KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN (6-1-1946 - 6-1-2016):

Vinh dự và tự hào khi được làm đại biểu Quốc hội

Thứ tư, 06/01/2016 09:25

(Cadn.com.vn) - Bà Nguyễn Thị Vân Lan, nguyên Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng khóa XI (2002-2007), bộc bạch cảm xúc về khoảng thời gian làm ĐBQH: “Đó là niềm vinh dự và tự hào vô cùng lớn lao, bởi chúng tôi được nhân dân trao cho trọng trách nặng nề, đó là đại diện cho quyền  làm chủ của người dân tham gia xây dựng Hiến pháp và pháp luật, tham gia giám sát tối cao và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Mỗi ĐBQH ở một lĩnh vực công tác khác nhau nhưng tất cả đều có điểm chung là nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, gắn bó với nhân dân nơi công tác và nơi ứng cử, hoạt động có hiệu quả trong các đợt tiếp xúc cử tri, phản ảnh đầy đủ ý kiến của cử tri đến các kỳ họp Quốc hội”...

Bà Nguyễn Thị Vân Lan.

Theo bà Vân Lan, tại nghị trường Quốc hội, ý kiến của nhiều ĐBQH đoàn TP Đà Nẵng  đã gây được sự chú ý của cử tri cả nước và góp phần quan trọng trong việc xây dựng Hiếp pháp và pháp luật; tham gia cùng Quốc hội trong việc quyết định thông qua việc xây dựng các công trình tầm cỡ quốc gia như: đường dây điện 500kV Bắc-Nam; Thủy điện Sông Đà, Thủy điện Sơn La, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên... Đặc biệt, trong lĩnh vực giám sát, các ĐBQH  tích cực tham gia các đoàn giám sát của các ủy ban của Quốc hội mà còn phát huy vai trò, hiệu quả giám sát của Đoàn ĐBQH ngay tại địa phương. Qua công tác giám sát ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nâng cao được chất lượng, hiệu quả, qua đó củng cố được lòng tin của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan dân cử. Bà Vân Lan rất tâm đắc điều này bởi theo bà, khi người dân cầm lá phiếu trực tiếp bầu ra ĐBQH là họ đã cân nhắc, lựa chọn, gửi gắm rất nhiều niềm tin vào người đại diện mà họ bầu ra. Cử tri và nhân dân giám sát hoạt động của ĐBQH chủ yếu dựa trên các diễn đàn kỳ họp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua hoạt động giám sát những lĩnh vực thiết thực của đời sống như: Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật; giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân... các  ĐBQH  mới thực sự thấu hiểu được nỗi bức xúc của người dân, đối chiếu với các quy định của pháp luật để thấy được chỗ nào làm đúng, chỗ nào làm chưa đúng, qua đó ĐBQH có quyền yêu cầu các cơ quan chức năng khắc phục những điều chưa đúng với quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân.

Trong các nhiệm kỳ vừa qua, người dân TP Đà Nẵng rất hoan nghênh và đánh giá cao hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH  và các ĐBQH TP cũng như các ý kiến phát biểu rất chất lượng của ĐBQH TP trong các phiên chất vấn tại kỳ họp, nội dung chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ các thông tin, quan điểm, kiến nghị... điều này không chỉ thể hiện năng lực, trình độ của ĐBQH mà còn thể hiện rõ trách nhiệm của ĐBQH đối với những vấn đề bức xúc của người dân và những vấn đề quan trọng của đất nước.

Bà Nguyễn Thị Vân Lan cho biết: Là ĐBQH tham gia ở khóa trước, nay dù đã trở về với cuộc sống đời thường nhưng bà vẫn thường xuyên theo dõi hoạt động của Quốc hội và cảm thấy vô cùng tự hào về truyền thống vẻ vang trong suốt chặng đường 70 năm của Quốc hội Việt Nam. Trong sự trưởng thành vượt bậc đó có sự đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh QN-ĐN,  TP Đà Nẵng và cá nhân các ĐBQH. Bà mong các ĐBQH hiện tại và các khóa tiếp theo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quốc hội Việt Nam và những kinh nghiệm quý báu của các Đoàn ĐBQH QN-ĐN và TP Đà Nẵng có những đóng góp tích cực hơn, hiệu quả hơn cho hoạt động của Quốc hội, xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

K.T (ghi)