Việt Nam ghi nhận 250 ca mắc COVID-19 trong ngày 30-5

Thứ hai, 31/05/2021 11:12

* TP Hồ Chí Minh giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày

Bắc Giang vẫn là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 trong ngày nhất (124 bệnh nhân) trong khi đó tình hình ở TP Hồ Chí Minh vẫn “nóng” với 59 ca mới.

Cách ly hẻm 284 Lê Văn Sỹ, quận 3, TP Hồ Chí Minh liên quan ca mắc COVID-19.

Chiều 30-5, Bộ Y tế công bố thêm 142 ca mắc Covid-19 tại 5 tỉnh, thành gồm: TP Hồ Chí Minh (49), Bắc Giang (44), Bắc Ninh (28), Hà Nội (18), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (2), Đà Nẵng (1). Trong đó, 18 bệnh nhân tại Hà Nội gồm 17 F1 và một trường hợp sàng lọc trong cộng đồng. 44 trường hợp ở Bắc Giang được phát hiện trong khu cách ly, nơi đã phong tỏa, liên quan công nhân tại các khu công nghiệp.

28 ca bệnh tại Bắc Ninh liên quan ổ dịch Thuận Thành, Khắc Niệm và Quế Võ. Nữ bệnh nhân 27 tuổi ở Đà Nẵng có địa chỉ tại quận Sơn Trà, là F1. Chị có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 29-5. Trong 2 ca bệnh ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội, một người liên quan ổ dịch quán bar Sunny (Vĩnh Phúc). Người còn lại là F1, đã được cách ly trong viện.

Như vậy, trong ngày 30-5, 250 ca mắc đã được công bố ở các tỉnh, thành: Bắc Giang (124), TP Hồ Chí Minh (59), Bắc Ninh (43), Hà Nội (18), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Hải Dương (1), Đà Nẵng (1). Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 5.604 ca ghi nhận trong nước và 1.503 bệnh nhân nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ 27-4 đến nay là 4.034.

Tình hình dịch COVID-19 tại hai điểm nóng Bắc Ninh, Bắc Giang đang được kiểm soát tốt. Các ca mắc mới có xu hướng tăng nhanh nhưng đều ghi nhận trong khu cách ly. Trong khi đó, tại TP Hồ Chí Minh, các ổ dịch chưa rõ nguồn lây tiếp tục lan nhanh, nhiều diễn biến phức tạp. Thành phố hiện có ít nhất 47 điểm phong tỏa ở khắp các quận, huyện và TP Thủ Đức. Và từ 0 giờ ngày 31-5, TP Hồ Chí Minh sẽ giãn cách xã hội, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) bị phong tỏa.

T.H