Việc quản lý người nước ngoài ở Đà Nẵng luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật

Thứ sáu, 01/01/2016 10:13

(Cadn.com.vn) - Tại buổi họp báo diễn ra ngày 31-12, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã cung cấp nhiều thông tin kinh tế, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn TP thời gian qua, đặc biệt là các vấn đề mà báo chí, dư luận rất quan tâm như ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, quản lý người nước ngoài...

Lãnh đạo TP chủ trì họp báo.

Bình đẳng với công dân các nước

Trả lời câu hỏi của báo chí xung quanh việc quản lý người nước ngoài, gây những lo ngại trong dư luận thời gian qua, ông Huỳnh Đức Thơ nói: Lãnh đạo TP luôn ý thức rõ tầm quan trọng trong công tác quản lý người nước ngoài bao gồm du lịch, đầu tư, các vấn đề dân sinh khác như kết hôn, sinh con... Thời gian qua rộ lên hoạt động của người Trung Quốc ở Đà Nẵng, tuy vậy đến nay tất cả việc quản lý luôn tuân thủ đúng quy định pháp luật. Về nhà đầu tư của Trung Quốc tại Đà Nẵng trong lĩnh vực công nghiệp hầu như không có, về du lịch thì có dự án Silver Shores là lớn nhất. Đây là tổ hợp dự án, trong đó có casino nên người Trung Quốc sang du lịch, vui chơi giải trí rất đông. Về hiện tượng người Trung Quốc đứng ra gom đất ven biển, nhờ người Việt đứng tên mà dư luận phản ánh, qua theo dõi, quản lý hiện vẫn chưa có bất cứ vi phạm nào. Còn việc các lô đất mua bán, giao dịch qua nhiều chủ, đó là quyền của công dân, luật pháp không cấm. Chính quyền chỉ khuyến cáo người dân khi mua bán phải thận trọng, đừng để những tranh chấp về sau. Về hiện tượng người Trung Quốc du lịch nhưng lại lao động “chui”, vừa qua TP phát hiện 64 trường hợp đã xử lý, trục xuất về nước.

Cũng liên quan tới câu chuyện quản lý hoạt động của người nước ngoài ở Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nói: Người nước ngoài đến TP chúng ta làm ăn, sinh sống nếu không vi phạm gì về pháp luật thì mình phải tạo điều kiện thuận lợi cho họ. Tại dự án Silver Shores mỗi tuần có gần 60 chuyến bay đưa khách Trung Quốc tới cũng góp phần tích cực cho phát triển du lịch. Theo báo cáo hoạt động thương mại tại sân bay mỗi tuần thu 5-6 tỷ đồng, đa số là người Trung Quốc mua. Chúng ta không dung túng cho hành vi vi phạm pháp luật, còn nếu không vi phạm, thì bất cứ công dân nước nào cũng đều phải được đối xử công bằng như nhau.

Ông Huỳnh Đức Thơ nói thêm, sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 năm ngoái khiến lượng khách Trung Quốc tới Đà Nẵng giảm đột ngột, ảnh hưởng tới doanh thu ngành Du lịch. Lúc đó TP phải cử đoàn sang tận Trung Quốc để xúc tiến du lịch. Rồi mình tổ chức thi chạy trên bãi biển, mời cả khách Trung Quốc tham gia để người ta thấy môi trường ở mình vẫn rất yên bình, thân thiện, sẵn lòng chào đón du khách thập phương.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng khẳng định, nếu không có vi phạm, phải tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài làm ăn. Trong ảnh: Một công trình của nhà đầu tư Trung Quốc xây dựng ven biển Đà Nẵng.

Không giữ được ANTT sẽ mất tất cả

Xung quanh ý kiến cho rằng nhận xét của Bí thư Thành ủy về tình hình ANTT ở Đà Nẵng có phần bi quan, Bí thư Nguyễn Xuân Anh nói: Năm qua Đà Nẵng đón 4,6 triệu lượt khách, trong đó 1,3 triệu lượt khách quốc tế, đó là con số mơ ước với nhiều địa phương khác. Là công dân TP tôi rất tự hào. Khách du lịch họ tới Đà Nẵng vì thành phố sạch sẽ, an bình. Nhưng thẳng thắn mà nhìn nhận, tình hình ANTT vừa qua có dấu hiệu đi xuống. Đà Nẵng không giữ được ANTT, an toàn thì Đà Nẵng sẽ mất tất. Con số khách du lịch sẽ không được 4,6 triệu lượt đâu. Năm qua vẫn còn 95 người chết vì TNGT, ra đường thì rất lộn xộn, từ chở ba chở bốn rồi đi ngược chiều, vượt đèn đỏ. Ngay trước trụ sở Thành ủy tôi cũng gặp không ít trường hợp đi ngược chiều, tôi bắt phải quay đầu lại. Cá nhân tôi vẫn giữ quan điểm không khéo ANTT đi xuống. Nếu ta chủ quan, xảy ra sự cố gì trên địa bàn Đà Nẵng thì sẽ phải trả giá rất đắt.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cũng cho biết TP đã tính toán nhiều phương án khác để giảm tải ùn tắc giao thông từ xây cầu vượt, hầm chui, chứ không chỉ có giải pháp đưa hết quân xuống đường như báo chí phản ánh. Bí thư Nguyễn Xuân Anh nói thêm, sắp tới TP sẽ cho lắp đặt hệ thống camera giao thông hiện đại nhất Việt Nam tại 34 điểm giao thông quan trọng, đồng thời cho gắn camera an ninh ở nhiều khu phố để phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT.

