Vòng loại Olympic Paris tuyển nữ Nepal - tuyển nữ Việt Nam: Khởi động nhẹ?

Thứ tư, 05/04/2023 08:20
19 giờ 15 chiều tối nay (5-4), tuyển nữ Việt Nam chính thức bước vào hành trình chinh phục Vòng loại Olympic Paris 2024 với trận đấu trước chủ nhà Nepal. Tuy HLV Mai Đức Chung tỏ ra thận trọng trước đối thủ kém tới 67 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, song dự báo Huỳnh Như và đồng đội sẽ có khởi đấu tốt trước khi đá trận “lượt về” cũng với chính Nepal.
Thầy trò HLV Mai Đức Chung trong buổi tập nhẹ ngay sau khi đặt chân đến Nepal.
Thầy trò HLV Mai Đức Chung trong buổi tập nhẹ ngay sau khi đặt chân đến Nepal.

Trước trận đấu, ngay sau khi ổn định nơi ăn, nghỉ, HLV Mai Đức Chung đã cho các học trò khởi động với các bài tập nhẹ ngay tại khách sạn đóng quân. 13 giờ chiều 4-4 (theo giờ địa phương), HLV Mai Đức Chung và Huỳnh Như dự họp báo, sau đó toàn đội có buổi tập chính thức lúc 17 giờ cùng ngày.

Thi đấu cả 2 trận trên sân khách, ở độ cao chênh lệch là bất lợi không nhỏ với thầy trò HLV Mai Đức Chung, tuy nhiên tuyển nữ Việt Nam được chuẩn bị khá kỹ cho tình huống này. Hơn nữa, các cầu thủ cũng được nhắc nhở không được chủ quan, dù đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

Chuẩn bị cho vòng loại Olympic Paris 2024, tuyển nữ Nepal đã tập luyện trong thời gian dài vừa qua dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ người Nepal Ananta Raj Thapa. Đáng chú ý, Nepal có 2 trận giao hữu với tuyển nữ Ấn Độ với kết quả 0-0 và 2-2. Trong trận hòa 2-2, ĐT nữ Nepal bị dẫn trước 2 bàn, nhưng họ vẫn chơi rất kiên cường và ghi liên tiếp 2 bàn thắng trong vài phút cuối trận đấu đều do công của tiền đạo Sabitra Bhandar.

Trên bảng xếp hạng bóng đá nữ FIFA, nữ Nepal đứng thứ 100 trong lúc nữ Ấn Độ xếp hạng 61. Việc đứng thấp hơn Ấn Độ đến 39 bậc nhưng vẫn buộc đối thủ chia điểm là lời cảnh tỉnh đối với tuyển nữ Việt Nam, nhất là khi có lợi thế sân nhà.

May mắn là lời cảnh tỉnh đến sớm. Chỉ cần coi trọng đối thủ, thi đấu đúng với sức mình, tập trung cao nhất và chơi với tinh thần tốt nhất, Huỳnh Như và đồng đội hoàn toàn có thể giành một chiến thắng đậm trong trận lượt đi để tạo lợi thế cho trận lượt về. Thực tế, tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn so với đội chủ nhà trong cuộc đối đầu này. Trên bình diện quốc tế, bóng đá nữ Nepal chưa ghi lại được dấu ấn nào đáng kể. Trong lúc đó, tuyển nữ Việt Nam đã tạo ấn tượng mạnh mẽ ở các giải đấu không chỉ khu vực mà còn châu lục, thậm chí đã giành vé dự World Cup nữ 2023.

Chiến thắng trước đối thủ yếu hơn là mục tiêu, thậm chí là “mệnh lệnh”, nhưng không phải bằng mọi giá. Với kinh nghiệm lâu năm dẫn dắt tuyển nữ, hy vọng HLV Mai Đức Chung sẽ có sắp xếp nhân sự phù hợp để tránh rủi ro cho các trụ cột đồng thời tạo cơ hội cho các nhân tố mới tích lũy kinh nghiệm cho hành trình bảo vệ ngôi vương SEA Games 32 sắp tới trên đất Campuchia.

S.T