Việt Nam - Liên bang Nga ký hàng loạt văn kiện hợp tác

Thứ tư, 13/11/2013 12:38

(Cadn.com.vn) - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Liên bang Nga V. Putin đã thăm cấp Nhà nước nước ta ngày 12-11. Cùng ngày, hai bên đã ra Tuyên bố chung.

Sau lễ đón chính thức đầu giờ chiều 12-11, Tổng thống Putin đã gặp hẹp và hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tổng thống V. Putin đã đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và dự Lễ Khai mạc Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống V. Putin sau khi ký kết các Hiệp định
giữa hai nước và gặp gỡ báo chí. Ảnh: NGUYÊN KHANG

NÂNG KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI LÊN 7 TỶ USD

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi nước, đánh giá kết quả phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga kể từ chuyến thăm chính thức LB Nga của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từ ngày 26 đến 30-7-2012, đề ra những phương hướng cụ thể nhằm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hai bên đã trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Tuyên bố chung nêu rõ: Nguyên thủ hai nước khẳng định tính đúng đắn của việc nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Liên bang Nga lên mức toàn diện, mở ra những cơ hội mới về chất nhằm thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực, bao gồm tăng cường trao đổi, gặp gỡ chính trị ở cấp cao và cấp cao nhất, tăng cường quan hệ theo đường Đảng, Quốc hội, bộ, ngành, địa phương và giao lưu nhân dân. Hai bên bày tỏ hài lòng về việc hợp tác thiết thực giữa hai nước không ngừng được mở rộng, ngày càng đồng bộ thông qua các lĩnh vực và phương thức hợp tác truyền thống và tiềm năng mới.

Theo Tuyên bố chung, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống V.Putin đánh giá tích cực kết quả phát triển hợp tác kinh tế - thương mại, chỉ ra tiềm năng hợp tác to lớn và nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 7 tỷ USD vào năm 2015 và 10 tỷ USD vào năm 2020.

VIỆT NAM LÀ ĐỐI TÁC ƯU TIÊN Ở KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Chiều 12-11, tại trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật Tổng thống V. Putin.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống V. Putin.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam ủng hộ chính sách tích cực của LB Nga đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam; hoan nghênh những nỗ lực của LB Nga tăng cường đóng góp cho hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực, trong đó có cả ở Biển Đông.

Tổng thống V. Putin khẳng định, Liên bang Nga coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác ưu tiên ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Tổng thống V. Putin chúc nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành công hơn nữa trong việc phát triển kinh tế - xã hội đất nước, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác trên kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân giữa hai nước; cho rằng kết quả hợp tác song phương là rất đáng ghi nhận, song tiềm năng hợp tác còn rất lớn, vì vậy cần phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có nhằm thực hiện tốt các thỏa  thuận đã đạt được.

Tổng thống V. Putin mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Liên bang Nga trong thời gian tới, Tổng Bí thư đã vui vẻ nhận lời mời.

MỞ RỘNG KHAI THÁC DẦU KHÍ

Cũng theo Tuyên bố chung, hai bên nhấn mạnh ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân, chú trọng triển khai dự án hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận I. Phía Nga khẳng định tiếp tục hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ cho các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý của Việt Nam trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và sẵn sàng tiếp nhận sinh viên Việt Nam sang học chuyên ngành hạt nhân tại các trường đại học của LB Nga.

Về hợp tác dầu khí, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế, trước hết là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc tạo điều kiện cần thiết để Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Gazprom (Cty Gazpromneft) hợp tác đầu tư, quản lý, vận hành, nâng cấp và mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất trên cơ sở bảo đảm cung cấp dầu thô dài hạn và áp dụng chính sách thuế hợp lý trong suốt thời gian hoạt động của liên doanh tại Việt Nam phù hợp với luật pháp và cam kết quốc tế của Việt Nam...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng thống V. Putin.

KÝ HÀNG LOẠT VĂN KIỆN HỢP TÁC

Kết thúc hội đàm cấp cao giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống V. Putin, hai bên đã ký các văn kiện hợp tác quan trọng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có: Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù; Hiệp định về hợp tác quốc phòng; Hiệp định về việc công dân Việt Nam theo học tại các cơ sở giáo dục của Liên bang Nga; Bản ghi nhớ giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Giáo dục và Khoa học LB Nga về hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; bản ghi nhớ giữa Bộ Tài nguyên - Môi trường và Bộ Tài nguyên sinh thái Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực địa chất và sử dụng tài nguyên khoáng sản; Chương trình hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Liên bang Nga trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe và y học giai đoạn 2014 – 2016; Bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế Việt Nam và Cơ quan giám sát Liên bang Nga về bảo vệ quyền của người tiêu dùng về hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an toàn vệ sinh dịch tễ cho nhân dân; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Văn phòng Công nhận chất lượng Việt Nam và Cơ quan công nhận chất lượng Liên bang Nga; Hợp đồng giữa Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cty “Viện nghiên cứu công nghiệp cao su” về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm cao su phục vụ công tác y sinh; Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Cty Rosneft về việc tham gia lô 15-1/05 tại thềm lục địa Việt Nam; Thỏa thuận giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Cty Rosneft về các điều kiện cơ bản về hợp tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng biển Pechora; Thỏa thuận giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Cty Gazprom về việc thành lập Cty liên doanh sử dụng khí làm nhiên liệu động cơ; Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Cty Zarubezneft về việc phát triển và nâng cao hiệu quả Cty liên doanh Rusvietpetro; Thỏa thuận khung giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Cty Gazprom Neft trong lĩnh vực lọc hóa dầu; Thỏa thuận tín dụng giữa Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam và Ngân hàng đầu tư quốc tế của Liên bang Nga; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ngân hàng Việt - Nga và Cty Uralvagonzavod; Thỏa thuận giữa Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và Học viện Kinh tế và Luật Moscow về thành lập Đại học Nhân văn Nga - Việt...

(Mời bạn đọc theo dõi toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Liên bang Nga tại www.cadn.com.vn)

B.T – TTXVN

ỦNG HỘ VIỆC THỰC HIỆN DOC

Theo Tuyên bố chung, hai bên cho rằng các tranh chấp lãnh thổ và các tranh chấp khác tại không gian Châu Á - Thái Bình Dương cần được giải quyết chỉ bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Hai Bên nhất trí ủng hộ việc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002 và sớm thông qua Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) có tính ràng buộc pháp lý cao hơn.