Việt nam đấu Malaysia: "Lửa thử vàng..."

Thứ ba, 08/10/2019 08:53

Hai ngày nữa, những "chiến binh Sao Vàng" sẽ có cuộc đụng độ quan trọng với "những chú hổ" ngay tại chảo lửa Mỹ Đình. HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo vẫn còn nhiều phần việc phải làm để "trình" người hâm mộ nước nhà một đội tuyển quốc gia mạnh nhất, nhiều màu sắc nhất có thể. Đương nhiên, để đánh bại "người quen" Malaysia không phải dễ nhưng không còn cách nào khác nếu Quang Hải và các đồng đội muốn vươn tầm thế giới...

Để vươn tầm thế giới, Quang Hải và các đồng đội cần phải chiến thắng trước "người quen" Malaysia.

Nỗi lo quá tải

Sáng 7-10, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã về đến Hà Nội sau chuyến bay dài mệt mỏi từ Bỉ. Cầu thủ người xứ Nghệ ngay sau đó đã di chuyển về khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân, chào hỏi ban lãnh đạo đội bóng và về phòng nghỉ ngơi. Chiều cùng ngày, Công Phượng đã có buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội ở đội tuyển quốc gia. Theo dự kiến, cũng trong thời gian này, cầu thủ cuối cùng là Đoàn Văn Hậu sẽ về hội ngộ với đội tuyển quốc gia từ Hà Lan nhưng vì trễ chuyến bay khi quá cảnh tại Mosscow (Nga) nên hậu vệ người Thái Bình đành ở lại nghỉ ngơi trong một khách sạn tại sân bay Nga. Dự kiến đến sáng hôm nay (8-10), Đoàn Văn Hậu mới về đến Hà Nội.

Như vậy, trước ngày diễn ra trận đấu với Malaysia, dù có đầy đủ lực lượng khỏe mạnh trong tay nhưng HLV Park Hang Seo vẫn lo lắng bởi hai ngày là khoảng thời gian quá ngắn để các cầu thủ hòa nhập với lối chơi chung. Chưa kể đến, những chuyến bay dài chắc chắn sẽ "bào mòn" nhiều thể lực của các cầu thủ. Nếu như Đoàn Văn Hậu là cầu thủ được ông thầy Hàn Quốc tin tưởng nhất bên hành lang cánh trái thì Công Phượng lại là ngòi nổ quan trọng trên hàng công. Vì thế, thầy Park càng có lý do để lo lắng vì hành trang hai cầu thủ thi đấu ở châu Âu này mang về Mỹ Đình dường như là con số 0 tròn trĩnh. Kể từ sau trận đấu với "kình địch" Thái Lan ở lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2022 trên đất Thái, cả Công Phượng và Văn Hậu đều đóng "vai phụ" tại các đội bóng châu Âu. Nói gì thì nói, một cầu thủ không được ra sân thi đấu ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến phong độ và cảm giác bóng, cách Công Phương thể hiện trong trận đấu với Thái Lan là một ví dụ.

Trước khi đón Công Phượng, thầy Park cũng đã đón thủ thành Đặng Văn Lâm từ Thái Lan và các cầu thủ của CLB Hà Nội từ Triều Tiên. Dù các cầu thủ này có nhiều thời gian lĩnh hội chiến thuật của HLV Park Hang Seo hơn Văn Hậu, Công Phượng nhưng nỗi lo phong độ, thể lực lại là bài toán nan giải. Quang Hải và các đồng đội ngoài chuyến bay dài từ Triều Tiên về Việt Nam đã phải "cày ải" hết sức cùng với CLB Hà Nội ở mọi đấu trường. Riêng bản thân Quang Hải, tính đến thời điểm này anh đã thi đấu tổng cộng 54 trận. Trong đó, 39 trận cho Hà Nội, 12 trận cho tuyển Việt Nam, 3 trận tại vòng loại U23 châu Á. Mật độ thi đấu quá nhiều khiến tiền vệ 22 tuổi cảm thấy đuối, phong độ cũng không còn giữ vững. Điều này dễ nhận thấy trong trận đấu với Thái Lan và mới đây là trận lượt về chung kết AFC Cup giữa Hà Nội và CLB 25.4 (Triều Tiên). Ngoài Quang Hải, những cái tên như Hùng Dũng, Duy Mạnh... cũng không khá hơn là mấy.

