Vì bình yên của "thành phố hoa hồng"

Thứ bảy, 04/02/2023 14:09
Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trên địa bàn TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) ngày càng được xây dựng, củng cố vững chắc với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Qua đó, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn vào công cuộc xây dựng thế trận an ninh nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về an ninh trật tự (ANTT), làm tiền đề, góp phần phát triển về kinh tế-xã hội của thành phố mệnh danh hoa hồng.
Công an TP Đồng Hới vận động người dân giao nộp pháo nổ.
Các mô hình camera giám sát an ninh tại TP Đồng Hới được người dân hưởng ứng tích cực.

Một trong những điểm sáng của phong trào Toàn dân BVANTQ trên địa bàn Đồng Hới thời gian qua chính là việc xây dựng, triển khai có hiệu quả các mô hình tự phòng, tự quản ở cơ sở. Hiện nay, trên địa bàn thành phố đang duy trì hoạt động của 18 mô hình trong phong trào Toàn dân BVANTQ. Trong đó, năm 2022, Công an các đơn vị, địa phương đã tham mưu, hướng dẫn xây dựng mới 3 mô hình, gồm: "Tổ công nhân vì môi trường xanh-tự quản về ANTT", "Nhà trọ tự quản về ANTT", "Xã, phường không có tệ nạn lô, đề".

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đồng Hới Hoàng Thị Thanh Nhung cho biết, từ khi được đưa vào hoạt động, các mô hình mới đều phát huy tốt; việc phối hợp giữa lực lượng Công an và cơ sở trong công tác nắm tình hình ở địa bàn đã kịp thời hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong quần chúng nhân dân, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn; đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các lực lượng đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia hoạt động trong các mô hình trở thành "tai mắt", "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở. Thông qua đó, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều tin tức có giá trị, góp phần phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn TP Đồng Hới.

Để giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cùng với việc xây dựng các mô hình trong phong trào Toàn dân BVANTQ, xã Đức Ninh đã tổ chức ký cam kết thực hiện mô hình "Xã không có tệ nạn lô đề". Theo đó, lực lượng Công an xã đã phối hợp ngăn chặn, đẩy lùi nạn mua bán số lô, số đề với các biện pháp, như: Tuyên truyền, vận động các điểm mua bán số lô, số đề đăng ký làm hợp đồng bán vé số với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết đúng quy định và các đại lý bán vé số trên địa bàn không có ghi kèm mua bán số lô, số đề trái quy định… Công an xã phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đồng Hới đấu tranh nhiều vụ án, chuyên án liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề được người dân rất đồng tình, ủng hộ.

Trên cơ sở đó, Đức Ninh quyết tâm không để xảy ra các tụ điểm đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề; phấn đấu 100% người dân trên địa bàn không đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề; hàng năm có trên 80% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, thôn, xã đạt chuẩn an toàn về ANTT", ông Đặng Ngọc Tho- Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Đức Ninh cho hay.

Công an TP Đồng Hới vận động người dân giao nộp pháo nổ.

Đặc biệt, khi mô hình "Zalo-kết nối bình yên" được triển khai và đưa vào hoạt động đã tạo ra một kênh thông tin tuyên truyền mới và đặc biệt có hiệu quả, thu hút hàng nghìn lượt người quan tâm, theo dõi thường xuyên. Trong năm 2022 đã xây dựng và đăng tải 85 bài viết tuyên truyền, thu hút gần 47.000 lượt người xem, hơn 1.600 lượt chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Qua đó, những thông tin cần thiết đã được cập nhật, truyền tải sâu rộng đến với đại bộ phận quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn thành phố. Các nhóm liên kết zalo bảo đảm ANTT cũng đã được triển khai ở tất cả các xã, phường với hơn 37.000 hộ gia đình tham gia, tạo ra hệ thống kết nối thông tin xuyên suốt từ thành phố về đến các khu dân cư trong việc trao đổi, phản ánh và tiếp nhận các thông tin có liên quan đến ANTT, hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an trong nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn.

Mô hình "Xã, phường không có tiếng pháo" tiếp tục xây dựng, nhân rộng tại các xã, phường nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ (VLN) và pháo. Song song với việc tiếp tục duy trì tổ chức "Ngày hội giao nộp vũ khí, VLN, công cụ hỗ trợ (CCHT) và pháo", mô hình "Xã, phường không có tiếng pháo" đã góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo trên địa bàn.

Đặc biệt là trong các dịp Tết Nguyên đán, tình trạng đốt pháo trái phép trên địa bàn thành phố đã được hạn chế tối đa, các vụ đốt pháo xảy ra đều được phát hiện, xử lý triệt để. Toàn thành phố đã vận động nhân dân giao nộp 99,8kg pháo hoa các loại, 275 viên pháo bi, 2 súng trường CKC, 21 súng tự chế, 125 viên đạn các loại và nhiều viên thuốc nổ, mìn, dây cháy chậm, kíp nổ, vũ khí thô sơ. Qua đó, góp phần bảo đảm tình hình ANTT, hạn chế tình trạng sử dụng vũ khí, VLN, CCHT và pháo nổ trái phép xảy ra trên địa bàn…

"Phong trào Toàn dân BVANTQ trên địa bàn thành phố đã và đang tạo ra được những hiệu ứng, sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Trong đó, hiệu ứng tích cực nhất chính là việc nhân dân trên địa bàn đã cùng phối hợp, chung tay với lực lượng Công an trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm bình yên cuộc sống trên địa bàn TP Đồng Hới", Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đồng Hới Hoàng Thị Thanh Nhung khẳng định.

Đ.H