Việt Nam đăng cai kỳ họp Đại Hội đồng Interpol lần thứ 80: Kết nối cảnh sát toàn cầu vì một thế giới hòa bình

Thứ bảy, 22/10/2011 00:00

>> Việt Nam đăng cai kỳ họp Đại Hội đồng Interpol lần thứ 80: Kết nối cảnh sát toàn cầu vì một thế giới hòa bình

Bài cuối: Chặng đường 20 năm của Interpol Việt Nam

(Cadn.com.vn) - 20 năm trở thành thành viên của Tổ chức Interpol (4-11-1991 - 4-11-2011), lực lượng Cảnh sát Việt Nam (CSVN) đã tiếp nhận, xử lý hơn 44.749 lượt thông tin, trong đó có 12.379 lượt thông tin liên quan đến công tác truy nã quốc tế (TNQT), 12.714 lượt thông tin liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (PCTPXQG), 3.324 lượt thông tin liên quan đến tội phạm kinh tế, 2.990 lượt thông tin về tội phạm ma túy (MT) và trên 13.122 lượt thông tin liên quan đến tương trợ tư pháp hình sự. Lực lượng CSVN đã bắt giữ, trao trả hơn 200 đối tượng truy nã cho CS các nước Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Australia...; phối hợp với CS nước ngoài bắt giữ và dẫn độ về nước 49 đối tượng truy nã của Việt Nam. Trong đó, có đối tượng Bùi Hữu Tài và Nguyễn Thành Thắng được FBI (Mỹ) xếp vào danh sách 2 trong 10 đối tượng nguy hiểm nhất của năm 1998...

Dấu ấn đầu tiên của CSVN là thành công trong đấu tranh với tội phạm hình sự. Đến nay, lực lượng CSVN đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, nước ngoài xác minh làm rõ nhân thân lai lịch, tiền án, tiền sự, hoạt động phạm tội của hơn 1.000 đối tượng liên quan đến các chuyên án lớn về hình sự của các đơn vị nghiệp vụ, CA địa phương, CS các nước. Phối hợp điều tra, xác minh hơn 2.500 vụ việc liên quan đến hoạt động phạm tội giết người, cướp tài sản, nhập cư bất hợp pháp, mua bán người, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia…

Trên lĩnh vực tội phạm kinh tế, CSVN cùng các cơ quan chức năng trong nước và nước ngoài điều tra, khám phá nhiều vụ án kinh tế nghiêm trọng, phát hiện, điều tra 30.863 vụ việc có dấu hiệu phạm tội có yếu tố nước ngoài với 33.834 đối tượng, đã xác minh làm rõ thông tin về hàng ngàn đối tượng, trên 200 tổ chức có tư cách pháp nhân liên quan đến các hoạt động tội phạm kinh tế như rửa tiền, buôn lậu, lừa đảo...

Về tội phạm MT, đã làm rõ hàng ngàn đối tượng, địa chỉ có liên quan đến các hoạt động phạm tội MT xuyên quốc gia như buôn bán, vận chuyển trái phép chất MT qua biên giới… Những thông tin xác minh thu được đã giúp bóc gỡ nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển MT xuyên quốc gia. Tính từ năm 2006 đến tháng 6-2011, phát hiện, bắt giữ 397 vụ, 820 đối tượng phạm tội MT có yếu tố nước ngoài.

 Interpol Việt Nam dẫn giải Juan Ming (giữa) ra sân bay để bàn giao cho Interpol và FBI.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao, chỉ tính năm 2010, CSVN đã phát hiện và xác minh 75 đầu mối vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây thiệt hại ước tính gần 20 tỷ đồng, 2.000.000ASD, 130.242 USD, 820 máy tính xách tay và linh kiện điện tử. Trong đó, đã xác lập, đấu tranh 7 chuyên án; làm rõ 55 vụ việc; chuyển CQĐT 19 vụ, 36 vụ chuyển thanh tra chuyên ngành các cấp xử lý; thu hồi 10 tỷ 238 triệu đồng và 112.842USD...

Trong lĩnh vực được xem là khá mới - tội phạm môi trường, CSVN đã phối hợp rất chặt chẽ, hiệu quả với CS các nước thành viên Interpol xử lý, trao đổi trên 180 lượt thông tin liên quan đến 100 đối tượng, 30 Cty, phối hợp xác minh làm rõ 90 đối tượng và 30 Cty phục vụ công tác điều tra xử lý của các cơ quan chức năng.

5 năm trở lại đây, lực lượng CSVN cũng đã tiếp nhận, xử lý gần 60 vụ việc liên quan đến hoạt động của các đối tượng khủng bố hoặc nghi khủng bố. Ngoài ra, CSVN đang quản lý danh sách, thông tin cá nhân của hơn 1.000 đối tượng có lệnh TNQT về tội khủng bố, hàng ngàn đối tượng nghi có liên quan đến các tổ chức khủng bố quốc tế. Lực lượng CSVN đã phối hợp với CS nước ngoài, các cơ quan chức năng trong nước phá vỡ nhiều âm mưu của Tổ chức Chính phủ lâm thời Việt Nam tự do của Nguyễn Hữu Chánh, Tổ chức Đảng Việt Tân của Hoàng Cơ Minh, một số tổ chức phản động người Việt khác đang hoạt động ở Pháp, Australia, Malaysia...

Cũng trong khuôn khổ hợp tác Interpol, lực lượng CSVN đã phối hợp với Ban Tổng Thư ký Tổ chức Interpol, CS các nước và cơ quan thực thi pháp luật các nước thành viên thực hiện thành công rất nhiều chuyên án, vụ án lớn về tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài. Tham mưu cho lãnh đạo các cấp cử hàng trăm đoàn công tác tham dự các Hội thảo Hội nghị về công tác đấu tranh PCTPXQG; cử hàng trăm lượt cán bộ tham dự, học tập trong các khóa tập huấn, đào tạo do Tổ chức Interpol thực hiện. Đồng thời tham mưu lãnh đạo Bộ CA cho phép tiếp nhận tài trợ, trang thiết bị kỹ thuật phương tiện từ Tổ chức Interpol và lực lượng CS từ nhiều nước là thành viên của Tổ chức Interpol… phục vụ công tác PCTPXQG tại Việt Nam.

Từ những thành tích nổi bật của Interpol Việt Nam, trong kỳ họp Đại Hội đồng Interpol lần thứ 78 tại Singapore năm 2009, Ban Tổng Thư ký và các nước thành viên đã bỏ phiếu thống nhất Việt Nam là nước đăng cai kỳ họp Đại Hội đồng lần thứ 80. Tổ chức thành công kỳ họp lần này, vai trò, vị thế của CSVN sẽ được nâng cao trên trường quốc tế, và đó là cơ sở để chúng ta sẵn sàng tham gia thi tuyển vào làm việc tại Ban Thư ký ASEANAPOL và Ban Tổng Thư ký Interpol trong tương lai gần.

C.T