Về một “cánh chim đầu đàn”

Thứ năm, 27/07/2017 10:42

Trải qua gần 20 năm công tác tại CAH Hòa Vang (cũ), nay là CAQ Cẩm Lệ, Thiếu tá Hồ Ngọc Bách - Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CAQ Cẩm Lệ kinh qua nhiều nhiệm vụ ở các đội Điều tra, Cảnh sát hình sự, nay là CSMT. Từ một trinh sát nhiệt huyết, nay Bách là “cánh chim đầu đàn” của CAQ Cẩm Lệ trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Bách tâm sự: “Đà Nẵng tuy không phải là địa bàn “nóng” về tệ nạn ma túy, không có những tên “trùm” buôn bán, vận chuyển hàng chục kg ma túy, không có những băng nhóm xã hội đen sẵn sàng tranh chấp, thanh toán lẫn nhau, song cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ trở thành địa điểm trung chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất cấm khi lượng khách du lịch trong nước và thế giới đổ về đây ngày càng đông. Các đối tượng đã lợi dụng điều này để vận chuyển ma túy vào Đà Nẵng tiêu thụ và chuyển đi các tỉnh khác. Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi và manh động. Chúng sẵn sàng sử dụng vũ khí để chống trả lực lượng chức năng nhằm thoát thân. Vì vậy, muốn bắt được những đối tượng buôn bán ma túy phải sử dụng linh hoạt nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, bất ngờ để chúng không kịp trở tay”.

Thiếu tá Hồ Ngọc Bách nhận Bằng khen của Bộ Công an.

Bách kể, có chuyên án ma túy thành lập được vài ngày thì bắt giữ được đối tượng nhưng có vụ phải ròng rã cả tháng trời. Phương châm truy quét các điểm nóng ma túy của anh cùng đồng đội là “Bắt chắc, bắt được, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của các đồng chí, đồng đội và người dân”. “Mục tiêu của các vụ án là phải triệt để loại bỏ được những đường dây buôn bán ma túy, để luật pháp xét xử đúng người đúng tội, không cho chúng có cơ hội tiếp tục hại người. Lập kế hoạch truy bắt, bắt được đối tượng nhưng đấu tranh để chúng chịu khai nhận hành vi của mình là một thách thức. Phần lớn các đối tượng buôn bán ma túy khi bị bắt đều quanh co chối tội, tự nhận mình bị kẻ khác lợi dụng rồi giả bệnh tâm thần, nói mình bị HIV để các chiến sĩ công an không dám đến gần”- Thiếu tá Hồ Ngọc Bách chia sẻ.

Nhận thấy tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa là một trong những điều đáng quan ngại, vì vậy, bên cạnh những giờ đánh án căng thẳng, Thiếu tá Hồ Ngọc Bách còn soạn từng trang giáo án để tuyên truyền hệ lụy của ma túy đến với mọi người, thay đổi nhận thức của người dân về ma túy. Chỉ tính riêng năm 2016, anh đã phối hợp cùng các Hội, Đoàn thể, UBND các phường trên địa bàn Q. Cẩm Lệ tổ chức 62 buổi tuyên truyền phòng chống ma túy tại địa bàn khu dân cư và trường học với khoảng 12.472 lượt người tham dự, 10 buổi giáo dục pháp luật cho 1.180 lượt người vi phạm về ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy dự cam kết không tái phạm. Bách tâm sự rằng, một phần ma túy ngày càng phổ biến trong xã hội như một thứ bệnh dịch mới trong thế kỷ XXI, bởi ý thức nhìn nhận của người dân về tác hại của ma túy còn thấp. Không thể nói điều này là do tuyên truyền chưa có hiệu quả mà tại “tình thương mù quáng” của nhiều bậc phụ huynh. Khi thấy con cái mình bị nghiện, họ vì tâm lý e sợ dư luận xã hội nên tự cai nghiện cho con mình hoặc đến khi con nghiện nặng hơn mới đến trình báo cơ quan chức năng, tiếp tay cho những hành động xấu của con mình. Những tội phạm buôn bán ma túy lợi dụng những đối tượng này trở thành “chân rết” chuyển hàng cho chúng, lôi kéo thêm gia đình của các nạn nhân vào hố đen ma túy.

Trong gần 20 năm công tác trong ngành CAND, Thiếu tá Hồ Ngọc Bách nhiều lần vinh dự được lãnh đạo các cấp khen thưởng. Nổi bật nhất là năm 2016, anh cùng toàn Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ bắt quả tang và tiến hành điều tra 27 vụ án (38 bị can) về tội mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy. Bản thân anh vinh dự nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Bằng khen của Bộ Công an.

NGỌC HÀ – NGUYÊN THẢO