Vòng 8 V-League 2023: Mãn nhãn trận cầu trên sân Thống Nhất

Thứ hai, 22/05/2023 08:48
Nếu chọn một trận đấu đáng xem ở vòng 8 V-League 2023, thì đó chính là trận đấu giữa chủ nhà CLB TPHCM và Công an Hà Nội, với 8 bàn thắng được ghi.

Trên sân 19-8 Nha Trang chiều qua (21-5), tân HLV Lê Huỳnh Đức chỉ sử dụng cặp tiền đạo Rimario và Bùi Vỹ Hào, trong khi Tiến Linh ngồi trên băng ghế dự bị. Lối chơi của B. Bình Dương dưới tay cựu trung phong họ Lê tỏ ra khởi sắc hơn nhưng chủ nhà Khánh Hòa mới là đội mở tỷ số trước ở phút 32, từ cú đánh đầu của Muacir. Vùng lên mạnh mẽ, nhưng phải đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, cú sút xa của Hải Quân mới giúp B. Bình Dương cân bằng tỷ số. Phút 65, HLV Lê Huỳnh Đức mới tung Tiến Linh vào sân nhưng cũng không thể tránh nổi một trận hòa.

Hoàng Đức hóa người hùng, giúp Viettel giành chiến thắng quan trọng trước T. Bình Định.
Công an Hà Nội có màn trình diễn ấn tượng để vươn lên xếp thứ 2 bảng xếp hạng.

Trong khi đó, trên sân Thống Nhất, tiếp Công an Hà Nội lực lượng hùng hậu, HLV Vũ Tiến Thành tung cả 3 ngoại binh Campell, Mansaray, Daniel Green lẫn cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson vào sân. Trong khi đó, tân HLV Neto Da Silva Cruz Flavio Luiz cũng đưa thủ môn Việt kiều Lê Giang vào cuộc, cùng với sự xuất hiện của Văn Hậu, Tấn Tài, Văn Thanh, John Cley và Gustavo Henrique… Khách được đánh giá cao hơn, nhưng không ai ngờ tỷ số lại được mở sớm như vậy. Ngay ở phút đầu tiên, Văn Thanh đã có đường chuyền như đặt để John Cley đệm bóng dễ dàng mở tỷ số cho Công an Hà Nội. Chưa kịp định thần, CLB TPHCM lại nhận thêm một gáo nước lạnh từ pha phạm lỗi của hậu vệ John Campbell trong vòng cấm ở phút thứ 6. Văn Thanh trên chấm 11 m dễ dàng đánh bại thủ môn Thành Thắng. Tuy nhiên cách biệt được Hoàng Vũ Samson rút ngắn xuống còn 1-2 ở phút 20 của trận đấu, từ đường thả bóng vừa tầm của Mansaray. Nhưng một lần nữa Văn Thanh điền tên mình lên bảng tỷ số sau pha vô lê đẹp mắt. Kịch tính nối tiếp, Victor Mansaray tiếp tục giúp TPHCM rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Phút 42, Trọng Long có pha sút xa đẳng cấp giúp Công an Hà Nội dẫn lại 4-2. Hiệp 2, đội khách chủ động chơi chắc chắn. Tuy nhiên, phút 65, Huỳnh Tấn Sinh phản lưới nhà sau tình huống khá lóng ngóng. Nhưng đúng 5 phút sau, Văn Trung lại đưa Công an Hà Nội dẫn lại cách biệt 2 bàn. Tỷ số 5-3 được giữ nguyên đến hết trận.

Với chiến thắng này, Công an Hà Nội vượt qua Hà Nội FC để đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với cùng 14 điểm nhưng hơn về hiệu số.

Ở các trận đấu ngày 20-5, T. Nam Định được đánh giá cao hơn về lực lượng đã phải rất vất vả mới giữ lại 1 điểm từ Hải Phòng trên sân nhà Thiên Trường, dù chơi hơn người hơn 10 phút cuối. Trên sân Vinh, trận thắng đầu tiên của mùa giải trước HAGL hình như vẫn không giúp SLNA cải thiện những vấn đề tồn tại.SLNA đã để cho đội khách chơi áp đảo ngay trên sân nhà, vươn lên dẫn trước ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, SLNA chơi khởi sắc hơn nhưng lại tiếp tục nhận bàn thua ở phút 58. Lúc này, tinh thần "vượt khó" của xứ Nghệ mới trỗi dậy. Olaha giúp SLNA rút ngắn tỷ số cho chủ nhà và Jordy Soladio giữ lại 1 điểm trên sân Vinh từ pha bật cao đánh đầu.

Hoàng Đức hóa người hùng, giúp Viettel giành chiến thắng quan trọng trước T. Bình Định.

Nếu phải nói về bất ngờ ở loạt đấu ngày 20-5, phải nhắc đến cái tên Viettel và Hoàng Đức. Tiếp đội bóng đang xếp ở nhóm đầu T. Bình Định, Viettel đã chơi đầy toan tính khi cố cầm hòa đối thủ ở hiệp 1. Vào hiệp 2, khi nhiều cầu thủ lớn tuổi của đội khách có dấu hiệu xuống sức, sức trẻ của Viettel được phát huy. Trong một ngày chơi đầy nỗ lực và kém may mắn, Hoàng Đức đưa Viettel vươn lên dẫn trước từ cú đánh đầu vào góc xa. Tuy để Hà Đức Chinh gỡ hòa 1-1 cho T. Bình Định ở phút 79, nhưng một lần nữa Hoàng Đức lại tỏa sáng để mang về thắng lợi nghẹt thở 2-1 cho đội nhà. Cũng cần phải nhắc đến Hà Đức Chinh, đây là bàn thắng đầu tiên của cựu tiền đạo SHB Đà Nẵng sau 2 năm tịt ngòi, nhưng không thể giúp đội bóng đất Võ nối tiếp đà thắng.

Hôm nay 22-5, kết trận đấu cuối cùng ở vòng 8 giữa Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng sẽ xác định đội nhì bảng và cuối bảng sau 8 vòng đấu.

Bảng xếp hạng tính đến cuối ngày 21-5: 1. Đ. Thanh Hóa; 2. Công an Hà Nội; 3. Hà Nội FC; 4. T. Bình Định; 5. T. Nam Định; 6. Viettel; 7.H. Hà Tĩnh; 8. Khánh Hòa; 9. HAGL; 10. SLNA; 11. Hải Phòng; 12. B. Bình Dương; 13. CLB TPHCM; 14. SHB Đà Nẵng.

T.S