trên HOSE giảm 9,1% xuống 13.381 tỷ đồng tương ứng với khối lượng giao dịch giảm 4,7% xuống 668 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch trên HNX giảm 11,6% xuống 1.691 tỷ đồng tương ứng với khối lượng giao dịch giảm 3,9% xuống 134 triệu cổ phiếu. Thị trường còn giữ được sắc xanh nhẹ là do công lớn của nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng. Đây là nhóm dẫn dắt thị trường với hết các mã tiêu biểu trong nhóm có mức tăng khá như VCB tăng 1,8%, BID (1,1%), CTG (11%), VPB (4,2%), MBB (7,1%), ACB (2,1%), SHB (1,4%),... Nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng chủ yếu là do sự tích cực của phiên giao dịch đầu tuần, khi gần như toàn bộ các mã cổ phiếu ngân hàng tăng trưởng mạnh, đặc biệt là cổ phiếu CTG còn tăng trần.

Theo các chuyên gia dự báo, xu hướng giao dịch giằng co, thanh khoản thấp của nhóm có lẽ sẽ còn tiếp diễn đến tuần này, trong bối cảnh thị trường chung chưa có gì khởi sắc. Nhóm phân tích từ Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) cho rằng, thị trường vẫn đang đi dưới đường xu hướng giảm từ tháng 4-2018 đến nay và nếu như VN-Index không có sự bứt phá khỏi ngưỡng 930 điểm thì những nhịp hồi phục chỉ mang tính kỹ thuật và ngắn hạn. SHS dự báo trong tuần giao dịch cuối cùng của năm Mậu Tuất (28-1 - 1-2), VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co khó chịu với thanh khoản thấp, kháng cự gần nhất tại 915 điểm (MA10 tuần) và hỗ trợ gần nhất là ngưỡng tâm lý 900 điểm.

N.L (tổng hợp)