Về trường hợp một cháu bé tử vong sau khi tiêm ngừa vaccine mũi “5 trong 1”

Thứ ba, 30/06/2015 11:30

(Cadn.com.vn) - 14 giờ 10 ngày 26-6, vợ chồng anh P.Đ.T. và chị N.T.H.T (trú P. Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), đưa con trai là P.N.Q.B (sinh ngày 21-3-2015), đến Trạm Y tế P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu) tiêm ngừa vaccine mũi “5 trong 1” (phòng ngừa các bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm màng não mủ (Hib). Cháu được điều dưỡng Lê Thị Thu Hải tiêm, sau khi giữ lại 30 phút để theo dõi, cháu B. được cho về nhà. Đến 18 giờ cùng ngày, cháu B. có biểu hiện sốt nhẹ, được gia đình dùng khăn ướt lau mát cho hạ sốt. Khoảng 7 giờ đến 7 giờ 30 ngày 27-6, cháu B. lại lên cơn sốt cao trên 38 độ C, được gia đình cho uống thuốc hạ sốt. Đến 8 giờ cùng ngày, gia đình phát hiện cháu B. có biểu hiện ra máu ở miệng, mũi và dẫn đến tử vong. 10 giờ 30 cùng ngày, gia đình đến Trạm Y tế P. Hòa Minh báo sự việc...

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Phú Điềm- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Q. Liên Chiểu cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Trung tâm đã chỉ đạo tiến hành làm tất cả các thủ tục để báo cáo lên cấp trên theo đúng quy định. Về phần mình, với tư cách vừa là lãnh đạo, vừa là học trò của ông nội cháu B. (dạy ngoại ngữ), ông Điềm đã đến nhà chia buồn cùng gia đình và tìm hiểu thêm thông tin. Theo đó, ông nhận thấy ở miệng cháu có ra máu. Lúc ấy gia đình cháu B. chưa có phản ứng gay gắt gì, chỉ lo hậu sự cho cháu. Cũng theo ông Điềm, với điều kiện về cơ sở vật chất như hiện nay, Trung tâm Y tế Q. Liên Chiểu không đủ điều kiện để xác định được nguyên nhân dẫn đến trường hợp tử vong của cháu B. mà phải chờ hội đồng chuyên môn của Sở Y tế. Vì vậy, ông không dám khẳng định được điều gì về nguyên nhân dẫn đến trường hợp tử vong này.

Trạm Y tế P. Hòa Minh nơi gia đình đưa cháu đến tiêm ngừa vaccine mũi 5 trong 1. Ảnh: P.T

Bà Võ Thị Nga- Trưởng Trạm Y tế P.Hòa Minh cho biết, khi được gia đình đưa đến, cháu B. đã được các nhân viên y tế khám sàng lọc theo đúng quy trình. Theo đó, cháu B. không nằm trong diện chống chỉ định tiêm ngừa và cháu được điều dưỡng Lê Thị Thu Hải, người có thâm niên 10 năm trong nghề tiêm. Sau khi để lại theo dõi 30 phút không thấy cháu có biểu hiện gì bất thường, nhân viên y tế đã cho gia đình đưa cháu về sau khi hướng dẫn người nhà cách theo dõi các biểu hiện bất thường của cháu (nếu có)... Cũng theo các nhân viên y tế tại đây, cháu B. có tiền sử sinh non. Khi sinh ra, cháu chỉ nặng 1,4 kg, phải nằm lồng kính hơn 1 tháng. Đến thời điểm gia đình đưa cháu đi tiêm ngừa, cháu nặng 5,7 kg, đủ tiêu chuẩn để tiêm ngừa. Khi chúng tôi đặt vấn đề tại sao cháu B. ở P.Hòa Khánh Nam lại sang Trạm Y tế P.Hòa Minh tiêm ngừa, Trưởng trạm Võ Thị Nga cho biết, do dân số ở P.Hòa Minh đông nên phần lớn khi người dân đưa con đến tiêm ngừa, nhân viên chỉ nghe từ lời trình bày của người nhà, không yêu cầu kiểm tra hộ khẩu. Trong trường hợp của cháu B., người nhà nói là ở P.Hòa Minh. Chị Nga nói thêm, hơn 20 năm trong nghề, chị chưa bao giờ gặp trường hợp bệnh nhân sốc thuốc hay bị phản ứng phụ dẫn đến tử vong khi tiêm ngừa vaccine mũi 5 trong 1.

Theo thông tin từ Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, chiều 29-6, với sự tham dự của đại diện Viện Pasteur Nha Trang, Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế TP Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp tìm hiểu nguyên nhân cháu bé tử vong sau khi tiêm vaccine. Kết quả cuộc họp cho thấy, việc cháu B. tử vong do vaccine và vấn đề an toàn tiêm chủng đã được các chuyên gia và bác sĩ loại trừ hoàn toàn. Riêng khả năng do sốc phản vệ là rất ít bởi khi cháu bé chuyển bệnh không có dấu hiệu co giật cũng như kích thích. Hiện Sở Y tế TP Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh vụ việc này để làm rõ vấn đề hơn.

P.NẾT