Vàng trở thành lựa chọn thời thượng của giới trẻ Trung Quốc

Thứ bảy, 17/02/2024 11:00
Vàng đang lấy lại sức hấp dẫn đã mất, khi trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều người trẻ Trung Quốc, thay vì kim cương hay các loại đá quý khác.
Hai khách hàng xem trang sức tại một tiệm vàng ở Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, tháng 1-2024. Ảnh: Xinhua
Hai khách hàng xem trang sức tại một tiệm vàng ở Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, tháng 1-2024. Ảnh: Xinhua

Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc (CGA), lượng tiêu thụ vàng trong nước năm 2023 đạt gần 1.090 tấn, tăng gần 8,78%. Mức tiêu thụ vàng trang sức đạt 706,48 tấn, tăng 7,97%, trong khi vàng miếng và tiền xu đạt 299,6 tấn, tăng 15,7%. Thống kê cho thấy dân số trẻ trong độ tuổi 25-34 tuổi trở thành lực lượng tiêu thụ vàng chính, tăng từ 16% lên 59% trong năm 2023. CGA dự báo những người tiêu dùng dưới 25 tuổi sẽ trở thành bộ phận tiêu thụ vàng lớn nhất trong tương lai.

Cơn sốt vàng quay trở lại

Các chuyên gia nhận định có nhiều yếu tố khiến nhu cầu vàng của giới trẻ Trung Quốc ngày càng tăng. Theo trang China Daily, hiện tượng China Chic, khi các nhà kim hoàn tạo ra nhiều mẫu trang sức hợp thời trang, mang đậm tính thẩm mỹ và văn hóa truyền thống, đã thu hút ngày càng nhiều khách hàng trẻ tuổi. Trong những năm gần đây, hiện tượng China Chic đã nhận được thế hệ trẻ chào đón. Ngày càng nhiều các nhà chế tác vàng đã tham gia vào xu hướng này và thiết kế các sản phẩm trang sức mang các yếu tố văn hóa truyền thống, đáp ứng được đòi hỏi về thẩm mỹ của các khách hàng trẻ tuổi.

Trưởng bộ phận bán lẻ của Tập đoàn vàng Sơn Đông, Ding Xiaokang, cho biết đơn vị tích cực tham gia các hoạt động trao đổi, hợp tác với các trường đại học, các tổ chức văn hóa nghệ thuật để nghiên cứu và tạo ra các trang sức đẹp, bắt mắt. Giáo sư Wang Zhongwu của Học viện Triết học và Phát triển xã hội, Đại học Sơn đông cho biết, không lâu trước đây, vàng thường bị coi là trang sức lỗi thời của thế hệ cũ, nhưng nay lại là "tuyên ngôn bản sắc" của Gen Z (1997-2012), thể hiện phong cách cá nhân, lòng trung thành với văn hóa truyền thống của giới trẻ.

Kênh đầu tư ít rủi ro

Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), thị trường bất động sản và chứng khoán – vốn là hai kênh đầu phổ biến nhất để làm giàu ở Trung Quốc – giờ đây không còn an toàn như trước. Do đó, vàng thường được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn tài chính hoặc chính trị bởi ít biến động, rủi ro thấp.

Dữ liệu từ Sàn giao dịch vàng Thượng Hải cho thấy giá vàng nguyên chất 99,99% ở mức gần 480 nhân dân tệ một gram vào tháng 12-2023, tăng gần 16,69% so với giá đầu năm. Xiong Xiong, chuyên gia tư vấn tài sản của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc ở tỉnh Quý Châu, cho biết từ năm 2021 doanh số bán sản phẩm vàng tại chi nhánh này đã tăng lên đáng kể với 27,5 triệu nhân dân tệ vào năm 2022 và chạm ngưỡng 63 triệu nhân dân tệ năm 2023, tăng hơn gấp đôi. Để phục vụ xu hướng tiêu dùng của người trẻ, cuối năm 2023 ngân hàng này đã tung thêm các sản phẩm vàng có trọng lượng nhỏ, nhằm phục vụ khách có tài chính eo hẹp.

Theo một báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) vào cuối tháng trước, Trung Quốc đã vượt qua Ấn Độ trở thành nước tiêu thụ vàng nhiều nhất thế giới trong năm ngoái. Năm 2023, đầu tư vào vàng miếng và vàng xu của Trung Quốc tăng 28% lên 280 tấn. Trên thị trường vàng trang sức, nhu cầu của nước này tăng 10%. “Vàng vẫn tiếp tục là một kênh đầu tư phổ biến trong năm qua và chủ yếu được mua như một kênh tích lũy tài sản an toàn”, bà Evelyn Xu, chuyên viên quản lý tài sản tại một chi nhánh của Ngân hàng Jiangsu tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, cho biết. “Giá vàng ở Trung Quốc đã tăng mạnh nhưng chúng tôi dự báo sẽ còn tăng lên các mức kỷ lục mới trong năm nay”.

AN BÌNH