VFF sẽ xem xét nguyện vọng xin nghỉ của HLV Mai Đức Chung

Thứ tư, 09/02/2022 17:10

HLV Mai Đức Chung có nguyện vọng nghỉ ngơi khi tuổi đã cao. 

HLV Mai Đức Chung vừa cùng đội tuyển nữ Việt Nam lập nên kỳ tích khi giành quyền đến vòng chung kết World Cup 2023 diễn ra vào tháng 7 đến tháng 8-2023 tại Australia và New Zealand. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển nữ Việt Nam có mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, sau khi viết trang sử mới, HLV Mai Đức Chung cũng bày tỏ nguyện vọng thôi dẫn dắt các nữ chiến binh sao vàng ở vòng chung kết World Cup 2023 vì lý do sức khỏe.

"Tôi sẽ dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam nốt chiến dịch bảo vệ Huy chương Vàng SEA Games 31 và AFF Cup 2022, sau đó xin rút lui để người khác làm HLV trưởng. Tôi đề xuất Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nên tìm một HLV ngoại cho đội tuyển nữ. Tôi thấy mình đã già và muốn dành thời gian cho gia đình. Nếu VFF mời, tôi sẵn sàng làm cố vấn cho đội tuyển nữ ở World Cup 2023", HLV Mai Đức Chung cho hay. 

Liên quan đến việc thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam xin nghỉ, lãnh đạo VFF cho biết, HLV Mai Đức Chung còn hợp đồng tới hết năm 2022 nên VFF sẽ xem xét sau.

Chuyên cơ của Bamboo Airways sẽ đưa đội tuyển nữ Việt Nam về nước trong ngày 10-2.

Với những gì đã cống hiến, HLV Mai Đức Chung được xem là HLV thành công nhất lịch sử bóng đá nữ Đông Nam Á. Ông bắt đầu nghiệp HLV từ năm 2003. 19 năm qua, ông làm HLV nhiều câu lạc bộ bóng đá tại Việt Nam, tiêu biểu trong số đó là Becamex Bình Dương, Navibank Sài Gòn, Thanh Hóa. Ở cấp độ quốc gia, ông đã từng làm HLV các đội tuyển từ trẻ đến quốc gia, từ các đội tuyển nam đến các đội tuyển nữ. 

Thành tích nổi bậc của vị HLV 72 tuổi này là cùng đội tuyển nữ Việt Nam 4 lần giành Huy chương Vàng SEA Games vào các năm 2003, 2005, 2017 và 2019, bên cạnh chức vô địch AFF Cup nữ 2019. Tại đấu trường châu lục, ông cùng các học trò vào top 4 Asian Games 2014, hạng 5 Asian Cup 2022 cùng tấm vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. 

Ở một diễn biến khác, sau khi vượt qua vòng loại để có tên tại vòng chung kết World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận khoản tiền 750.000 USD từ FIFA, tương đương 17 tỷ đồng. Nếu đội tuyển nữ Việt Nam vào vòng 16 đội, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ nhận 1 triệu USD (22,6 tỷ đồng). Được biết, so với kỳ World Cup 4 năm trước thì số tiền thưởng dành cho các đội đã gia tăng gần như gấp đôi. Ngoài các khoản thưởng từ FIFA, sau khi giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2023, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã nhận được gần 10 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF và các tổ chức trong nước. 

Hiện nay, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang ở Ấn Độ. Dự kiến, chuyên cơ Airbus A321 của Bamboo Airways sẽ thực hiện chuyến bay thẳng từ Hà Nội tới Mumbai (Ấn độ) lúc 22 giờ ngày 9-2 để đón đội tuyển nữ Việt Nam về nước. Theo kế hoạch, chuyến bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) lúc 9 giờ 45 ngày 10-2 và VFF sẽ tổ chức đón đội tại sân bay. Phía Bamboo Airways cho biết sẽ thực hiện nghiêm ngặt tuyệt đối quy trình khép kín phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo sức khoẻ tốt nhất cho các thành viên đội tuyển và Ban huấn luyện.

Lãnh đạo VFF cho biết, theo quy định phòng chống dịch, đội tuyển nữ Việt Nam không phải cách ly như trước đây, nhưng vẫn cần thời gian để theo dõi y tế. Do đó, các công việc chuẩn bị cho mừng công cũng đang được VFF tính toán để vừa đảm bảo công tác mừng công và công tác phòng chống dịch. 

Theo kế hoạch, sau khi về nước, các cầu thủ sẽ có khoảng thời gian gần một tháng về nhà cùng gia đình trước khi tái hội quân dự kiến vào tháng 3 tới để tiếp tục chuẩn bị cho nhiệm vụ thứ hai quan trọng không kém trong năm 2022 là SEA Games 31.

THÀNH DANH