Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Làm tốt nhất những gì có thể

Thứ sáu, 05/11/2021 18:36

Còn chưa đầy một tuần nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Nhật Bản trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù thử thách là rất lớn nhưng từng thành viên trong ban huấn luyện cũng như các cầu thủ đang nỗ lực, cố gắng hết sức mình để làm tốt nhất những gì có thể.

Đội tuyển Việt Nam đang duy trì tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ. Ảnh: VFF

Nỗ lực từ sân tập đến sân đấu

Chiều 3-11, đội tuyển Việt Nam tiếp tục bước vào buổi rèn quân dưới sự dẫn dắt tạm thời của trợ lý Lee Young Jin, trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sự trở lại trong giai đoạn 20 phút đầu thuộc phần khởi động đến từ tiền vệ Trần Minh Vương, cầu thủ vừa trải qua quãng thời gian nghỉ gần 2 tháng vì chấn thương dây chằng chéo sau, giúp đoàn quân áo đỏ có lực lượng đầy đủ nhất.

Ở khoảng 20 phút đầu tiên khi đội tuyển Việt Nam làm “nóng” bằng những bài tập với bóng như chuyền bóng hai chạm, di chuyển dứt điểm một chạm vào cầu môn nhỏ. Thêm vào đó, việc chia thành 3 nhóm nhỏ xen lẫn với những thử thách thú vị khi tham gia bài tập khởi động đã đem đến sự hào hứng cùng những tràng cười sảng khoái trên sân tập. Sau đó, đội tuyển Việt Nam chuyển sang giai đoạn tập chiến thuật với các bài phối hợp tấn công ở biên và tranh bóng bổng trong vòng cấm địa. Thông qua những buổi tập này, các cầu thủ sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm, qua đó áp dụng thực tiễn vào sân bóng. Trước trận đấu với đội tuyển Nhật Bản, để có sự chuẩn bị tốt nhất, ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ cũng đã xem qua những đoạn băng về các trận đấu của đội tuyển Nhật Bản để có sự phân tích về đối thủ.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền vệ Lương Xuân Trường cho biết: “Những buổi tập vừa qua, chúng tôi đã rút kinh nghiệm trong các trận đấu trước đó. Điều chúng tôi cần phải làm là sự tập trung cao độ hơn trong các tình huống trên sân, khi có bóng phải chơi nhanh hơn nữa. Cho nên, chúng tôi đang cố gắng khắc phục những điều này trong những bài tập. Ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ đã xem qua những đoạn băng về các trận đấu của đội tuyển Nhật Bản. Tất nhiên, mọi người đều biết Nhật Bản là một đội bóng đẳng cấp hàng đầu châu lục. Ở trận đấu sắp tới gặp Nhật Bản trên sân nhà, cá nhân tôi nghĩ chúng ta cần phải chơi chặt chẽ hơn nữa, phòng ngự kiên cường hơn nữa và chờ đợi thời cơ để phản công”.

Chia sẻ về áp lực cạnh tranh vị trí chính thức trong đội tuyển Việt Nam cũng như tinh thần của toàn đội, Xuân Trương nói: “Tất nhiên cầu thủ nào cũng mong muốn được ra sân thi đấu chính thức. Những ai có phong độ tốt nhất, làm tốt với ý đồ của ban huấn luyện sẽ được ra sân thi đấu. Cá nhân tôi cũng vậy, luôn cố gắng để giành một suất thi đấu chính thức. Tôi nghĩ sau những trận đấu vừa rồi đội tuyển Việt Nam tuy chưa có điểm nhưng đều ghi bàn. Đây là một nhiệm vụ không dễ nhưng không phải chúng ta không thể làm được, vì vậy chúng tôi vẫn giữ tinh thần lạc quan, cố gắng để giành điểm số đầu tiên”.

Trước thông tin Hùng Dũng sẽ quay lại đội tuyển trong thời gian tới, Xuân Trường tỏ ra phấn khởi: “Tôi cảm thấy rất mừng vì sau một thời gian dài điều trị chấn thương, anh ấy đã nỗ lực để vượt qua. Toàn đội sẽ rất vui vẻ và chào mừng anh Đỗ Hùng Dũng quay trở lại”.

 Lê Văn Đô (19), Trần Văn Đạt (7) và Nhâm Mạnh Dũng (18) là 3 tân binh của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Bổ sung lực lượng cho mục tiêu xa hơn

Trước đó, kết thúc vòng loại U23 châu Á 2022, HLV Park Hang-seo cũng đã lựa chọn ra 8 gương mặt xuất sắc nhất trong đội hình đội tuyển U23 Việt Nam để bổ sung vào lực lượng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2020. Trong số 8 cầu thủ được lựa chọn có 5 cầu thủ thường xuyên được tham gia đội tuyển Việt Nam thời gian gần đây gồm thủ thành Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, tiền vệ Lê Văn Xuân và Lý Công Hoàng Anh. 3 cầu thủ còn lại đều lần đầu tiên có cơ hội được góp mặt. Đó là cầu thủ đa năng Nhâm Mạnh Dũng, tiền vệ Lê Văn Đô và tiền đạo Trần Văn Đạt.

Bên cạnh bổ sung những gương mặt trẻ xuất sắc vào lực lượng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2020, HLV trưởng Park Hang-seo cũng đề xuất triệu tập Đỗ Hùng Dũng để giúp cầu thủ này bắt nhịp trở lại với môi trường đội tuyển, cũng như phối hợp với CLB Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình tập luyện hồi phục của anh. Hiện tại, Đỗ Hùng Dũng đã kết thúc giai đoạn điều trị hồi phục chấn thương và chuyển sang giai đoạn tập luyện để trở lại thi đấu với cường độ tăng dần. Hy vọng Đỗ Hùng Dũng có thể sớm trở lại với phong độ cao nhất trước khi bước vào AFF Suzuki Cup 2020.

Rạng sáng ngày 4-11, đội tuyển U23 Việt Nam đã di chuyển ra sân bay để di chuyển về nước. Chuyến bay của đội cất cách lúc 5 giờ 55 theo giờ Kyrgyzstan và tới Dubai (UAE) vào 8 giờ 40 theo giờ UAE. Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ mất khoảng hơn 2 tiếng đợi nối chuyến về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 20 giờ cùng ngày.

Sau khi nhập cảnh, HLV Park Hang-seo cùng 8 cầu thủ U23 được bổ sung vào đội tuyển Việt Nam và một số thành viên trong ban huấn luyện gia nhập vào “bong bóng khép kín” với đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản và Saudi Arabia diễn ra cùng 19 giờ ngày 11 và 16-11. Các thành viên còn lại sẽ cách ly tập trung tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam theo quy định hiện hành.

Thành Danh