Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Tuyển Việt Nam cần thêm “chất thép”

Thứ sáu, 23/07/2021 11:26

Việc thầy trò HLV Park Hang- seo có lần đầu tiên lọt đến vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup là câu chuyện lịch sử của bóng Việt Nam. Để câu chuyện ấy kết thúc có hậu, ông thầy người Hàn Quốc cần xây dựng thêm “chất thép” cho đội tuyển Việt Nam nhằm đối chọi với những “hòn đá tảng” của châu Á.

Tuyển Việt Nam cần thêm “chất thép” để đối chọi với những đội bóng vượt trội hơn về mọi mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Nỗi lo quá tải

Những năm qua, HLV Park Hang- seo đã liên tiếp tạo nên những kỳ tích cho bóng đá Việt Nam. Dù vậy, với ông thầy đến từ xứ sở kim chi này, việc “gửi vàng cho người quen” luôn được ông ưu tiên. Đội hình tuyển Việt Nam chinh phục các giải đấu tuy có chiều sâu nhưng trên thực tế HLV Park Hang Seo vẫn lựa chọn những cá nhân quen thuộc để điền tên vào đội hình xuất phát.

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 lần này, đội tuyển nằm ở bảng B với sự góp mặt của những đối thủ Nhật Bản, Oman, Saudi Arabia, Trung Quốc và Australia. Như đã nhận định, rõ ràng đây đều là những đội bóng hàng đầu châu Á nên mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang- seo không ngoài việc cọ xát, tạo bàn đạp hướng đến World Cup 2026 khi châu Á có 8 suất dự vòng chung kết. Dẫu vậy, ở lần đầu tiên này, ít nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn mong Quang Hải và các đồng đội làm nên một điều gì đó gây bất ngờ. 

Với những gì đã diễn ra ở những giải đấu đã qua, lần này, không ít người hâm mộ đội tuyển Việt Nam vẫn nhận định thầy Park sẽ chọn bộ khung quen thuộc để thi đấu với các đối thủ. Điều này cũng khiến nỗi lo quá tải càng hiện hữu. Những vấn đề mà các cầu thủ thi đấu ở vị trí hậu vệ của đội tuyển Việt Nam gặp phải là minh chứng rõ nhất cho điều này. Qua bao trận đấu, thầy Park vẫn đặt niềm tin vào bộ ba Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng cùng Duy Mạnh, giao cho họ nhiệm vụ trấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam. Sau 3 trận đấu tại UAE ở vòng loại thứ 2 vừa qua, cả Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải đã rơi vào trạng thái quá tải khi trở về tập trung cùng CLB Viettel chinh phục giải đấu AFC Champions League trên đất Thái Lan. Ở những trận đấu trên đất chùa Vàng, Quế Ngọc Hải và Tiến Dũng đã bị căng cơ nên phong độ đi xuống rõ rệt. Điều này cũng đã khiến cho đại diện Việt Nam liên tiếp nhận các bàn thua trước các CLB của Thái Lan và Hàn Quốc. Đáng nói, cả Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải đều là trụ cột của đội bóng áo lính nhưng họ không thể thi đấu trọn số phút cho CLB.

Không riêng gì bộ đội “trung vệ thép” của tuyển Việt Nam, những người đá ở trên cũng có dấu hiệu quá tải khi liên tiếp cày ải từ giải này sang giải khác, kể đến như Trọng Hoàng, Tuấn Anh, Văn Toàn...

Rõ ràng, với việc quá đặt niềm tin vào bộ khung nhất định đôi khi sẽ là con dao hai lưỡi. Vấn đề bây giờ là HLV Park Hang- seo cần linh động thay đổi, tìm kiếm những gương mặt mới có thể gánh vác trọng trách để có thêm phương an thay thế, nhất là khi tuyển Việt Nam phải đụng độ những đội bóng mạnh, đẳng cấp hơn rất nhiều về mọi mặt.

Bài toán nan giải

Lý thuyết là vậy nhưng để tìm ra lời giải đáp thật không dễ với HLV Park Hang- seo cùng các cộng sự vào lúc này. Đá với những “ông lớn” châu Á đương nhiên chúng ta phải ưu tiên phòng ngự. Ở 10 trận đấu sắp tới, chắc hẳn thầy Park không thể duy trì sơ đồ với 3 hậu vệ như trước được nữa, thay vào đó là 4, thậm chí là 5 hậu vệ để dựng “lá chắn thép” trước khung thành đội tuyển Việt Nam trước khi tìm cơ hội phản công, ghi bàn. Thực tế, với đội tuyển Việt Nam bây giờ, việc tìm thêm “chất thép” là vô cùng khó. Chưa kể đến V-League 2021 đang tạm hoãn vô thời hạn khiến thầy Park mất đi cơ hội để săn tìm tài năng.

Trước đây, khi Đỗ Hùng Dũng chưa dính chấn thương nặng, cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội này luôn là ưu tiên hàng đầu của thầy Park ở khu vực trung tâm. Hùng Dũng đóng vai trò như con thoi, vừa điều phối bóng vừa tổ chức ngăn chặn đối thủ tấn công. Từ ngày Dũng “chíp” nghỉ dưỡng thương, thầy Park đã phải loay hoay tìm người “trám” vị trí. Có khi ông chọn Quang Hải, có khi chọn Tuấn Anh, Xuân Trường, Hoàng Đức. Dù mỗi cầu thủ có thế mạnh riêng song có thể nhận thấy, vai trò của Hùng Dũng chưa thể được các đồng đội khỏa lấp. Tuấn Anh, Xuân Trường có thể làm tốt việc cầm trịch trận đấu, phất những đường bóng dài lên phía trên song ở vai trò phòng ngự thì không thể qua được Hùng Dũng. Khi tuyển Việt Nam bước vào những trận cầu đòi hỏi sức lực để càn lướt với những đối thủ cao to, khỏe mạnh như Australia, Oman hay Saudi Arabia thì việc phải tìm thêm “chất thép” để củng cố hàng thủ là điều ban huấn luyện cần phải nghĩ đến đầu tiên, dù biết là khó.

Nói gì thì nói, với thầy Park, ông sẽ “liệu cơm để gắp mắm”, miễn sao cho tuyển Việt Nam có được bộ mặt mới, thi đấu quyết tâm và mạnh mẽ hơn. Hiện nay, khi V-League chưa thể quay trở lại cũng là cơ hội để thầy Park hội quân sớm nhằm có những tính toán phù hợp. Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á vào 2-9 trước đội chủ nhà Saudi Arabia. Để thi đấu trên đất khách, đương nhiên thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển trước đó ít ngày nhằm làm quen thời tiết, sân bãi. Bởi vậy, trong tháng 8, ban huấn luyện nên tính đến việc cho các cầu thủ hội quân sớm. Việc gọi nhiều cầu thủ để đấu tập, thi triển chiến thuật rồi sàng lọc dần như cách mà thầy Park từng làm trước 3 trận đấu lịch sử trên đất UAE vừa qua là phương án nên được ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam tính tới.

THÀNH DANH