Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Giữ vững tinh thần ở lượt về

Thứ hai, 15/11/2021 20:19

Sau 5 trận lượt đi chưa có điểm, 19 giờ ngày 16-11, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đội tuyển Saudi Arabia trong khuôn khổ lượt về vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân vận động Mỹ Đình. Trong những buổi tập trước trận đấu, HLV Park Hang-seo đã động viên, khích lệ các học trò giữ vững tinh thần, tiếp tục chiến đấu hướng đến kết quả tốt nhất.

Thầy trò HLV Park Hang-seo nỗ lực tập luyện hướng đến trận đấu với đội tuyển Saudi Arabia. Ảnh VFF 

Chiều 13-11, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Về lực lượng, đội tuyển có sự điều chỉnh khi chia tay thủ môn Nguyễn Văn Toản và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, đồng thời chính thức chào đón thủ môn trẻ Quan Văn Chuẩn gia nhập vào lực lượng chuẩn bị cho trận đấu tới. Trước đó, tiền đạo Hồ Thanh Minh sau một số buổi tập “thử việc” cũng đã được trả về đội tuyển U23 Việt Nam để chờ đợi cơ hội cho các đợt tập trung tiếp theo.

Văn Toản bị chấn thương cơ vai nhưng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, qua chụp MRI bác sĩ đội tuyển phát hiện Văn Toản có dị tật ở khớp vai gây ảnh hưởng đến cử động. Trong thời gian tới, Ban Y học Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ tiến hành hội chẩn trước khi quyết định có phẫu thuật để xử lý dị tật cho Văn Toản hay không. Do Văn Toản chưa thể trở lại thi đấu, nên ngày hôm qua, HLV Park Hang-seo đã quyết định tạo điều kiện để thủ thành này trở về thăm gia đình.

Trước buổi tập, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nhắc nhở các học trò tiếp tục dồn sức cho 5 trận đấu lượt về tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó trận tái đấu đầu tiên sẽ là cuộc tiếp đón đội tuyển Saudi Arabia. HLV Park Hang-seo nhấn mạnh, tinh thần của đội tuyển Việt Nam là không bao giờ từ bỏ dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Sau 5 trận thua liên tiếp, đội tuyển Việt Nam trở lại vạch xuất phát và tìm kiếm cơ hội ở 5 trận lượt về. Đó không chỉ là những thử thách lớn và còn là cơ hội để các cầu thủ tiếp tục tiếp cận với trình độ chơi bóng ở đẳng cấp cao của đấu trường châu lục, qua đó trưởng thành và phát triển hơn, đồng thời tạo cảm hứng cho thế hệ các cầu thủ trẻ noi theo và phấn đấu.

Trước đó, ngày 12-11, sau trận thua 0-1 trước đội tuyển Nhật Bản, HLV Park Hang-seo đã dành trọn buổi sáng cho các học trò nghỉ ngơi hồi phục. Chiều cùng ngày, HLV Park Hang-seo chia các cầu thủ thành hai nhóm. Nhóm đá chính trong trận đấu với đội tuyển Nhật Bản tập gym tại khách sạn, nhóm còn lại ra sân tập rèn chiến thuật.

Các cầu thủ Saudi Arabia tập kín tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

Tối 12-11, đội tuyển Sauddi Arabia cũng đã đến Hà Nội. Các cầu thủ Tây Á di chuyển thẳng từ Sydney (Australia), sau khi thi đấu xong với đội tuyển chủ nhà ở lượt 5 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, tới sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Do không phải mất thời gian di chuyển nhiều chặng, cộng thêm quãng đường cũng không quá xa nên các cầu thủ Saudi Arabia tỏ ra thoải mái và phấn chấn khi đến Việt Nam. Họ được đại diện Đại sứ quán Saudi Arabia ở Việt Nam chào đón, tặng hoa tại sân bay.

Sau khi đoàn cầu thủ và ban huấn luyện rời sân bay Nội Bài, quá trình vận chuyển hành lý với tổng khối lượng gần 9 tấn của đội khách được sắp xếp lên các xe ô-tô để chuyển về khách sạn. Hành lý của thầy trò HLV Herve Renard bao gồm thiết bị tập luyện, trang phục đo nhịp tim, di chuyển, máy móc phân tích dữ liệu…

Đây cũng là thiết bị được Saudi Arabia sử dụng ở vòng chung kết World Cup 2018 – giải đấu mà đội bóng này đứng thứ 3 bảng A với 3 điểm (thắng Ai Cập với tỷ số 1-0 ở lượt cuối). Đội tuyển Saudi Arabia sẽ có 3 buổi tập tại Hà Nội trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, đội tuyển Saudi Arabia đang đứng nhất bảng B với 13 điểm. Ở lượt đi, họ đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước thầy trò HLV Park Hang-seo.

Liên quan đến trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Saudi Arabia trên sân vận động Mỹ Đình, ban tổ chức trận đấu khuyến cáo khán giả có mặt tại sân sớm 120 phút trước giờ diễn ra trận đấu để thực hiện khai báo y tế và kiểm tra an ninh. Ban tổ chức lưu ý khán giả khi tới sân cần xuất trình các giấy tờ vé xem trận đấu; giấy chứng nhận hoặc xác nhận điện tử về việc đã tiêm đủ 2 mũi vaccine (mũi 2 đã qua 14 ngày trở lên) hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng trở lại đây; giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian tối đa 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra. Trước đó, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản đã đón 12.000 khán giả đến sân cổ vũ.

Thành Danh