Phải thắng

Cục diện ở bảng đấu được ví là AFF Cup mở rộng với sự góp mặt của Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và UAE đang khá căng thẳng. Thái Lan đang tạm dẫn đầu với 4 điểm, xếp sau lần lượt là UAE 3 điểm, Malaysia 3 điểm, Việt Nam 1 điểm và cuối bảng là Indonesia chưa có điểm nào. Điều này đồng nghĩa với việc, để tiếp tục cuộc đua, đội tuyển Việt Nam phải có 3 điểm ở trận đấu với Malaysia. Xét về tổng thể, hai đối thủ đáng gờm nhất của tuyển Việt Nam ở bảng đấu này vẫn là Thái Lan và UAE. Vì vậy, với những đội bóng được đánh giá ở "cửa dưới", thầy trò HLV Park Hang Seo phải đạt điểm tối đa.

Ở lượt trận tiếp theo, Thái Lan phải đụng độ với UAE nên Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên nếu giành trọn 3 điểm trước Malaysia, thậm chí nhất bảng nếu thắng luôn cả Indonesia vào ngày 15-10. Trước trận đấu quan trọng với UAE, tuyển Thái Lan đã nhận tin cực sốc khi ngôi sao số 1 của họ là Chanathip Songkasin gặp chấn thương. Cầu thủ được mệnh danh là "Messi Thái" này đã gặp phải chấn thương trong quá trình khởi động cho trận đấu ở J-League 1. Truyền thông Thái đưa tin, Chanathip Songkasin dự kiến mất 2 tuần để bình phục chấn thương nên không thể về thi đấu cho "Bầy voi chiến" trước UAE.  Điều này có thể nói là lợi thế đôi chút cho cả UAE và Việt Nam vì tầm ảnh hưởng của "Messi Thái" ở đội tuyển quốc gia là tương đối lớn.

Quay trở lại với trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, những lá thăm may rủi đã đưa hai đội tiếp tục gặp nhau ở vòng loại World Cup 2022. Trước đó gần nhất là ba lần đối đầu với ưu thế nghiêng hẳn về Việt Nam ở AFF Cup 2018. Lần này, đương nhiên là thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ hạ quyết tâm "rửa hận" trước các học trò của HLV Park Hang Seo. Dù giới chuyên môn đánh giá bảng đấu của Việt Nam tương đối nhẹ khi đã "né" được những ông lớn như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran... nhưng với những "người quen" ở Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, để có những toan tính tạo bất ngờ là tương đối khó. Dù hạ Malaysia ở chung kết AFF Cup 2018 để lên ngôi vô địch nhưng trong quá khứ tuyển Việt Nam cũng từng nhiều lần ôm hận vì người Mã. Dẫu vậy, để đi đến thành công, không phải lúc nào khác, ông thầy đến từ xứ sở kim chi phải truyền bằng được cho các học trò ngọn lửa tinh thần mạnh mẽ nhất, như cái cách ông đã làm được trong suốt 2 năm qua.

THÀNH DANH

Trọng tài Iran cầm còi trận Việt Nam - Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố tổ trọng tài điều khiển 2 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Malaysia và Indonesia với Việt Nam. Theo đó, tổ trọng tài Iran sẽ điều khiển trận đấu giữa Việt Nam với Malaysia thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình ngày 10-10. Trong đó, trọng tài chính là ông Mooud Bonyadi Fard, hỗ trợ là 3 trợ lý đồng hương gồm 2 trọng tài biên Alinezhadian, Mirzabegi và trọng tài bàn Kamezi Vahid. Giám sát trọng tài là ông Lee Gi, người Hàn Quốc. Ông Mooud Bonyadi Fard là một trong những trọng tài hàng đầu châu Á, được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2013. Vị trọng tài 34 tuổi này chưa từng điều khiển bất kỳ trận đấu nào của đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, ngày 15-10, tại đảo du lịch Bali, trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam sẽ được điều khiển bởi tổ trọng tài người Saudi Arabia với trọng tài chính là ông Alkhudhayr Turki Mohammed.