Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác an ninh và phòng chống tội phạm

Thứ tư, 28/05/2014 08:02

(Cadn.com.vn) - Ngày 27-5, gần 100 đại biểu cấp cao của Bộ CA Việt Nam và Bộ An ninh Lào đã tham dự hội nghị hợp tác an ninh và phòng, chống tội phạm Việt Nam - Lào lần thứ V, diễn ra tại Furama Đà Nẵng.

Đoàn Bộ CA Việt Nam do Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ CA làm Trưởng đoàn; đoàn Bộ An ninh Lào do Thiếu tướng Kông-thong Phông-vi-chit, Thứ trưởng Bộ An ninh làm Trưởng đoàn. Đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đến dự và phát biểu chào mừng hội nghị.

Trung tướng Tô Lâm-UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ CA đã đến thăm, nói chuyện và quán triệt một số vấn đề thời sự về tình hình biển Đông cho cán bộ chủ chốt CATP Đà Nẵng. Ảnh: L.A.T

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian qua, lực lượng CA và an ninh hai nước đã có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai tốt nhiều mặt công tác, góp phần đảm bảo ANQG, ổn định tình hình chính trị cho mỗi nước.

Qua trao đổi thông tin, giao ban định kỳ, kết quả trên nhiều lĩnh vực như phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, buôn lậu, trốn thuế; tội phạm công nghệ cao, buôn người... tại những địa bàn trọng điểm, nhất là 10 tỉnh của Việt Nam sát biên giới với Lào đã có nhiều chuyển biến rõ nét.

Trung tướng Tô Lâm khẳng định: Trong bối cảnh tình hình kinh tế trên thế giới và khu vực đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay thì việc Bộ CA Việt Nam và Bộ An ninh Lào tổ chức hội nghị hợp tác an ninh và phòng chống tội phạm là sự kiện vô cùng quan trọng.

Nội dung chính của hội nghị lần này, hai bên sẽ tập trung thảo luận và đánh giá tình hình thế giới và khu vực một cách khách quan, qua đó làm rõ hơn những âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm nổi; đồng thời đánh giá một cách toàn diện sự hợp tác, kết quả phối hợp của lực lượng CA, an ninh hai nước trên nhiều lĩnh vực để có sự trao đổi kinh nghiệm, phương hướng phối hợp trong những năm tiếp theo, nhất là công tác đảm bảo ANCT, phòng chống các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm.

Nói về tình hình biển Đông, cụ thể là hành động Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế, ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Trung tướng Tô Lâm cho biết, thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã tiến hành hơn 30 cuộc giao dịch ngoại giao với Trung Quốc để giải quyết vấn đề một cách thiện chí, tuy nhiên Trung Quốc vẫn cố tình ngang ngược, liên tiếp có nhiều hành động gây hấn trên biển, sử dụng hàng trăm tàu hải cảnh, hải giám, tàu cá vỏ sắt tấn công tàu của lực lượng chấp pháp Việt Nam là Cảnh sát biển, lực lượng Kiểm ngư làm nhiệm vụ trên biển như đâm va, sử dụng vòi rồng công suất lớn gây nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Trung tướng Tô Lâm kêu gọi nước bạn Lào cùng với bạn bè quốc tế tiếp tục lên tiếng, kêu gọi Trung Quốc dừng ngay những hành động khiêu khích, leo thang trên biển và đưa ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

 Đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm với Trung tướng Tô Lâm và Thiếu tướng Kông-thong Phông-vi-chit. 

Dự và phát biểu chào mừng tại hội nghị, đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thông báo đến đại biểu hai nước về những thành tựu nổi bật mà Đà Nẵng đã đạt được trong những năm qua, nhất là chương trình TP "5 không, 3 có"; công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và TNXH, đảm bảo tốt tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Đồng chí Trần Thọ hy vọng và tin tưởng rằng, thời gian đến mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương của Lào sẽ tiếp tục có sự phát triển hiệu quả, bền vững, góp phần quan trọng vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Sau khi kết thúc các cuộc họp chuyên đề về an ninh và chuyên đề cảnh sát, Bộ CA Việt Nam và Bộ An ninh Lào đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác An ninh Việt - Lào; biên bản hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ 5 với nhiều nội dung, như: Tương trợ tư pháp dân sự và hình sự; trao đổi thông tin, giao ban định kỳ hỗ trợ đào tạo; trang bị phương tiện kỹ thuật; tạo cơ chế hợp tác linh hoạt trong phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm; phối hợp giải quyết các vấn đề phức tạp cụ thể xảy ra trong phòng chống tội phạm, giữ gìn TTATXH liên quan đến hai nước Việt Nam - Lào, nhất là đối với các loại tội phạm xuyên quốc gia về ma túy, hình sự, kinh tế; buôn bán phụ nữ, trẻ em; tình hình di cư tự do của người Việt Nam sang Lào và người Lào sang Việt Nam; các điểm nóng, phức tạp về ANTTXH ở khu vực biên giới hai nước...

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: CÔNG HẠNH

* Cùng ngày, Trung tướng Tô Lâm đã đến thăm, nói chuyện và quán triệt một số vấn đề thời sự về tình hình biển Đông cho cán bộ chủ chốt CATP Đà Nẵng. Tại buổi nói chuyện, Trung tướng Tô Lâm đã thông tin một cách khái quát tình hình thời sự quốc tế, trong đó nhấn mạnh về nội dung cơ bản các chính sách đối nội, đối ngoại, quan hệ hợp tác của các quốc gia trên thế giới và khu vực ASEAN, đặc biệt là xung quanh động thái, mục đích, hoạt động thực địa trên biển mới nhất về việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Trung tướng Tô Lâm cũng khẳng định quan điểm, lập trường, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước về việc lên án hành vi phi pháp của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển đặc quyền kinh tế Việt Nam và nhất quán nguyên tắc đảm bảo chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc trên cơ sở duy trì giữ vững hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đảm bảo lợi ích cho nhân dân hai nước để phát triển.

Về vấn đề đảm bảo ANTT, Trung tướng Tô Lâm lưu ý CA các đơn vị, địa phương, nhất là các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, các tỉnh duyên hải miền Trung tiếp tục nỗ lực, chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng các tầng lớp nhân dân; kiên quyết sử dụng mọi biện pháp, giải pháp đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng gây rối, phá hoại ANTT, ổn định, kiểm soát tốt tình hình, không để xảy ra các tình huống tác động xấu đến ANCT, TTATXH, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, dự án và người nước ngoài đang công tác, sinh sống làm việc, học tập trên địa bàn.

Cảm ơn sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo Bộ CA và cá nhân Trung tướng Tô Lâm đã dành thời gian thăm, nói chuyện và quán triệt một số tình hình thời sự biển Đông với CBCS CATP, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn-UVBTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đã báo cáo một số tình hình, biện pháp ổn định tư tưởng nhân dân, không để xảy ra điểm nóng biểu tình, gây rối, giữ vững ANTT, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn.

Công Hạnh - Q.S