Việt Nam tham dự Diễn tập Hải quân đa phương Komodo lần thứ 4

Thứ ba, 06/06/2023 06:50
Sáng 5-6, Diễn tập Hải quân đa phương Komodo lần thứ 4 (MNEK-4) đã chính thức khai mạc tại thành phố Makassar, tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Hải quân 36 quốc gia trên thế giới.
Một số tàu tham gia Diễn tập Hải quân đa phương Komodo lần thứ 4.
Các sĩ quan trên Tàu 20 chào khi tàu KRI Bung Karno đi qua.

Ngay sau lễ khai mạc, Lễ duyệt binh tàu quốc tế đã diễn ra. Đây là hoạt động chính thức đầu tiên trong khuôn khổ MNEK-4. Tàu 20 thuộc Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân, cùng Đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Quốc Quảng, Phó tư lệnh Vùng 3 Hải quân làm Trưởng đoàn tham gia Lễ duyệt binh. Đại tá Nguyễn Quốc Quảng tham gia Lễ duyệt binh trên tàu KRI Bung Karno cùng đại diện Hải quân các nước. Lễ duyệt binh lần này có sự tham gia của 38 tàu của Hải quân Indonesia và các nước.

MNEK được Indonesia khởi xướng và đăng cai hai năm một lần, bắt đầu từ năm 2014 và mỗi lần lại được tổ chức ở một địa điểm khác nhau. Năm 2018 và 2020, MNEK không được tổ chức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Hải quân nhân dân Việt Nam đã cử tàu tham gia ngay từ khi MNEK được tổ chức lần đầu tiên nhằm thực hiện quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng trong ứng phó với các thách thức chung về an ninh hàng hải; củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp hiện có giữa Quân đội nhân dân và Hải quân nhân dân Việt Nam với quân đội và hải quân các nước.

Một số tàu tham gia Diễn tập Hải quân đa phương Komodo lần thứ 4.

Bên cạnh Lễ duyệt binh tàu quốc tế, trong khuôn khổ MNEK-4, từ ngày 4 đến 8-6, cán bộ, chiến sĩ Tàu 20 và Đoàn công tác còn tham gia các hoạt động diễu hành đường phố, công binh nhân đạo, diễn tập hải quân đa phương trên biển, giao lưu văn nghệ, thể thao, ẩm thực và tham quan một số danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử ở thành phố Makassar.

QĐND