Việt Nam có cơ hội lớn bước vào cuộc cách mạng sản xuất mới

Thứ sáu, 17/06/2016 07:29

(Cadn.com.vn) - Ngày 16-6, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) tổ chức hội thảo “Cách mạng sản xuất mới và hàm ý chính sách” với sự tham dự của các chuyên gia thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, đại diện các viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, cuộc cách mạng sản xuất mới hay gọi là cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ra đời gắn liền với sự phát triển đột phá trong lĩnh vực công nghệ “thông minh”.

Cuộc cách mạng này đang phát triển mạnh trong vài năm gần đây khi nhu cầu tìm kiếm một phương thức sản xuất mới hiệu quả và bền vững hơn ngày càng trở nên cấp thiết để ứng phó hiệu quả với khủng hoảng tài chính, thách thức biến đổi khí hậu, già hóa dân số... Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, sau khi kết thúc đàm phàn hoặc ký các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu, Liên minh kinh tế Á-Âu..., Việt Nam đang tiến vào giai đoạn phát triển rất quan trọng, đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ tư duy và quyết tâm rất cao nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với không gian phát triển mới được mở ra từ hội nhập quốc tế sâu rộng và lực lượng lao động trẻ dồi dào, cần cù và có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ, Việt Nam có cơ hội lớn để bước vào cuộc cách mạng sản xuất mới đang diễn ra trên thế giới.

Ông Alessandro Goglio, Trưởng ban Đông Nam Á của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế cho biết, cuộc cách mạng sản xuất mới đang ở giai đoạn khởi phát, còn nhiều điều mới mẻ, nhưng hết sức quan trọng đối với sự phát triển của các quốc gia, nhất là đối với các nước đang phát triển như Việt Nam.

Thu Thủy