Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Thoải mái trước giờ xung trận

Thứ hai, 08/11/2021 07:10

Sau khi trở về tiếp quản, cùng với các cầu thủ lứa U23, HLV Park Hang-seo đã mang đến luồng gió mới cho đội tuyển Việt Nam. Hiện, Quang Hải và các đồng đội đang nỗ lực tập luyện với tinh thần thoải mái, hứng khởi nhằm chuẩn bị tốt nhất cho hai trận đấu sắp tới.

HLV Park Hang-seo và các cầu thủ trẻ lứa U23 đã thổi luồng gió mới vào đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF 

Thay đổi chiến thuật trong buổi tập

Sau khi dành trọn một ngày nghỉ hồi phục và tái tạo năng lượng, chiều 6-11, đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Saudi Arabia trong khuôn khổ vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Tại buổi tập này, HLV trưởng Park Hang-seo đã trực tiếp nắm quyền điều hành và triển khai giáo án tới các học trò. Ông cùng với trợ lý Kim Tae-min, bác sỹ Choi Ju-young và 8 cầu thủ U23 mới được bổ sung đã gia nhập đội tuyển sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại vòng loại U23 châu Á 2022. Đó là thủ thành Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng, tiền vệ Lê Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô và tiền đạo Trần Văn Đạt.

Chính luồng gió mới từ sự trở lại của HLV trưởng Park Hang-seo và hàng loạt gương mặt trẻ từ U23 Việt Nam được đôn lên đã tạo ra bầu không khí rất hứng khởi cho buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Việc bổ sung các cầu thủ U23 Việt Nam lên đội tuyển cũng chính là một trong những giải pháp nhằm chuẩn bị lực lượng để hướng tới AFF Suzuki Cup 2020, sẽ diễn ra vào tháng 12 tới tại Singapore.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh – một trong những cầu thủ thành danh từ đội tuyển U23 Việt Nam lập kỳ tích tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 chia sẻ, chính từ những trận đấu tại sân chơi châu lục và những lần được khoác áo đội tuyển đã giúp bản thân Xuân Mạnh và các đồng đội cùng trang lứa học hỏi, trưởng thành hơn và tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế thông qua việc đối diện với các đối thủ khác nhau với những chiến thuật khác nhau.

Về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho cuộc tiếp đón đội tuyển Nhật Bản sắp tới, Xuân Mạnh nói: “HLV Park Hang-seo đã thay đổi khá nhiều về chiến thuật trong các buổi tập. Toàn đội rất tập trung để hướng tới trận đấu sắp tới. Bản thân tôi cũng rất nỗ lực và khát khao được góp mặt trong trận đấu trước đối thủ mạnh Nhật Bản”.

Xuân Mạnh cũng cho biết thêm, kể từ sau trận đấu với đội tuyển Trung Quốc và Oman, đội tuyển Việt Nam xác định sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức và tập trung tối đa để có điểm số trong các trận đấu tiếp theo. “Đó là mục tiêu rất khó khăn, nhưng toàn đội sẽ cố gắng để đạt được. Thế mạnh của chúng ta là tinh thần chiến đấu, tinh thần Việt Nam. Việc khán giả được vào sân cổ vũ cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh, giúp toàn đội nhập cuộc với tâm thế tự tin hơn”, Xuân Mạnh nhấn mạnh.

Được biết, bên cạnh công tác chuẩn bị về chuyên môn, nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, song song với hoạt động theo nguyên tắc bong bóng khép kín, đội tuyển Việt Nam sẽ duy trì lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR hai ngày một lần.

Các cầu thủ thoải mái trong các buổi tập trước trận đấu với đội tuyển Nhật Bản. Ảnh: VFF

Thanh Minh được trao cơ hội vào phút chót

Cùng với 8 cầu thủ lứa U23 đã kể trên, mới đây, HLV Park Hang-seo cũng quyết định trao cơ hội cho tiền đạo Hồ Thanh Minh - cầu thủ đã ghi bàn vào lưới đội tuyển U23 Myanmar để ấn định chiến thắng 1-0 cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu “chung kết” bảng I, vòng loại U23 châu Á 2022 lên tập thử cùng các đàn anh tại đội tuyển Việt Nam vào phút chót. Đây là vinh dự đồng thời cũng là cơ hội tốt để cầu thủ người dân tộc Tà Ôi thể hiện mình nhằm thực hiện ước mơ khoác áo đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Trước đó, trong trận đấu với đội tuyển U23 Myanmar, Thanh Minh được thay vào sân từ ghế dự bị và trở thành điểm sáng hiếm hoi của đội tuyển U23 Việt Nam. Không chỉ ghi bàn đưa thầy trò HLV Park Hang-seo đến vòng chung kết U23 châu Á năm sau, Thanh Minh còn chiếm trọn con tim của người hâm mộ. Anh cần cù thi đấu, có điểm mạnh tốc độ, thể lực và cho thấy đầy tiềm năng phát triển trong tương lai. Chính HLV Park Hang-seo cũng đã thừa nhận điều này khi trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo sau trận.

Chia sẻ về trận đấu có thể sẽ đưa mình “ra ánh sáng” vừa qua, Hồ Thanh Minh cho biết: “Tôi rất vui và hạnh phúc khi có thể góp phần vào chiến thắng của đội ngày hôm ấy. Trước khi đến với bóng đá chuyên nghiệp, tôi đã từng chơi rất nhiều môn thể thao. Đến năm 2017, tôi mới chính thức tập luyện bóng đá chuyên nghiệp. Năm 2020, tôi được gọi lên đội tuyển U22 Việt Nam, đây là một điều rất vinh dự và hạnh phúc khi được tập trung chuẩn bị cho các trận đấu quốc tế, trong đó có vòng loại U23 châu Á. Trước mắt, tôi muốn tập luyện thật tốt để ban huấn luyện có thể tin tưởng và trao cơ hội ra sân ở các giải đấu sắp tới. Về ước mơ, tôi mong muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia và thi đấu quốc tế”.

Với tình hình lực lượng tương đối đầy đủ hiện tại, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ duy trì tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho hai trận đấu diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình với đội tuyển Nhật Bản (11-11) và đội tuyển Saudi Arabia (16-11) cùng 19 giờ.

Thành Danh