Vòng 8 Ngoại hạng Anh: “Quỷ đỏ” dễ thở

Thứ bảy, 18/10/2014 12:02

(Cadn.com.vn) - Sau một tuần nghỉ ngơi cho vòng loại Euro 2016 và những trận giao hữu quốc tế, các giải VĐQG Châu Âu trở lại thi đấu. Phần lớn các HLV đều thở phào nhẹ nhõm vì các ngôi sao không gặp phải chấn thương nào.

“Ồn ào” nhất là vụ tiền vệ Sterling của Liverpool than thở mệt mỏi vì thi đấu liên tục. Ở Premier League, Man City gặp khó khăn nhất khi phải đấu sớm và gặp đối thủ nặng ký Tottenham. Thuận lợi nhất là M.U nhờ được nghỉ ngơi tới sáng thứ ba mới đấu với đối thủ yếu West Bromwich.

HLV Van Gaal bắt đầu cảm thấy dễ thở nhờ lọt vào top 4 trước kỳ nghỉ vừa qua. 3 tháng đầu tiên ở Old Trafford chẳng phải là thời kỳ trăng mật của Van Gaal với “Quỷ đỏ”, nhưng cũng dễ hiểu thôi bởi chưa có tân HLV nào ở Old Trafford có khởi đầu nhẹ nhàng cả. Những khó khăn đang được Van Gaal và người trợ lý Ryan Giggs từng bước tháo gỡ.

Chẳng hạn, ông tiếp quản lực lượng từ người tiền nhiệm David Moyes quá nhiều “số 10” nhưng lại thiếu hậu vệ. Do đó mà Mata rất được Moyes ca tụng nhưng chỉ dự bị dưới thời Van Gaal. Tiền vệ kỳ cựu Michael Carrick đã trở lại tập luyện đầy đủ sau chấn thương là tín hiệu tốt cho nhà cầm quân người Hà Lan bởi Carrick sẽ giúp đội hình M.U cân bằng hơn.

HLV Van Gaal và người trợ lý Ryan Giggs đang dần tháo gỡ khó khăn cho M.U.

Falcao đã “nổ súng” trong thời điểm Rooney vẫn còn bị treo giò nên chuyện ghi bàn không còn căng thẳng như thời điểm tân binh Colombia chưa thể “mở tài khoản” cho M.U. Cựu đội trưởng M.U Gary Neville nhận định trong 16 ngày tới với 3 trận liên tiếp là thời điểm quan trọng với M.U: “Sau chuyến làm khách West Bromwich là trận tiếp Chelsea trên sân nhà và tiếp theo là sang láng giềng cùng thành phố Man City chơi trận derby. West Brom sẽ trở thành bước chạy đà cho M.U sửa một loạt những trục trặc còn lại trước khi gặp hai đối thủ lớn”.

Sự trở lại của Carrick sẽ giúp cho M.U cải thiện khả năng kiểm soát bóng. Mỗi khi M.U mất bóng hầu như không có cầu thủ nào hỗ trợ cho hàng thủ 4 người của Van Gaal. Carrick là mẫu cầu thủ “số 6” thực thụ để tạo ra thế trận phòng ngự từ giữa sân. M.U cần cải thiện khả năng chơi bóng ở nửa tiếng đồng hồ cuối trận vì quá mất tập trung. Kể từ sau phút 62, M.U không thể ghi bàn trong bất cứ trận nào ở mùa giải này. Cũng trong quãng thời gian này, lưới của De Gea thủng tới 8 lần. Cải thiện được những điểm yếu này, M.U sẽ nhanh chóng trở lại cuộc đua vô địch.

Hạnh Thuần