Vì sao người dân ngăn cản doanh nghiệp khai thác cát ở Ân Hữu?

Thứ tư, 14/06/2023 07:38
Người dân ở thôn Liên Hội (xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định), trình bày: Từ cuối tháng 4-2023 đến nay, người dân ở xóm 1 và xóm 2 (thôn Liên Hội) thường xuyên cử người giám sát để kịp thời ngăn cản việc 1 DN khai thác cát tại khu vực bãi cát sông Kim Sơn (đoạn chảy qua thôn Liên Hội). Người dân làm vậy vì lo ngại hoạt động khai thác cát làm biến dạng lòng sông, thay đổi dòng chảy, gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến khu dân cư tại xóm 1 và xóm 2.
Người dân thôn Liên Hội cho rằng mỏ cát nằm gần bờ sông và khu dân cư, hoạt động khai thác cát sẽ gây sạt lở bờ sông.
Người dân thôn Liên Hội cho rằng mỏ cát nằm gần bờ sông và khu dân cư, hoạt động khai thác cát sẽ gây sạt lở bờ sông.

Bà Diệp Thị Thu Sang (ở xóm 2, thôn Liên Hội) nêu ý kiến: Vào mùa mưa lũ hằng năm, khu dân cư ở xóm 1 và xóm 2 thường xuyên bị nước từ sông Kim Sơn tràn vào, gây ngập úng nặng. Thực trạng này khiến bờ sông luôn tiềm ẩn nguy cơ bị sạt lở; thực tế đã có một số đoạn sạt lở, đe dọa đời sống của hàng chục gia đình có nhà ven bờ sông. Nay ngành chức năng cấp phép cho một DN khai thác cát, vị trí mỏ cát nằm gần khu dân cư nên nguy cơ sạt lở bờ sông càng cao hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản, tính mạng của người dân nên bà con kiên quyết phản đối, cản trở DN khai thác cát.

Liên quan việc này, ông Trần Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Ân Hữu, cho biết: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng tổng hợp Hoàng Phát (Công ty Hoàng Phát; địa chỉ ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) là đơn vị được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát xây) tại bãi cát sông Kim Sơn đoạn chảy qua thôn Liên Hội. Mỏ cát được cấp phép có diện tích 2 ha, thời hạn giấy phép 2 năm (kể từ ngày 22-11-2022).

Cuối tháng 4-2023, Công ty Hoàng Phát đưa phương tiện, máy móc tới mở đường dẫn vào khu vực mỏ cát được cấp phép để chuẩn bị khai thác, bị một số người dân ở xóm 1 và xóm 2, thôn Liên Hội quyết liệt cản trở. Trước khi xảy ra việc cản trở, người dân cũng đã gửi đơn tới xã, huyện đề nghị không cấp phép cho DN khai thác cát với lý do sợ bờ sông sạt lở.

“UBND xã tổ chức họp dân thôn Liên Hội và trực tiếp làm việc với những người gửi đơn kiến nghị để tuyên truyền, giải thích việc cấp phép khai thác cát là thẩm quyền của UBND tỉnh. Công ty Hoàng Phát cũng đã hoàn tất thủ tục về đánh giá tác động môi trường, cam kết hoạt động khai thác đúng giấy phép được cấp. Thế nhưng, một số người dân vẫn kiên quyết phản đối việc cấp phép khai thác cát”, ông Thanh cho hay.

Còn theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng TN&MT huyện Hoài Ân, trước khi cấp phép, các sở, ngành liên quan của tỉnh đã về thực địa khảo sát; vị trí mỏ cát được cấp phép nằm cách bờ sông và khu dân cư hơn 150m, đảm bảo khoảng cách an toàn theo đúng quy định. Tuy nhiên, một số cá nhân trước đây thực hiện việc khai thác cát trái phép sợ ảnh hưởng quyền lợi cá nhân khi mỏ cát được cấp phép đi vào hoạt động, nên xúi giục một số người dân đứng ra cản trở.

“Phòng TN&MT đã tham mưu UBND huyện Hoài Ân chỉ đạo các phòng, ban, ngành và lực lượng CA huyện kiểm tra, theo dõi tình hình để có hướng xử lý theo đúng quy định pháp luật. Trước mắt, Phòng TN&MT sẽ phối hợp với UBND xã Ân Hữu tiếp tục làm việc với các trường hợp phản đối để giải thích, tuyên truyền, vận động họ không cản trở hoạt động hợp pháp của DN”, ông Tuấn cho biết thêm.

B.B.Đ