Vì sao giá hàng hóa tại Đà Nẵng ngày càng đắt đỏ?

Thứ tư, 02/11/2022 16:00
Qua tháng 10-2022 thì chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Đà Nẵng tiếp tục tăng thêm 0,27% so với tháng trước (8/11 nhóm hàng hóa, dịch vụ tăng giá).
Sau bão lụt nguồn cung rau xanh thiếu hụt đẩy nhóm ngành thực phẩm tăng giá.
Sau bão lụt nguồn cung rau xanh thiếu hụt đẩy nhóm ngành thực phẩm tăng giá.

Như vậy, tính từ tháng 12-2021 đến nay, CPI của Đà Nẵng đã tăng tới tăng tới 7,92%. Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ tăng giá do ảnh hưởng của cơn bão số 4,5 và trận mưa lịch sử ngày 14-10, làm cho nguồn cung bị thiếu hụt, nhất là rau củ quả, đẩy nhóm thực phẩm tăng giá. Một số cửa hàng, quán ăn tăng giá để đảm bảo lợi nhuận trước việc tăng giá của các loại nguyên vật liệu đầu vào dùng để chế biến làm cho nhóm ăn uống gia đình tăng giá 0,2%. Ngoài ra, trong tháng, các chủ trọ áp dụng mức giá mới do nhu cầu thuê trọ của sinh viên vào năm học mới tăng; nhóm dịch vụ phục vụ cá nhân, dịch vụ hiếu hỉ cũng tăng giá theo giá mặt bằng chung của thị trường.

HẢI QUỲNH