Vô địch AFF Cup 2020, tuyển Thái Lan thiết lập hàng loạt kỷ lục

Thứ hai, 03/01/2022 19:08

Hòa 2-2 ở trận chung kết lượt về và giành chiến thắng chung cuộc 6-2 trước đội tuyển Indonesia ở 2 trận chung kết, đội tuyển Thái Lan đã vô địch AFF Cup 2020. Thêm lần lên ngôi vương này, Chanathip và các đồng đội đã thiết lập hàng loạt kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”.

Đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020.

ĐT Thái Lan bỏ lỡ cơ hội vượt thành tích vô địch AFF Cup của ĐT Việt Nam

Với 6 chiến thắng và 2 trận hòa, ĐT Thái Lan đã bỏ lỡ cơ hội vượt qua Việt Nam để trở thành nhà vô địch AFF Cup có thành tích tốt nhất lịch sử.

Cụ thể, “Voi chiến” bỏ lỡ cơ hội vượt qua Việt Nam để trở thành đội vô địch có thành tích tốt nhất, kể từ khi AFF Cup chuyển sang thể thức đi và về ở vòng bán kết và chung kết vào năm 2004. Tính từ cột mốc đó, chỉ có 3 đội tuyển vô địch AFF Cup với thành tích bất bại. Đó là Singapore (2007), Việt Nam (2018), Thái Lan (2020). Trong đó, Singapore lên ngôi với chỉ 2 chiến thắng, 5 trận hòa (tính trong 90 phút thi đấu). Năm 2018, đội tuyển Việt Nam lập nên thành tích ấn tượng khi vô địch giải với mạch 8 trận bất bại (6 chiến thắng, 2 trận hòa).

Với kết quả 6-2, đội tuyển Thái Lan trở thành đội thắng đậm nhất ở chung kết một kỳ AFF Cup. Kỷ lục cũ của giải đấu cũng thuộc về đội tuyển Thái Lan khi "Voi chiến" vượt qua chính đội tuyển Indonesia với tỉ số 4-1 ở chung kết AFF Cup 2000. Trận chung kết AFF Cup 2020 cũng là trận chung kết AFF Cup nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử. Hai đội đã ghi được 8 bàn thắng sau hai lượt trận, một kỷ lục mới của giải đấu.

Với chức vô địch AFF Cup 2020, đội tuyển Thái Lan tiếp tục nối dài kỷ lục với 6 lần đăng quang AFF Cup (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020), nhiều nhất trong lịch sử 12 năm của giải đấu.

Theo ban tổ chức AFF Cup 2020, tiền thưởng cho đội vô địch giải là 300.000 USD, tương đương gần 10 triệu baht. Ngoài số tiền này, đội tuyển Thái Lan còn nhận thêm tiền thưởng từ lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá nước này (FAT) và các khoản thưởng khác từ các doanh nghiệp. Trong đó, chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung bỏ 10 triệu baht, trưởng đoàn Nualphan Lamsam vừa bỏ tiền, vừa huy động thêm các đối tác được 26 triệu baht để thưởng thầy trò HLV Polking. Số tiền thưởng cho cả đội là khoảng 46 triệu baht (khoảng 32 tỷ đồng) và còn có thể tiến lên mốc 50 triệu baht trong những ngày tới.

Về các giải thưởng cá nhân, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, AFF Cup có tới 4 "Vua phá lưới". Chanathip Songkrasin cùng người đồng đội ở đội tuyển Thái Lan Teerasil Dangda, Safawi Rasid (Malaysia) và Bienvenido Maranon (Philippines) cùng có 4 bàn thắng ở mùa giải năm nay.

Với cá nhân Chanathip, anh có chức vô địch AFF Cup thứ ba (năm 2014, 2016 và 2020), trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử AFF Cup nhận cả danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới. Tiền vệ sinh năm 1993 cũng là người duy nhất trong lịch sử có tới 3 lần giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tham dự AFF Cup 2021 từ trận đấu thứ 2 tại vòng bảng nhưng “Messi Thái” đã tỏa sáng giúp đội tuyển Thái Lan tiến vào giai đoạn knock-out. Ở trận bán kết lượt đi, cầu thủ cao 1m58 ghi cả 2 bàn thắng để giúp "Voi chiến" vượt qua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 2-0. Đến trận chung kết lượt đi, Chanathip thêm 1 lần nữa đóng góp cú đúp bàn thắng vào thắng lợi 4-0 trước đội tuyển Indonesia.

Phát biểu sau thành tích đưa đội tuyển Thái Lan lên ngôi vương, HLV Polking đã chia sẻ suy nghĩ về các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có đội tuyển Việt Nam. “Thuyền trưởng” đội tuyển Thái Lan nói: "Đối đầu với những đối thủ mạnh hơn luôn là cách để tiến bộ. Đó là điều tôi muốn nói về đội tuyển Việt Nam. Họ đã trở thành đội bóng rất khó bị đánh bại. Mọi người nói rằng đội tuyển Việt Nam thua liên tục ở vòng loại World Cup. Họ thua, nhưng họ đã học hỏi được từ đó. Đội tuyển Việt Nam mạnh lên từ những thất bại".

Tuy nhiên, theo HLV Polking, bóng đá Việt Nam cũng như các nước khác trong khu vực Đông Nam Á vẫn đứng sau Thái Lan về chất lượng giải vô địch quốc gia. Nhà cầm quân người Đức cho rằng để nâng tầm bóng đá khu vực, điều quan trọng nhất phải làm là cải thiện hệ thống giải quốc nội.

"Các giải đấu phải nâng tầm để giúp cầu thủ nâng tầm. Các HLV đội tuyển quốc gia như chúng tôi muốn giải quốc nội phát triển, vì điều đó sẽ giúp tạo ra những cầu thủ chất lượng cao hơn. Tôi từng làm việc ở Việt Nam. V-League cần phải cải thiện. Thái Lan có giải VĐQG tốt nhất Đông Nam Á. Cấu trúc, cơ sở hạ tầng của đội bóng ở Thái Lan tốt hơn. Chất lượng cầu thủ ngoại tốt hơn. Nhưng ngay cả giải Thái Lan cũng phải tiếp tục cải thiện. Bóng đá Indonesia, Singapore hay Việt Nam cũng phải như vậy. Đó là cách duy nhất để bóng đá khu vực phát triển. Thai-League đã tạo ra những ngôi sao tầm cỡ châu lục như Chanathip. Quang Hải cũng được xem như “của hiếm” của bóng đá Việt Nam nhưng tiếc rằng chưa ra khỏi vùng an toàn đi ra nước ngoài thi đấu. Các cầu thủ cần xuất ngoại để phát triển tài năng của họ. Các giải vô địch quốc gia cũng cần phát huy để đóng góp cầu thủ cho đội tuyển quốc gia”, HLV Polking chia sẻ.

Thành Danh