Vào cơ sở cai nghiện cho bớt cực(?)

Thứ năm, 25/06/2015 12:09

(Cadn.com.vn) - Ngày 15-6, TAND Q. Hải Châu, Đà Nẵng mở phiên họp lưu động “Xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” đối với Bùi Nguyễn Cẩm Huy (1981, trú tổ 6, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Là đối tượng đã có 3 tiền sự (năm 2001 bị UBND TPĐN quyết định đưa đi cai nghiện 24 tháng, đưa đi cai nghiện lần thứ 2 vào năm 2005 và lần thứ 3 vào năm 2010) và 1 tiền án năm 2012 bị TAND Q. Thanh Khê tuyên phạt 2 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ngày 14-5-2015, Huy bị CAP Hải Châu 1, Q. Hải Châu nghi ngờ sử dụng ma túy nên tiến hành Test thì quả nhiên Huy dương tính với ma túy. Mặc dù đăng ký hộ khẩu tại tổ 6, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê nhưng Huy đã bỏ nhà đi lang thang từ năm 2014 và thường lảng vảng trên địa bàn Q. Hải Châu.

Điều ngạc nhiên nhất mà chúng tôi ghi nhận tại phiên họp là khi trao đổi với Huy,  đối tượng thản nhiên nói rằng mình mong được vào cơ sở cai nghiện, bởi ở ngoài quá... cực(?). Theo Huy kể, đã nhiều lần trộm đồ đạc trong nhà đem bán để hút chích rồi bỏ nhà đi theo đám bạn nghiện hút ma túy. Đến khi không còn tiền để thỏa mãn cơn nghiện, Huy phải đi trộm cắp vặt như trộm mũ bảo hiểm, gương chiếu hậu xe máy. Trộm được thì không nói, nhưng đã nhiều lần Huy bị phát hiện và bị đánh “tơi bời xác pháo” và thường hay bị đói vì không đủ tiền mua đồ ăn… Đã 3 lần Huy bị đưa vào cơ sở cai nghiện và theo Huy nhận thấy, ban đầu vào cơ sở thì cảm thấy khó chịu nhưng về sau thì quen dần. Đi làm lao động như đan ghế mây, trồng rau, quét dọn nhẹ nhàng nhưng lại được ăn uống đầy đủ và chăm sóc sức khỏe. Bị đưa vào cơ sở cai nghiện lần này, Huy không hề tiếc nuối, buồn phiền điều gì mà cảm thấy yên tâm vì bản thân sẽ được sống yên ổn một thời gian dài ở nơi mà mình đã quá... quen.

Bùi Nguyễn Cẩm Huy.

Căn cứ vào kết quả xác minh và đề nghị của Phòng LĐ-TB&XH cũng như đề nghị của VKSND, TAND Q. Hải Châu ra quyết định đồng ý áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Bùi Nguyễn Cẩm Huy thời gian 18 tháng.       

Bài, ảnh: Hiền Minh