Để giải thích thêm vì sao phải đưa nhiều lực lượng ra giữ gìn ANTT, Chủ tịch UBNDTP Huỳnh Đức Thơ nói, do đặc thù của mình khác với nhiều nước nên giải pháp đưa nhiều quân ra vẫn cần thiết. Ông đơn cử như vấn đề người nghiện, để giáo dục tại gia đình, tổ dân phố là không hiệu quả. Những đối tượng này đi lang thang ngoài đường đêm hôm tiềm ẩn nhiều nguy cơ trộm cắp, phạm tội. Thế nên vẫn phải duy trì các lực lượng tuần tra, kiểm soát, thường xuyên và bất chợt ngoài đường. Mặt khác cũng do đặc thù nên tình hình phạm tội ở mình diễn ra ngoài đường rất nhiều, vì thế vẫn phải đưa các lực lượng hữu quan ra giải quyết.

Biển Đà Nẵng sạch nhất nước

Trả lời báo chí xung quanh vấn đề ô nhiễm môi trường tại TP, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nói: Đà Nẵng sống được một phần nhờ biển. Hỏi khách du lịch vì sao tới Đà Nẵng chắc 50% trả lời vì biển. Thế nên TP rất quan tâm bảo vệ môi trường biển. Trước đây Ngân hàng Thế giới (WB) có tài trợ kinh phí để TP thu gom nước thải trong các khu dân cư, khách sạn đưa về nhà máy xử lý chứ không thải thẳng ra biển. Vào mùa nắng, nước thải được thu gom hết, trừ những cơn mưa lớn mùa hè, hệ thống không thể thu gom hết nên phải chấp nhận một phần nhỏ nước thải theo mưa đổ ra biển, gây mùi hôi. Tuy vậy, dự án này WB đánh giá rất cao, cả nước chưa địa phương nào làm được như Đà Nẵng. Trên nền tảng đó, sắp tới WB tiếp tục tài trợ bổ sung vào dự án phát triển bền vững cho TP 100 triệu USD, số tiền này sẽ dùng đầu tư thu gom nước thải, nâng công suất thu gom lên gấp 3 lần hiện nay, đảm bảo người dân, du khách sẽ được tắm nước biển sạch. Tất nhiên vào mùa mưa bão, việc thu gom không thể triệt để, chúng ta vẫn phải chấp nhận rác, nước thải theo mưa trôi ra biển. Nhưng một năm chỉ 2-3 ngày thôi. Với dự án này khi hoàn thành, chúng ta tự hào biển Đà Nẵng sạch tầm cỡ thế giới, còn bây giờ đương nhiên là sạch nhất Việt Nam rồi.

Liên quan tới tình trạng ô nhiễm môi trường ở bãi rác Khánh Sơn mà người dân phải ra đường chặn xe rác, Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Điểu cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo TP, sau 2 tháng tình hình đã yên ổn. Về lý do gây ô nhiễm, ông Điểu nói do đơn vị quản lý đã vận hành bãi rác không đúng quy trình, bỏ qua một số khâu quan trọng như che bạt phủ, phun chế phẩm... Hiện tại ngành TN&MT đang khảo sát bãi rác mới tại Hòa Vang và sẽ trình TP trong quý I - 2016.

Xung quanh ý kiến ô nhiễm môi trường âm thanh khi các tuyến phố quá nhiều quán nhậu, cứ chiều về là ồn ào, rồi hát dạo... rất phản cảm, nhất là với du khách, ông Thơ nói: Các quán kinh doanh đúng luật, việc khách nhậu là nhu cầu, thói quen của người dân, thậm chí khách nước ngoài tới họ cũng quen, ra quán ngồi “dzô dzô”. Mình chỉ khuyến khích không nên nhậu nhiều, chứ còn quản lý để hiệu quả, không gây ồn ào hiện cũng chưa có giải pháp nào. Nếu ai có sáng kiến nào giải quyết hiệu quả vấn đề này, lãnh đạo TP sẽ tiếp thu. Còn với việc mang loa hát vỉa hè, bán dạo, các ngành chức năng cũng làm căng, nhiều ca sĩ kẹo kéo đã phải về quê, các vật dụng hành nghề thu được quá nhiều, chất đầy các hội trường, nhất là tại Sơn Trà.

H.H