Vì sao Tòa án tỉnh Gia Lai phải liên tiếp hoãn xét xử 2 vụ án liên quan đến hàng loạt cựu cán bộ huyện và xã ở Ia Grai và Chư Prông?

Thứ năm, 20/03/2025 10:48

Liên quan đến 2 vụ án sai phạm về đất đai và công tác đền bù xảy ra tại 2 huyện Ia Grai và Chư Prông (Gia Lai), TAND tỉnh Gia Lai vừa đưa ra xét xử đối với 14 cựu cán bộ từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch huyện, Giám đốc, Trưởng phòng, Bí thư Đảng ủy xã của 2 huyện nói trên. Tuy nhiên, 2 phiên tòa sơ thẩm do TAND tỉnh Gia Lai mở vào ngày 17 và 18-3 đã phải hoãn.

Cụ thể, ngày 17-3, TAND tỉnh Gia Lai xét xử vụ án sai phạm trong công tác đền bù tại dự án thủy lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông) đối với 7 bị cáo là cựu cán bộ huyện Chư Prông và 1 người dân về các tội danh: “Tham ô tài sản”; “Sử dụng trái phép tài sản”; “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo liên quan đến vụ án sai phạm về đất đai trên địa bàn huyện Ia Grai
Kênh mương hồ thủy lợi Ia Mơr

Ngày 18-3, TAND tỉnh Gia Lai xét xử vụ án liên quan đến sai phạm về đất đai đối với 7 cựu lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Ia Grai cùng về tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tham ô, thiếu trách nhiệm, sử dụng trái phép gần 42 tỷ để gửi tiết kiệm

Liên quan đến vụ án sai phạm trong công tác đền bù tại dự án thủy lợi Ia Mơr, gồm các bị cáo: Hà Ngọc Thẩn (1962, cựu Trưởng ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông) bị truy tố về 2 tội: "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" và "Sử dụng trái phép tài sản"; Nguyễn Thị Luyên (1984, kế toán của Ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông) bị truy tố về 2 tội: "Tham ô tài sản" và "Sử dụng trái phép tài sản"; Rơ Lan Chim (1979, cựu Chủ tịch UBND xã Ia Mơ), Nguyễn Ngọc Ánh (1986, chuyên viên Phòng TN&MT huyện Chư Prông), Nguyễn Tiến Tạo (1981, cựu Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Chư Prông) cùng bị truy tố về tội: "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; Bùi Đình Hiếu (1986, công chức Địa chính xã Ia Mơ), Quách Văn Lực (1987, nhân viên Ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông) cùng bị truy tố về tội: "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" và Trịnh Minh Hòa (1983, trú tại xã Ia Mơ) đã bị truy tố về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo liên quan đến vụ án sai phạm trong công tác đền bù tại dự án thủy lợi Ia Mơr

Theo hồ sơ, năm 2016, UBND huyện Chư Prông được UBND tỉnh Gia Lai giao triển khai thực hiện việc thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn huyện Chư Prông, trong đó có hợp phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2.

Quá trình thực hiện việc lập, thẩm định hồ sơ, chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư thì Thẩn, Lực, Hiếu, Chim, Tạo và Ánh đã có hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Luyên và Thẩn đã sử dụng trái phép tiền đền bù của các công trình để gửi tiết kiệm với tổng số tiền hơn 41,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Luyên còn có hành vi lập chứng từ khống để chiếm đoạt hơn 161 triệu đồng. Trong khi đó bị cáo Hòa đã có hành vi gian dối lập giả giấy đổi đất để chiếm đoạt gần 650 triệu đồng của Nhà nước.

Tuy nhiên tại phiên tòa xét xử vào sáng 17-3, bị cáo Ánh đã vắng mặt do lý do không đảm bảo sức khỏe. Bên cạnh đó một số người có trách nhiệm và quyền lợi liên quan trong vụ án cũng không có mặt tại phiên tòa. Do đó, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên hoãn phiên tòa, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Lãnh đạo huyện và xã cấp khống 14 GCNQSDĐ

Ngày 18-3, TAND tỉnh Gia Lai xét xử vụ án liên quan đến sai phạm về đất đai đối với 7 bị cáo, gồm: Phan Trung Tường (1959, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai); Bùi Thị Nguyên Sáng (1982, cựu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai); Nguyễn Phi Hùng (1978, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Ia Grăng, huyện Ia Grai); Lê Thị Thắm (1988, Công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng-Môi trường xã Ia Grăng); Chu Sỹ Mởn (1974, cựu Trưởng phòng TN&Mthuyện Ia Grai) và Đặng Thị Xuân Sương (1987), Kiều Thị Lê (1988 đều là chuyên viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ia Grai) về tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo liên quan đến vụ án sai phạm về đất đai trên địa bàn huyện Ia Grai

Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2014-2017, vì mục đích muốn có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) để thế chấp vay tiền ngân hàng hoặc chuyển nhượng cho người khác để lấy tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân.

Các đối tượng Lê Xuân Bằng, Nguyễn Ngọc Quân, Trần Thị Hòa, Dương Thị Bình, Lương Văn Tuấn, Phạm Thị Oanh, Ngô Thị Thanh, Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Úy, Nguyễn Thị Quyến, Lê Xuân Nghĩ, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Văn Sinh đã thuê Hoàng Công Mạnh và Trần Hữu Phong làm khống GCNQSDĐ.

Sau khi các đối tượng trên hoàn thiện các thông tin vào hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ thì chuyển đến UBND xã Ia Grăng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ia Grai để xác minh, kiểm tra, thẩm định nguồn gốc đất, tình trạng tranh chấp đất, niêm yết và ra trích lục, trích đo thửa đất theo quy định rồi chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai thẩm định rồi trình UBND huyện ký cấp Giấy CNQSDĐ cho các đối tượng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bùi Thị Nguyên Sáng; Nguyễn Phi Hùng; Đặng Thị Xuân Sương, Kiều Thị Lê; Lê Thị Thắm, Chu Sỹ Mởn, Phan Trung Tường đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trình tự, thủ tục về đăng ký cấp GCNQSDĐ lần đầu theo quy định Luật đất đai năm 2013. Điều này dẫn đến việc, UBND huyện Ia Grai đã ra Quyết định cấp 14 GCNQSDĐ không đúng với thực tế cho 15 đối tượng sử dụng để thể chấp, vay tiền tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai rồi chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng.

Tại phiên tòa vào sáng 18-3, đại diện UBND huyện Ia Grai cùng một số ngân hàng liên quan đã không có mặt tại phiên tòa. Theo HĐXX nhận định, sự vắng mặt này ảnh hưởng đến trách nhiệm, quyền lợi của những người liên quan nên đã quyết định hoãn phiên tòa. Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 31-3.

Liên quan đến vụ án này, năm 2024, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử 15 đối tượng sử dụng các GCNQSDĐ trên chiếm đoạt hơn 7,9 tỷ đồng cùng về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

T.H