Vợ chồng Dũng “Huế” và đường dây trộm xe máy liên tỉnh

Thứ ba, 27/12/2016 11:13

* Các đối tượng trộm 23 xe máy loại đắt tiền

* Đối tượng có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”

(Cadn.com.vn) - Từ đầu tháng 9-2016, trên địa bàn H. Phú Vang (tỉnh TT- Huế) và các địa phương lân cận liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy đắt tiền, có gia đình trong 1 đêm bị mất cắp cả 2 xe. Quá trình trinh sát, cơ quan CA nhận thấy, thời điểm xảy ra mất xe, trên địa bàn H. Phú Vang xuất hiện đối tượng lạ mặt. Bám sát đối tượng, cơ quan CA xác định được đó là Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng Huế, 1966, đăng ký hộ khẩu thường trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nhưng quê ở xã Phú An (H. Phú Vang). Xác minh nhân thân đối tượng, CAH Phú Vang phát hiện Nguyễn Văn Dũng có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Sau khi ra tù, Dũng không có nghề nghiệp ổn định và từng một thời gian dài sống lang thang ở Bến xe Miền Đông (TPHCM). Qua thu thập chứng cứ, các TS nhận thấy Dũng là mắt xích quan trọng trong đường dây trộm xe máy trên địa bàn tỉnh TT-Huế. Tổng hợp các thông tin TS nắm được, lãnh đạo CAH Phú Vang quyết định xác lập Chuyên án 0916T để đấu tranh.

Qua tài liệu TS nắm được, sau khi gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy đắt tiền trên địa bàn TT-Huế, tháng 11-2016, Dũng cùng vợ là Vũ Thị Hồng (1971) và đồng bọn chuyển ra địa bàn Quảng Trị. Chiều tối 2-11, Dũng và đồng bọn lấy trộm xe SH mode BKS 74D1-156.62 của bà Hoàng Thị H. (47 tuổi, trú xã Triệu Trung, H. Triệu Phong, Quảng Trị). Ngay sau khi lấy trộm, Dũng đưa xe này vào gửi tại nhà xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị chờ tiêu thụ thì bị lực lượng CSHS CA tỉnh Quảng Trị bắt giữ. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT CAH Triệu Phong khởi tố hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Dũng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Văn Dũng, Vũ Văn Thành, Mai Thế Đoan.

Một thời gian sau khi Dũng bị bắt, lực lượng CSHS CAH Phú Vang và Phòng CSHS cũng thực hiện lệnh bắt giữ Vũ Văn Thành (1960) và Mai Thế Đoan (1990, đều trú H. Nga Sơn, Thanh Hóa) - những đối tượng được xác định là đồng bọn của Dũng. Tại cơ quan CA, Thành và Đoan khai nhận, từ khoảng tháng 7 đến khi bị bắt đã cùng với Nguyễn Văn Dũng thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh TT-Huế. Từ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong hồ sơ vụ án, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế phối hợp với CAH Triệu Phong (Quảng Trị) đấu tranh với Dũng. Bước đầu, Dũng khai đã cùng với Thành gây ra 6 vụ trộm cắp, chiếm đoạt 7 xe máy. Trong đó, có vụ Dũng và Thành đã đột nhập nhà anh Trần Văn Thành (32 tuổi, trú xã Vinh Hưng, H. Phú Lộc) dùng kìm cộng lực cắt xích, lấy trộm cùng lúc 2 xe máy Air Blade và Honda SCR. Dũng cùng với Mai Thế Đoan gây ra 12 vụ trộm cắp khác chiếm đoạt 15 xe máy; trong đó có đêm chúng thực hiện 2-3 vụ trộm xe. Một số xe sau khi lấy trộm trót lọt, vừa đưa ra khỏi hiện trường, Dũng gắn BKS giả để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Như vụ trộm xe Yamaha Jupiter BKS 75H1-031.03 tại xã Phú Mỹ (H. Phú Vang). Sau khi đưa ra khỏi nhà bị hại, Dũng gắn BKS giả 75R2-1281 để đi lại. Hay vụ lấy trộm xe BKS 75R1-9818 tại nhà ông Nguyễn Ngọc Vương ở TT Phú Đa (H. Phú Vang) thì Dũng đã thay BKS giả 75K5-2741 để sử dụng làm phương tiện gây án.

Điều đáng nói, số xe sau khi lấy trộm được, Dũng cùng các đối tượng và vợ là Vũ Thị Hồng đưa về phòng trọ cất giấu hoặc gửi tại các bãi giữ xe. Tiếp đó, chúng gắn các BKS giả và Dũng là đối tượng đứng ra làm giả các giấy tờ đăng ký xe, CMND có dán ảnh của vợ là Vũ Thị Hồng rồi cùng Hồng đưa xe đến các tiệm cầm đồ để cầm cố với giá cao. Tại CQĐT, Dũng khai, trong thời gian chấp hành án tù về tội “Cướp tài sản” tại Trại giam Gia Nghĩa (Gia Lai), Dũng quen thân với Vũ Văn Thành cũng thụ án cướp tài sản tại đây. Sau khi ra tù, Dũng không trở về Đà Nẵng mà có một thời gian dài sống lang thang tại Bến xe Miền Đông. Với ý định trộm cắp xe máy để có tiền tiêu xài, Dũng gọi điện rủ Thành và được Thành đồng ý. Ngoài ra, Dũng còn được sự giúp sức là Mai Thế Đoan. Từ tháng 9, Dũng và vợ chuyển địa bàn hoạt động từ TPHCM ra Huế thuê trọ, sau đó chuyển ra Quảng Trị. Tại các địa bàn TT-Huế và Quảng Trị, Dũng cùng đồng bọn đã gây ra 23 vụ trộm cắp xe máy chỉ trong một thời gian ngắn. Số tiền có được chúng chia nhau tiêu xài.

Dũng làm giả căn cước của vợ để sử dụng giao dịch xe gian.

Theo Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế, dự báo tình hình tội phạm trộm cắp tài sản nói chung, trộm cắp xe máy nói riêng trên địa bàn tỉnh sẽ diễn biến phức tạp. Ngoài các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ phòng chống các loại tội phạm, CA tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và CA các địa phương tập trung phát hiện và xử lý nhiều nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gian. Cơ quan CA cảnh báo người dân phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự bảo vệ tài sản; các chủ cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT, nhất là cầm đồ, cho thuê lưu trú cần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật. Khi phát hiện bị mất trộm, bị hại cần nhanh chóng trình báo cơ quan CA gần nhất để kịp thời có biện pháp giải quyết, xử lý. Cơ quan CA khuyến cáo người sử dụng xe máy không nên mua bán, cầm cố xe không rõ nguồn gốc, không có đăng ký hoặc có đăng ký nhưng không chính chủ; không để các giấy tờ xe cũng như những giấy tờ khác trong cốp xe…

Hải Lan