Vì môi trường không thuốc lá

Thứ tư, 29/07/2015 12:02

(Cadn.com.vn) - Ngày 28-7 Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) và  Sở Y tế thành phố  phối hợp tổ chức hội nghị triển khai chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá.

Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, từ năm 2010 đến nay, Đà Nẵng đã triển khai chương trình xây dựng mô hình nơi làm việc không khói thuốc lá thí điểm tại 150 đơn vị, trong đó có 80 cơ quan hành chính là các sở, ban, ngành, UBND quận/huyện, xã/phường, 40 cơ sở y tế và 30 cơ sở giáo dục. Từ khi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) có hiệu lực, hằng năm, Ban chỉ đạo PCTHTL thành phố đều xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Luật PCTHTL. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định cấm hút thuốc lá theo luật định tại một số cơ sở mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng nội quy; việc thực thi các điều trong nội quy chưa thật đầy đủ, chặt chẽ và nghiêm túc. Ngoài ra, việc thực hiện xử phạt vi phạm hút thuốc lá tại nơi công cộng theo quy định vẫn chưa được thực hiện.

Những năm gần đây, dù thuế và giá thuốc lá có tăng nhưng chưa phù hợp, xu hướng tăng theo các mặt hàng khác.  Đặc biệt, Đà Nẵng chưa có đơn vị y tế nào triển khai riêng một đơn vị tư vấn điều trị hỗ trợ cai nghiện thuốc lá. Hiện Bệnh viện Đà Nẵng có triển khai nhưng lồng ghép như một phần điều trị của Khoa nội hô hấp. Bên cạnh đó, dù các ngành chức năng thành phố đã có nhiều nỗ lực trong công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu thuốc lá nhưng tình hình nhập lậu thuốc lá, buôn bán thuốc lá vẫn còn tồn tại. Hiện tượng bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên vẫn còn xảy ra, chưa có chuyển biến nào đáng kể….

Nhiều người dân vẫn vô tư hút thuốc lá tại bệnh viện.

Theo bác sỹ Nguyễn Út - Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, việc thực hiện các quy định của Luật PCTHTL ở Đà Nẵng trong thời gian qua mặc dù có những chuyển biến đáng kể nhưng vẫn chưa nghiêm, nguyên nhân có thể do nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân thành phố Đà Nẵng về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không thuốc lá, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn chưa cao.

Bên cạnh đó, việc xử phạt các trường hợp vi phạm hút thuốc lá đang là vấn đề nan giải. Tại các cơ quan, công sở, Ban chỉ đạo của các đơn vị có thể đưa ra những quy định xử phạt đối với cán bộ công nhân viên chức của đơn vị mình nhưng không thể áp dụng đối với những người ngoài cơ quan. Ngoài ra, đội ngũ thanh tra y tế không đủ nhân lực để thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm Luật PCTHTL tại nơi công cộng.

 Bác sỹ Nguyễn Út cho rằng, để hạn chế tình trạng hút thuốc lá tại các nơi công cộng theo quy định và từng bước tiến tới việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá, trong thời gian tới, các ngành chức năng liên quan cần tăng cường hơn nữa hoạt động truyền thông giáo dục về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không thuốc lá, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn gián tiếp qua các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp qua đội ngũ cộng tác viên PCTHTL.

Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của người dân. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện của Luật PCTHTL ở các địa điểm cấm hút thuốc lá; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của các đơn vị chức năng nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm Luật PCTHTL; tăng cường việc thực thi nghiêm Luật PCTHTL và môi trường không khói thuốc tại TP Đà Nẵng. Đặc biệt, tăng cường năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động PCTHTL, thanh tra, công an về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn.

T. Dũng