V.League 2022 sẽ tạm nghỉ 4 tháng: Ai mừng, ai lo?
Từ ngày 13-3, vòng 4 V.League 2022 đã tạm khép lại, trừ 2 trận đấu bù giữa Hà Nội FC và Thanh Hóa (vòng 1) vào ngày 16-3, Hà Nội FC gặp Viettel (vòng 2) vào ngày 4-4. Theo thông báo từ ban tổ chức, vòng 5 (V.League 2022) tổ chức trở lại vào đầu tháng 7.
Sở dĩ V.League 2022 phải nghỉ dài như thế là bởi phải nhường thời gian cho các đội tuyển quốc gia và các CLB làm nhiệm vụ quốc tế.
Cụ thể, Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận cuối tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á gặp ĐT Oman (ngày 24-3) và ĐT Nhật Bản (ngày 29-3). Còn U23 Việt Nam sẽ tham dự giải U23 Dubai từ ngày 23-3 đến ngày 29-3 tại Dubai (UAE), SEA Games 31 từ ngày 12-5 đến 23-5 tại Việt Nam và VCK U23 châu Á 2022 từ ngày 1-6 đến 19-6 tại Uzbekistan.
Ở cấp độ CLB, HAGL sẽ tham gia thi đấu tập trung 1 đợt các trận vòng bảng giải AFC Champions League từ ngày 15-4 đến 1-5. Viettel tham gia thi đấu tập trung 1 đợt các trận vòng bảng giải AFC Cup từ ngày 24-6 đến 30-6. Ở đấu trường quốc nội, Cúp Quốc gia 2022 khai mạc từ ngày 5-4 với 9 trận đấu vòng loại, 8 trận đấu của vòng 1/8 diễn ra từ ngày 9 đến 11-4-2022.
Việc V.League tạm nghỉ 4 tháng là tin mừng cho những đội bóng đang thi đấu chệch choạc 4 vòng đấu vừa qua, nhưng lại mang đến những CLB hàng đầu mối lo tiềm tàng. Đó là những CLB đóng góp nhiều tuyển thủ cho đội tuyển quốc gia lẫn tuyển U23.
Trong lần tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu với Oman và Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Hà Nội FC là đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ nhất với 7 người. Kế đến HAGL có sự góp mặt của 6 cầu thủ, Bình Định có 5 cầu thủ, Viettel đóng góp 4 cầu thủ, Bình Dương và SLNA mỗi CLB đóng góp 2… Trong khi đó, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của trợ lý Lee Young Jin cùng 2 cộng sự Ngô Tuấn Vinh, Nguyễn Đức Cảnh với 32 cầu thủ sẽ tham dự đến 3 giải đấu.Trong số 32 cầu thủ, có 24 người đến từ V.League và 8 người còn lại đến từ giải hạng Nhất. Hà Nội FC đóng góp đến 6 cầu thủ cho U23 Việt Nam. Một phép tính cộng đơn giải, với 6 cầu thủ ở đội U23 (dù không được vào sân thường xuyên) cộng 7 tuyển thủ ở đội tuyển quốc gia, Hà Nội FC đã vắng hơn một nửa đội hình. Viettel chỉ đóng góp 3 người nhưng đó đều là những cầu thủ quan trọng. Tương tự là Hải Phòng hay Bình Dương…
Bên cạnh Hà Nội FC, nhà cầm quân của HAGL hẳn cũng có nhiều mối lo bởi việc đóng góp đến 7 tuyển thủ cho 2 đội tuyển sẽ đi đôi với những rủi ro không ai muốn. Thậm chí, Kiatisak phải có những tính toán bởi sau 4 vòng đấu HAGL đang chơi khá tệ. Trong đó, vấn đề đã được đề cập nhiều nhất ở HAGL là các tuyển thủ bị “chán bóng” sau thời gian dài tập trung ở tuyển.
V.League hoãn dài ngày, có người lo, kẻ mừng, bởi tựu trung các CLB mới là người trả lương cho cầu thủ. Tuy nhiên, vượt lên tất cả, sự hy sinh quyền lợi (nếu có) của các CLB cũng chỉ phục vụ cho lợi ích quốc gia, đó là màu cờ sắc áo, là danh dự nên không thể cân đo, đong đếm.
B.Đ
