Vì sao bà Sarah Palin rời bỏ chính trường?

Thứ ba, 07/07/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Bà Sarah Palin năm nay 45 tuổi, Thống đốc tiểu bang Alaska từng được dư luận Mỹ và quốc tế biết đến nhiều nhất là ứng cử viên Phó Tổng thống cùng với liên danh ông John McCain thuộc đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2008, nhưng đã thất bại trước đối thủ của đảng Dân chủ do ông Barack Obama đứng đầu.

Dù thất cử nhưng bà Sarah Palin vẫn là Thống đốc có danh tiếng của tiểu bang Alaska. Tuy nhiên mới đây, ngày 3-7, Thống đốc Sarah Palin bất ngờ tuyên bố là bà sẽ từ chức Thống đốc tiểu bang Alaska vào cuối tháng này, và đó là cú sốc đối với đảng Cộng hòa, nhưng để trống khả năng có thể tiếp tục tìm một chỗ đứng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vào năm 2012.

Phát ngôn viên của bà Sarah Palin là ông David Murrow, cho báo chí biết rằng, bà Thống đốc đã không nói với ông ta về "mục tiêu chính trị sắp tới" của bà và "hướng tới chuyện phục vụ công chúng bên ngoài ghế Thống đốc" như thế nào. Trong cuộc họp báo được tổ chức vội vã tại căn nhà ở vùng ngoại ô của bà tại thành phố Wasilla, bà Sarah Palin cho biết, bà sẽ chính thức từ chức Thống đốc vào ngày 26-7, và phó Thống đốc của tiểu bang Sean Parnell sẽ lên thay thế. Bà cũng cho biết sẽ không ra tái tranh cử Thống đốc và nhiệm kỳ hiện nay của bà còn 2 năm nữa.

Theo giới quan sát, bà Sarah Palin là ứng cử viên Phó Tổng thống vào năm 2008 và được xem là ứng cử viên Tổng thống năm 2012, nhưng trong một bài viết trên Tạp chí Vanity Fair tuần qua, một trong những nhân viên vận động tranh cử cho bà, lại nói rằng ông ta thật sự không biết liệu chăng bà Palin có thật sự chuẩn bị cho chức Tổng thống chưa. Sau đó, những bài báo khác liên tục khai thác vấn đề này, và cho thấy rằng đảng Cộng hòa đầy phân hóa hiện nay đang tìm kiếm người lãnh đạo của đảng này. Nữ Phát ngôn viên riêng của bà Sarah Palin là Stapleton cho biết, còn quá sớm để nói rằng liệu bà Sarah Palin có chạy đua chức Tổng thống hay không.

Bà Sarah Palin tuyên bố từ chức Thống đốc bang Alaska vào hôm 3-7. Ảnh: AP 

Hiện nay, bà Sarah Palin sẽ tiếp tục "làm việc và hướng tới sự thay đổi tích cực với tư cách là một công dân và không có danh hiệu gì cả". Stapleton nói: "Tầm nhìn của bà là những gì tốt đẹp cho Alaska sẽ được đổi thành những điều tốt nhất cho người Mỹ". Jerry McBeath, một giáo sư thâm niên về chính trị tại Trường ĐạI học Alaska tại Fairbanks, nhận xét việc từ chức là một "nước cờ thông minh" cho bà Sarah Palin và cho cả tiểu bang. Quyết định của bà Sarah Palin không tái tranh cử là một quyết định quen thuộc đối với một ứng cử viên Tổng thống có tiềm năng.

Cựu thống đốc của tiểu bang Massachusetts là Mitt Romney chọn không ra tái tranh cử khi ông tiến hành chiến dịch tranh cử Tổng thống không thành công vào năm 2008, và Thống đốc Tim Pawlenty của tiểu bang Minnesota đã loan báo là ông ta không ra tái tranh cử, để cho ông ta nhiều thời gian chuẩn bị trước cho cuộc tranh cử năm 2012. Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vừa qua, bà Sarah Palin từ chỗ vô danh trở thành một tên tuổi lớn của nước Mỹ.  Song ở một khía cạnh khác, việc bà Sarah Palin ra tranh cử Tổng thống với kinh nghiệm chưa có bao nhiêu, mới bước vào ghế Thống đốc  nên cũng trở thành đề tài cho các trò đùa của nhiều phương tiện truyền thông nước Mỹ như  chuyện đảng Cộng hòa phải trả cho bà 150.000 USD để mua sắm quần áo cho cuộc vận động tranh cử...

Vì sao bà Sarah Palin  bất ngờ từ chức Thống đốc tiểu bang Alaska? Đây là câu hỏi lớn đang được dư luận  Mỹ hết sức chú ý. Vì  sự ra đi của bà Sarah Palin  trong bối cảnh hiện nay đang  thật sự gây khó khăn cho đảng Cộng hòa cả về nhân sự lẫn uy tín đang bị giảm sút do sự thất bại cuộc chạy đua vào Nhà Trắng lẫn một số thành viên nghị sĩ rời khỏi đảng này sang đảng Dân chủ. Ẩn số bà Sarah Palin có thể là bà thật sự rời bỏ chính trường để cùng chồng lo cho 5 người con,  tổ ấm của gia đình, bởi áp lực công việc của một Thống đốc bang quá tải với bà một người từng tham gia cuộc thi hoa hậu của bang, nhất là sau cuộc đua tranh khốc liệt trong liên danh với ông John McCain trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua. Nhưng  ở một góc độ khác, theo một số nhà quan sát, cũng có thể đây là nước cờ để bà Sarah Palin có thời gian chuẩn bị cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vào năm 2012.

Lê Diệu Nguyên