Vòng 2 V-League 2022: Khó như... làm khách!

Thứ tư, 02/03/2022 15:04

Chiều tối nay (2-3), 3 cặp đấu còn lại của vòng 2 V- League sẽ diễn ra trên sân Pleiku, Hòa Xuân và Lạch Tray. Khác với vòng 1, nơi các đội chủ nhà "nhịn miệng đãi khách", vòng 2 dự báo sẽ "đi dễ khó về" của các đội khách. 

HAGL (áo sáng) được đánh giá cao hơn đội khách và được chơi trên sân nhà. 

Sau trận ra quân đầy thận trọng và chỉ kiếm được 1 điểm trước Nam Định, HAGL sẽ có cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Pleiku. Đội bóng phố Núi đang ở thế "cửa trên" dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk sẽ không cam tâm để khán giả nhà thất vọng. Đoàn quân của HLV Kiatisuk có vẻ như chưa được làm nóng, sau khi đội hình bổ sung khá nhiều chân sút trẻ, trong bối cảnh các trụ cột mới trở về từ đội tuyển Việt Nam chưa lấy lại được phong độ cao. Song với điểm tựa từ khán đài sân Pleiku và đối đầu với Hà Tĩnh có lực lượng không quá mạnh, HAGL tràn đầy cơ hội giành trọn 3 điểm ở vòng đấu này.

Về đội khách, thất bại 0-1 trên sân nhà trước Hải Phòng ở vạch xuất phát giống như một tiếng chuông cảnh báo Hà Tĩnh về những khó khăn mà họ sẽ đối diện ở mùa giải năm nay. Đội bóng núi Hồng cần nỗ lực tối đa để tích lũy điểm số nếu như không muốn bị các đối thủ bỏ lại quá sớm. Lực lượng thiếu những cầu thủ giàu kinh nghiệm và hầu hết chưa đạt phong độ tốt nhất, khả năng giành điểm từ tay HAGL trên sân Pleiku của Hà Tĩnh ở vòng này là không nhiều.

Trên sân Lạch Tray, sau trận ra quân giành trọn 3 điểm trước Hà Tĩnh, chủ nhà Hải Phòng không thể bỏ qua cơ hội lấy điểm tối đa trước đội bóng láng giềng Nam Định. Dù mùa trước leo lên vị trí thứ ô trên bảng xếp hạng và vừa xuất sắc cầm hòa ứng cử viên HAGL ở vòng đấu trước, nhưng đội bóng Thành Nam không được đầu tư nhiều ở mùa giải này, hơn nữa thi đấu không hiệu quả khi rời sân nhà. Trong khi đó, việc bổ nhiệm HLV Chu Đình Nghiêm vào ghế HLV trưởng cho thấy đội bóng đất cảng quyết tâm trèo cao ở mùa giải này. Thống kê cho thấy, kể từ năm 2019, hai đội đã gặp nhau 5 lần tại V-League và Hải Phòng là đội áp đảo hơn khi có được 4 chiến thắng là chỉ 1 lần nhận thất bại. Năm ngoái, Hải Phòng đã đánh bại Nam Định 3-2 ngay trên chảo lửa Lạch Tray. Một điểm khi rời Lạch Tray đã là thành công với thầy trò Nguyễn Văn Sĩ. 

SHB Đà Nẵng (giữa) có cơ hội lớn để giành điểm tối đa trên sân nhà. 

Trên sân Hòa Xuân, Đà Nẵng sẽ tiếp một đội bóng khách của TPHCM, sau khi đánh rơi 3 điểm đầy nuối tiếc trên sân Thống Nhất trước Sài Gòn FC ở trận ra quân. Hạn chế này chắc chắn được thầy trò HLV Phan Thanh Hùng rút kinh nghiệm. Trong bối cảnh một số trụ cột như Đức Chinh, Tiến Dụng, Thanh Thịnh, Thanh Hải, Rafaelson ra đi, nhưng trong tay HLV họ Phan kịp có Nguyên Sa, Hoàng Quãng và nhóm ngoại binh chất lượng. Đặc biệt, Osaguona Christian sớm hòa nhập và trở thành mũi nhọn mới của đội bóng sông Hàn khi lập công trong trận giao hữu thắng Bình Định 1-0 và xé lưới Sài Gòn FC trọng trận hòa 2-2 ở vòng 1. Có thể nói Osagouna là phát hiện mới của SHB Đà Nẵng và giới chuyên môn mong chân sút này sẽ ngày càng thể hiện tốt hơn để hỗ trợ cho đồng đội trong khâu ghi bàn. 

Và họ hoàn toàn có thể kỳ vọng sẽ đem về kết quả tốt hơn với lối chơi khá hiệu quả và các ngoại binh cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng. Với lợi thế được chơi trên sân nhà ở vòng đấu này, cơ hội giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải đang rộng mở với Đà Nẵng. 

Về phía đội khách, TPHCM không thi đấu ở lượt trận ra quân và điều đó giúp cho thầy trò HLV Trần Minh Chiến có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho đuộc đọ sức với Đà Nẵng. Tuy nhiên mùa giải năm nay, TPHCM không mua sắm rầm rộ, thậm chí, đội bóng rơi vào cảnh lục đục nội bộ sau quyết định cắt giảm tiền lót tay năm 2021 của ban lãnh đạo với các cầu thủ. Trong chưa ấm, ngoài chưa êm,  cơ hội giành điểm trên sân Hòa Xuân dành cho thầy trò HLV Trần Minh Chiến là không nhiều.          

T.S