KỶ NIỆM 64 NĂM LỰC LƯỢNG AN NINH KINH TẾ (13-5-1953 - 13-5-2017):

Viết tiếp trang sử hào hùng

Thứ sáu, 12/05/2017 10:07

(Cadn.com.vn) - Tập thể Phòng An ninh Kinh tế (ANKT) CATP Đà Nẵng những ngày tháng 5 lịch sử này đang ôn lại quá khứ hào hùng của lực lượng qua 64 năm chiến đấu, trưởng thành. Tiếp bước truyền thống những thế hệ đi trước, qua từng giai đoạn, mỗi thời kỳ, cán bộ chiến sĩ (CBCS) ANKT luôn chung sức, chung lòng viết nên những chiến công chói lọi…

Ký quy chế phối hợp đảm bảo ANTT giữa Phòng ANKT và Công ty CP Vận tải
và Dịch vụ Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa.

Tự hào truyền thống

Ra đời trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi, phiên hiệu, CBCS lực lượng ANKT dù trong thời điểm, hoàn cảnh nào cũng luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, của Ngành và của nhân dân. Từ một bộ phận làm công tác bảo vệ cơ quan trong chiến tranh cho đến khi hình thành lực lượng chuyên trách, sau ngày giải phóng đất nước, CBCS ANKT CA tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (QN-ĐN) trước đây và CATP ngày nay đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT nói chung, an ninh trên lĩnh vực kinh tế nói riêng. Lật đọc những trang kỷ yếu, tài liệu lưu giữ của Phòng ANKT, hàng chục vụ án, chuyên án đã được tập thể CBCS đơn vị điều tra, khám phá thành công. Từ vụ vượt biên trái phép ở sân bay Nước Mặn, bắt 8 đối tượng đến vụ tham ô 50.000 lít dầu tại nhà máy điện sân bay những năm 1977-1978, đến vụ bắt và đưa ra xét xử 3 đối tượng tham gia cắt phá đường dây bưu điện tại Hòa Khánh năm 1982…, đã có bao cái tên được lưu danh đến tận hôm nay, như Lê Thế Tiệm, Nguyễn Văn Nhường, Lê Cảnh Tuân…

Thời điểm năm 1986, Đảng và Nhà nước ta thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện, trong sản xuất nông nghiệp tiến hành khoán 100, khoán 10, trong phân phối lưu thông thì xóa bỏ ngăn sông, cấm chợ… Tại QN- ĐN nạn khai thác, buôn bán trầm, vàng, kim loại quý trái phép tràn lan, buôn lậu qua đường biển lại gia tăng, tín dụng đen lộn xộn… Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã ra Chỉ thị số 37 về việc lập lại trật tự trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội và Giám đốc CA tỉnh lập kế hoạch mở chiến dịch đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm buôn lậu, ổn định tình hình ANTT, với mục tiêu đánh mạnh, đánh trúng bọn đầu cơ buôn lậu lớn, trong đó Phòng ANKT được giao là một trong những đơn vị chủ công. Ngày 4-6-1987, đồng chí Lê Thế Tiệm- Giám đốc CA tỉnh ký Quyết định 410/CA-QĐ thành lập Đội chống buôn lậu quốc tế K37 mà Phòng ANKT là đơn vị chủ công. Qua hơn 6 tháng thực hiện, K37 đã điều tra khám phá hàng chục vụ buôn lậu trầm, vàng, các loại kim khí, đá quý…, bắt xử lý nhiều đối tượng, ngăn chặn tình trạng "chảy máu vàng" góp phần lập lại trật tự kỷ cương trên lĩnh vực kinh tế, xã hội tại địa bàn. Tháng 6-1996, qua công tác trinh sát Phòng ANKT đã phát hiện tàu Asian Beauty chở hàng trăm ô-tô cũ đã qua sử dụng nhập lậu dưới dạng quà biếu từ Đức về qua cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, đơn vị đã tiến hành truy xét, lập hồ sơ, chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra thụ lý…

Chiến công viết tiếp

Qua 64 năm chiến đấu và trưởng thành, Phòng ANKT CATP đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ, Bộ CA, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND TP, Tổng Cty Cảng Hàng không Việt Nam tặng nhiều Bằng khen; Bộ Công an, UBND TP Đà Nẵng, Tổng cục Chính trị tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều năm liền Giám đốc CATP tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng"...

Từ khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc T.Ư, lực lượng ANKT tiếp tục kế thừa truyền thống, viết tiếp những chiến công hiển hách. Một trong những chiến công xuất sắc phải kể đến việc giải quyết hiệu quả vụ đình công trái pháp luật của gần 10.000 công nhân tại KCN Hòa Khánh vào tháng 5-2005, góp phần tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài; xác minh làm rõ 3 doanh nghiệp lợi dụng chính sách hoàn thuế VAT chiếm đoạt trên 20 tỷ đồng vào các năm 2001, 2002; hay vụ Nguyễn Tý cùng đồng bọn có hành vi làm giả giấy CMND của người khác mở tài khoản tại nhiều ngân hàng thương mại trên cả nước để lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng vào năm 2007. Gần đây nhất là vụ bắt giữ 2 đối tượng quốc tịch Bulgaria đã thực hiện hành vi dùng thẻ ATM giả tại các buồng ATM công cộng hồi tháng 5-2015. Cũng hành vi tương tự, tháng 4-2016, 2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc có hành vi dùng thẻ quốc tế giả để rút 225 triệu đồng từ tài khoản của nhiều người nước ngoài đã được CBCS Phòng ANKT bóc mẽ thủ đoạn...

Đại tá Trần Văn Chung- Trưởng Phòng ANKT cho hay, cùng với chiến công từ các chuyên án lớn, thời điểm Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 trong vùng biển Việt Nam, Phòng ANKT đã chủ động tham mưu, phối hợp lãnh đạo doanh nghiệp tuyên truyền vận động công nhân không tham gia biểu tình hoặc có các hoạt động vi phạm pháp luật, đồng thời tham mưu Giám đốc CATP báo cáo Thành ủy, UBND TP kịp thời chỉ đạo, đảm bảo không để xảy ra biểu tình gây mất ANTT tại các KCN cũng như trên địa bàn thành phố, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đà Nẵng là địa phương được Bộ Chính trị đánh giá tốt về công tác đảm bảo ANTT. "Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, lãnh đạo Phòng luôn chủ động triển khai các mặt công tác nghiệp vụ, phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu "Diễn biến hòa bình", xâm nhập, phá hoại nội bộ, phá hoại chính sách phát triển kinh tế của các thế lực thù địch và bọn tội phạm kinh tế đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới. Cùng với việc thường xuyên học tập, đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu mà phòng ANKT đặc biệt quan tâm là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS thông qua việc thực hiện phong trào thi đua "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", Chỉ thị 07/CT-BCA-X11 của Bộ Công an về "Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới" và hưởng ứng Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XII) về ngăn chặn, đẩy lùi 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ… Thông qua các phong trào thi đua, CBCS luôn phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuyên môn, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, an ninh kinh tế, phục vụ tốt sự nghiệp xây dựng, phát triển của thành phố"- Đại tá Trần Văn Chung khẳng định.

Công Hạnh - Thanh Xuân