Vòng loại U23 Châu Á 2020, Bảng K: Hãy tin thầy Park...

Thứ sáu, 22/03/2019 11:37

Áp lực

Bước vào giải đấu với tư cách Á quân (năm 2018), rõ ràng áp lực đang đè nặng lên U23 Việt Nam, nhất là HLV Park Hang Seo. Vì vậy, tại cuộc họp báo ngày 21-3, HLV Park Hang Seo thừa nhận điều này. "Rõ ràng chúng tôi là đương kim Á quân U23 Châu Á nhưng đã là quá khứ, giờ phải tập trung cho hiên tại. Giải nào tôi cũng áp lực cả. Lần này chúng tôi còn thiếu thời gian để chuẩn bị".

Cả 4 HLV đều bị áp lực cực lớn giành vé đi vòng chung kết U-23 Châu Á.

Lo lắng của ông Park là có cơ sở, bởi lứa U23 Việt Nam hiện tại so với lứa Công Phượng, Xuân Trường "có thể hình tốt hơn những đàn anh nhưng về trình độ cá nhân và phong độ thì không bằng". Hơn nữa, "các cầu thủ năm 2018 đại đa số được thi đấu thường xuyên ở V.League, còn hiện nay thì ít có cơ hội ra sân hơn".  Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng không ngần ngại bày tỏ về cách làm của "ông chủ" VFF: "Giải lần này thực sự khó khăn. Tôi không đánh giá hết được năng lực các cầu thủ vì thời gian ít. Tôi đang cảm thấy áp lực. Tôi không hài lòng lắm với kế hoạch của VFF".  Vì vậy, ông cho rằng tương lai phải có cách làm khác: "Những lần sau tôi và VFF phải làm việc chặt chẽ hơn để có thời gian đủ cho một đợt tập trung. Tôi yêu cầu một cách quyết liệt để VFF hỗ trợ tốt hơn. Chúng ta phải rút kinh nghiệm".

Lo lắng của HLV Park Hang Seo còn xuất phát từ quyết tâm "hạ bệ" U23 Việt Nam của những đối thủ cùng bảng.  U23 Indonesia và U23 Thái Lan đều thể hiện quyết tâm này bằng lời nói lẫn việc mang "binh hùng, tướng mạnh" đến Hà Nội. Điều này là thường tình trong bóng đá, luôn có khát khao lật đổ. Song khát khao càng cao thì áp lực càng lớn. Các đối thủ của U23 Việt Nam cũng chịu áp lực không nhỏ những ngày tới.

Nhưng...

HLV Park Hang Seo cũng lên tiếng bênh vực Quang Hải trước những thông tin đánh giá đội trưởng U23 đang không có phong độ tốt. Bảo vệ học trò chính là điều HLV Park thường làm, nhưng lần này ông thực sự "nổi cáu". Bởi ai cũng có thể nhận ra "Quang Hải mệt mỏi" chính là hệ quả của việc cầu thủ này liên tục cày ải trên nhiều mặt trận khác nhau thời gian qua. Nhưng phải nhớ rằng, cởi bỏ áp lực cho cầu thủ có vai trò quan trọng này của U23 Việt Nam, với trách nhiệm là đội trưởng lần đầu, là nhạc trưởng xưa và nay... là điều nên làm hơn cả.

Chỉ trích là việc dễ dàng nhất trong những công việc có liên  quan đến bóng đá. Áp lực của HLV Park Hang Seo hiện nay cũng nặng thêm về những lời chỉ trích ấy. Song HLV Park biết điều gì nên làm, vượt mọi chỉ trích để loại Đình Trọng khỏi đội tuyển trong chiến dịch chiếm ngôi vương AFF Cup năm 2018 để bảo vệ sự nghiệp lâu dài cho trung vệ này; loại Tiến Linh trong nỗ lực bảo vệ danh hiệu Á quân U23 Châu Á để rồi giữ tiền đạo sáng giá nhất của U23 hiện nay lại để chuyên gia điều trị dứt điểm chấn thương... 

Ai cũng mong chiến thắng, nhưng không phải bằng mọi giá. HLV Park Hang Seo đã vận dụng rất tốt những gì có trong tay để tạo nên những kỳ tích cho bóng đá Việt Nam thời gian qua. Hãy tin như ông đã tin: "U23 Việt Nam bước vào giải với mục tiêu vào vòng chung kết"; "Tôi tin tưởng U23 Việt Nam sẽ giành kết quả tốt nhất".

B.T