Vì sao không triển khai 5/7 vịnh đỗ xe tại đường Lê Thanh Nghị ?

Thứ tư, 07/12/2022 10:49
Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Đà Nẵng mới đây đã có văn bản đề xuất UBND TP Đà Nẵng chủ trương không triển khai thi công 5 vịnh đỗ xe dọc đường Lê Thanh Nghị đoạn từ Tiểu La đến Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đây là vấn đề bức xúc được cử tri hai phường Hòa Cường Bắc và Hòa Cường Nam (Q, Hải Châu) phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri gần đây với lãnh đạo thành phố.
Đường Lê Thanh Nghị đoạn từ Tiên Sơn 1 đến Tố Hữu.
Đường Lê Thanh Nghị đoạn từ Tiên Sơn 1 đến Tố Hữu.

Theo tìm hiểu, vào tháng 4-2022, thành phố Đà Nẵng có chủ trương cải tạo sửa chữa vỉa hè làm vịnh đỗ xe trên đường Lê Thanh Nghị, gồm 6 vịnh đỗ xe kiểu chéo góc và 1 vịnh đỗ xe kiểu song song. Sở GTVT đã chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ và đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình. Cụ thể, đối với vỉa hè phía Đông đoạn từ Tiểu La đến Xô Viết Nghệ Tĩnh nằm bên dưới đường dây điện 110KV sẽ sửa chữa vỉa hè, bổ sung 6 vịnh đỗ xe có dạng hình thang, đỗ xe theo kiểu chéo góc 450 tại các đoạn: Đốc Ngữ- Lê Bá Trinh với chiều dài vịnh 37m, Mai Dị - Ỷ Lan Nguyên Phi với chiều dài vịnh 126m, Hàn Thuyên- Nguyễn Cư Trinh với chiều dài vịnh 78m, Nguyễn Cư Trinh- Nguyễn Khánh Toàn với chiều dài vịnh 61m, Phan Đăng Lưu- Tiên Sơn 1 với chiều dài vịnh 81m, Tiên Sơn 1- Tố Hữu với chiều dài vịnh 93m. Riêng đối với các đoạn vỉa hè có chiều dài ngắn, không bố trí vịnh đỗ xe, lắp đặt biển báo "Cấm đỗ xe" 24/24h. Vịnh đỗ xe còn lại làm theo kiểu song song với chiều dài vịnh 103m, đoạn từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách Mạng Tháng Tám, trước mặt công viên Thanh Niên.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai, đối với 6 vịnh đỗ xe từ Tiểu La đến Xô Viết Nghệ Tĩnh chưa thi công do người dân không đồng thuận. Người dân nhiều lần phản ảnh, không chấp nhận việc thi công. Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 23-11 với tổ đại biểu HĐND TP đơn vị quận Hải Châu do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh làm trưởng đoàn, cử tri Đ.T.T, tổ 50, P. Hòa Cường Nam có ý kiến, ngày 7-10 các hộ dân trên đường Lê Thanh Nghị, đoạn từ Phan Đăng Lưu đến Tố Hữu nhận được thông báo yêu cầu tháo dỡ, thu dọn, di dời các vận dụng, cây cối trên vỉa hè đường Lê Thanh Nghị để giao trả mặt bằng cho Trung tâm quản lý hạ tầng đô thị giao thông TP trước ngày 10-10. Tuy nhiên, cư dân sống tại tuyến đường này cho rằng thông báo này quá "đột ngột", trước đó chưa nhận bất cứ thông tin gì về chủ trương cải tạo vỉa hè làm vịnh đỗ xe. "Người dân tự tìm hiểu thì được biết vào tháng 9-2022, Sở GTVT đã triển khai thực hiện tại đoạn đường Lê Thanh Nghị thuộc địa phận phường Hòa Cường Bắc nhưng vấp phải sự phản đối của người dân và đã tạm dừng. Vậy tại sao lại triển khai ở P. Hòa Cường Nam?", cử tri T hỏi.

Cử tri thắc mắc, trước khi mua đất tại đường Lê Thanh Nghị để sinh sống, trong sổ đỏ có ghi rõ thông tin gắn liền với vỉa hè rộng 13m, không có quy hoạch làm vịnh đỗ xe. Bây giờ trước mặt làm vịnh đỗ xe sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại, buôn bán và các quyền lợi khác của người dân nhưng không được nhắc tới. Mặt khác, theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định rõ không được dừng xe, đậu xe dưới đường điện cao thế.

Sau khi lắng nghe ý kiến, đại diện Sở GTVT cho biết sẽ xin chủ trương của lãnh đạo TP Đà Nẵng theo hướng tạm dừng 5/7 vịnh đỗ xe trên đường Lê Thanh Nghị theo ý kiến của người dân. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng có ý kiến ngay tại buổi tiếp xúc, cho rằng Sở GTVT đã làm "bài toán ngược" khi chưa khảo sát ý kiến người dân, chưa đánh giá tác động của chính sách mà đã xin chủ trương và đề nghị xem xét lại.

Được biết, ngoài 5/7 vịnh đỗ xe xin chủ trương không triển khai thực hiện nữa, Sở GTVT cũng đã cơ bản hoàn thành vịnh đỗ xe tại khu vực vỉa hè từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách Mạng Tháng Tám. Đối với vịnh đỗ xe nằm trong đoạn Phan Đăng Lưu- Tiên Sơn 1 là khu vực đang kinh doanh cây cảnh hiện nay còn vướng mặt bằng. Sở để xuất TP giao UBND quận Hải Châu chỉ đạo UBND phường Hòa Cường Nam tiếp tục làm việc với các tổ chức, cá nhân kinh doanh cây cảnh tại khu vực khẩn trương bàn giao mặt bằng và điều chỉnh thời gian hoàn thành công trình sửa chữa vỉa hè, bổ sung vịnh đỗ xe trên đường Lê Thanh Nghị sang năm 2023, thay vì 30-12-2022 như dự kiến ban đầu.

MAI VINH