Về tận cơ sở cấp, đổi giấy tờ tùy thân

Thứ ba, 12/09/2017 07:28

Xuất phát từ thực tế nhiều người lớn tuổi, người già neo đơn thường gặp khó khăn khi đi làm giấy tờ tùy thân, CAH Cư Kuin (Đắc Lắc) đã chủ động tham mưu cho UBND huyện đến tận địa bàn dân cư cấp, đổi giấy khai sinh và chứng minh nhân dân (CMND) cho người dân tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đầu năm đến nay, riêng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (CSQLHCVTTXH) CAH đã cấp, đổi gần 300 giấy khai sinh, CMND cho người già, người tàn tật. Đặc biệt, có 40 trường hợp được cán bộ chiến sĩ (CBCS) của Đội đến tận nhà làm CMND.

CBCS CAH Cư Kuin làm thủ tục cấp giấy khai sinh và CMND cho người dân xã Ea Bhốk.

Việc làm có ý nghĩa rất thiết thực này đã giúp người dân tiết kiệm được thời gian, công sức và góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Mới đây, CAH  Cư Kuin đã triển khai cấp, đổi giấy khai sinh, CMND cho gần 200 người cao tuổi, người già neo đơn, bệnh tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Ea Bhốk. Ông Y Lin Bđap (buôn Ea Khít, xã Ea Bhốk) năm nay đã gần 70 tuổi muốn làm lại CMND vì CMND cũ đã làm quá lâu nên mọi thông tin về ngày tháng năm sinh, quê quán, số, ngày cấp đã mờ, gây khó khăn trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính cũng như các chế độ chính sách. Song, do nhà chỉ có hai ông bà già, việc cùng nhau đến trụ sở CAH để làm CMND rất khó khăn. Vì thế, khi được CBCS CAH về UBND xã làm lại CMND cho mình, ông Y Lin không giấu được niềm vui. Ông cảm động: “Được cán bộ Công an về tận xã làm mọi thủ tục giấy tờ, tôi vui lắm, nếu không cũng chẳng biết đến khi nào tôi mới đổi được CMND cho mình”.

Theo Trung tá Nguyễn Trọng Quyết - Đội trưởng Đội CSQLHCVTTXH CAH Cư Kuin, mỗi năm CAH đều phối hợp với UBND các xã tổ chức các đợt cấp phát giấy khai sinh và làm CMND cho người dân. Trong thời gian tới, CAH tiếp tục phối hợp với xã Hòa Hiệp, xã Cư Êwi tổ chức cấp phát giấy khai sinh và làm CMND cho người cao tuổi, người già neo đơn, tàn tật...; đặc biệt, sẽ cử các tổ công tác lưu động đến tận các thôn, buôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để làm giấy tờ cho bà con.

Đ.L