Vang xa thanh âm đại ngàn...

Thứ tư, 17/08/2022 18:47
Trong 2 ngày 22 và 23-8-2022, huyện miền núi Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) sẽ tổ chức “Lễ hội văn hóa các dân tộc” năm 2022 với chủ đề “Âm vang đại ngàn” tại Quảng trường Văn hóa huyện và một số địa điểm lân cận. Đây là một trong nhiều hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022 đồng thời nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc huyện Bắc Trà My đến đông đảo du khách gần xa.  
Du khách thích thú trải nghiệm các phương thức lao động của người dân bản địa.
Nhịp điệu cồng chiêng.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết: Năm nay, lần đầu tiên huyện tổ chức nên tất cả các địa phương và ban ngành liên quan trên địa bàn huyện đang tập trung công tác chuẩn bị kỹ lưỡng cho các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ lễ hội. Đây cũng là những hoạt động thiết thực nhằm triển khai Bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số Bắc Trà My giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc nơi đây, giới thiệu các tiềm năng thế mạnh và thành quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bắc Trà My. Theo đó, chương trình lễ hội này sẽ có các hoạt động sôi nổi như: Triển lãm ảnh “Bắc Trà My - Điểm hẹn vùng ngọc quế”; Hội chợ trưng bày sản phẩm quế Trà My và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu gồm 33 gian hàng; tái hiện không gian sinh hoạt của các dân tộc tại 05 nhà truyền thống quảng trường văn hóa huyện; nghi thức rước vật thiêng gồm mô hình nhà sàn, câu nêu các dân tộc và diễu hành. Đồng thời tổ chức các phần thi: thi múa cồng chiêng chủ đề “Âm thanh đại ngàn” và chung khảo, trao giải cuộc thi “Hương sắc vùng ngọc quế” cuộc thi cồng chiêng “Âm vang đại ngàn” và cuộc thi “Hương sắc vùng ngọc quế”; tái hiện các trò chơi dân gian như ném còn, múa sạp, trải nghiệm văn hóa các dân tộc; cuộc thi “Trình diễn cồng chiêng – Tiếp nối truyền thống”; thi ẩm thực địa phương; giao lưu cồng chiêng các dân tộc thiểu số...

Đến với vùng đất “cao sơn ngọc quế” Bắc Trà My trong những ngày diễn ra lễ hội, người dân và du khách sẽ có dịp tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc sinh sống nơi đây nhu Ca Dong, Cor, Xơ Đăng, Mơ Nông trong cảnh sắc vùng cao và rộn rã âm thanh đại ngàn của tiếng cồng tiếng chiêng, được thưởng thức nhiều món ăn đặc sản của địa phương đậm đà hương vị núi rừng và sự đón tiếp nồng hậu, chân chất của đồng bào. Du khách sẽ đi tham quan Khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ - Nước Oa tại xã Trà Tân là căn cứ cách mạng Khu V trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, hay du ngoạn các thắng cảnh tại lòng hồ thủy điện sông Tranh 2, làng văn hóa Cao Sơn (xã Trà Sơn), nóc Xa Rơ (xã Trà Bui), làng Mường (xã Trà Giang) và hòa mình vào thiên nhiên bên dòng thác Nước Ví, thác Năm Tầng, hang Nai…

Du khách thích thú trải nghiệm các phương thức lao động của người dân bản địa.

Điểm nhấn của lễ hội là đêm khai mạc vào tối ngày 22-8 được tổ chức tại Quảng trường Văn hóa huyện Bắc Trà My. Sau phần lễ khai mạc là Cuộc thi chung khảo và trao thưởng phần thi “Hương sắc vùng Ngọc quế” với 02 nội dung thi là trình diễn trang phục truyền thống dân tộc trong lễ cưới và thi kiến thức về bản sắc văn hóa, mảnh đất, con người Bắc Trà My. Trước đó, vào ngày 14-8, Ban tổ chức Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My - năm 2022 đã tổ chức thi sơ khảo, có 13 cặp đôi thí sinh đến từ 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tranh tài 3 nội dung: giới thiệu về bản thân cặp đôi; trình diễn trang phục truyền thống và thi năng khiếu gồm hát, múa, khiêu vũ, biểu diễn các loại nhạc cụ, ảo thuật. Qua sơ khảo đã chọn ra 7 cặp đôi thí sinh của các xã Trà Nú, Trà Kót, Trà Bui, Trà Đông, Trà Ka, Trà Giáp và thị trấn Trà My lọt vào vòng chung khảo. Vì vậy, hứa hẹn vào vòng chung kết sẽ là cuộc trình diễn với nhiều sắc màu nghệ thuật, tôn vinh các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc huyện Bắc Trà My.

Những ngày tháng tám này, đồng bào các dân tộc vùng cao Bắc Trà My đang chuẩn bị và hân hoan sẵn sàng vào ngày lễ hội khoe sắc tranh tài. Cồng chiêng, cũng như nhiều giá trị văn hóa bản địa khác như trang phục, các nhạc cụ dân tộc, ẩm thực, các nghi lễ, âm nhạc… là kho tàng quý giá đang cần sự bảo tồn, lưu giữ, sáng tạo và phát huy bằng trách nhiệm cộng đồng bên cạnh sự trợ lực của Nhà nước trong cuộc sống hôm nay của đồng bào nơi đây. Vì thế, sự quyết tâm, đồng lòng và có nhiều cách làm hay của chính quyền và nhân dân huyện Bắc Trà My về sự kiện “Lễ hội văn hóa đồng bào các dân tộc năm 2022” hứa hẹn sẽ mang đến không khí lễ hội tràn ngập âm thanh, sắc màu đại ngàn. Đó chính là sự khơi thông dòng chảy văn hóa như một phần máu thịt giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, gắn bó với đời sống, lao động, bản sắc truyền thống của đồng bào. Tất cả cùng hướng đến ngày hội, cho vang xa hơn nữa âm thanh đại ngàn…

QUYÊN QUYÊN