Video bóng đá U22 Indonesia - U22 Thái Lan: 7 bàn "điên rồ", dứt cơn khát vàng 32 năm (Chung kết SEA Games)

Thứ tư, 17/05/2023 08:44
Cả U22 Indonesia lẫn U22 Thái Lan đều đã bung ra toàn bộ những gì tốt nhất. Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32 vì thế diễn ra căng thẳng, hấp dẫn.

U22 Thái Lan là kỷ lục gia của đấu trường SEA Games, trong khi U22 Indonesia khao khát chấm dứt cơn khát huy chương vàng SEA Games đã kéo dài tới 32 năm. Trong quá khứ, Thái Lan luôn vượt trội so với Indonesia. Nhưng ở trận chung kết lần này, mọi thứ không còn dễ dàng với "Voi chiến".

U22 Indonesia (áo đỏ) gây ra quá nhiều khó khăn cho U22 Thái Lan
U22 Indonesia (áo đỏ) gây ra quá nhiều khó khăn cho U22 Thái Lan

U22 Indonesia cho thấy bản lĩnh của mình bằng cách nhập cuộc tự tin, chơi tấn công chủ động. Với một thế trận tốt, đội bóng xứ vạn đảo đã có bàn mở tỷ số ở phút 21. "Đặc sản" ném biên giúp U22 Indonesia có bàn mở tỷ số trong trận chung kết. Người đánh đầu thành bàn là Ramadhan Sananta.

Sau khi U22 Indonesia mở tỷ số, trận đấu diễn ra rất nóng với nhiều pha va chạm, thẻ phạt. Ngay phút 30, U22 Thái Lan có đến 2 sự thay đổi người. Nhưng những thay đổi cả về nhân sự lẫn chiến thuật của "Voi chiến" đều không mang lại hiệu quả trong hiệp đầu tiên.

Đã thế ở phút 45+5, thủ môn Soponwit bên phía U22 Thái Lan mắc sai lầm, giúp Ramadhan Sananta mang về bàn nhân đôi cách biệt cho U22 Indonesia. Lợi thế quá lớn với đội bóng áo đỏ sau hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, U22 Thái Lan dốc toàn lực tấn công. Phút 65, pha bật cao đánh đầu chính xác của Anan giúp U22 Thái Lan có bàn rút ngắn cách biệt. Nhưng những phút sau đó chứng kiến sự bất lực của "Voi chiến".

Đến phút 90+10, khi các cầu thủ U22 Indonesia đã ăn mừng thì U22 Thái Lan bất ngờ được hưởng quả đá phạt. Bàn thắng điên rồ của Burapha giúp U22 Thái Lan gỡ hòa ở những giây cuối cùng. Trận đấu vì thế phải phân định bằng hiệp phụ.

Nhưng 30 phút hiệp phụ còn đáng xem hơn nữa. Ngay phút 91, Irfan đưa U22 Indonesia vượt lên một lần nữa sau cú lốp bóng đẹp mắt. Sau bàn thắng này, hai đội trở nên mất bình tĩnh, dẫn đến những cuộc ẩu đả dữ dội.

Khoảng thời gian kế tiếp, U22 Thái Lan liên tục mất người. Kết quả là "Voi chiến" để thua 2-5 chung cuộc. Nhờ vậy, bóng đá Indonesia dứt cơn khát 32 năm ở đấu trường SEA Games.

Tỷ số chung cuộc: U22 Indonesia 5-2 U22 Thái Lan (H1: 2-0)

Ghi bàn

U22 Indonesia: Sananta 21' - 45+5', Irfan 91, Fajar 107', Beckham 120'

U22 Thái Lan: Anan 65', Burapha 90+10'

Thẻ đỏ

U22 Indonesia: Komang Teguh 95'

U22 Thái Lan: Soponwit 95', Khemdee 102', Teerasak 119'

Đội hình thi đấu

U22 Indonesia: Sutaryadi, Ramadhani, Arrizqi, Trisnanda, Raehan Alief, Ferdinan, Witan, Ramadhan, Rio Fahmi, Fajar, Sananta

U22 Thái Lan: Soponwit, Bukkoree, Chatmongkol, Jonathan Khemdee, Songchai, Airfan, Channarong, Settasit, Chayapipat, Teerasak, Achitpol

Theo tcdulichtphcm