Vòng loại U23 châu Á 2022: Nỗ lực “chạy nước rút”

Thứ sáu, 15/10/2021 16:28

Đội tuyển U23 Việt Nam đã bước sang ngày tập huấn thứ 7 tại UAE nhằm chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Hiện, ban huấn luyện đang cho các cầu thủ “chạy nước rút” bằng những bài tập có độ khó cũng như cường độ tăng cao.

U23 Việt Nam nỗ lực hết sức trong chặng chuẩn bị nước rút trước thềm vòng loại U23 châu Á 2022. Ảnh VFF

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào cuối tháng 10

Trừ HLV trưởng Park Hang Seo cùng trợ lý Lee Jong Jin cùng các cầu thủ Hoàng Anh, Văn Toản và Việt Anh sẽ đến UAE để hội quân cùng U22 Việt Nam, Các thành viên còn lại của tuyển Việt Nam sẽ về nước và thực hiện cách ly y tế theo quy định, sau đó được trở về nhà nghỉ ngơi trước khi hội quân trở lại dự kiến vào ngày 25-10 để chuẩn bị cho trận đấu gặp Nhật Bản (11-11), Saudi Arabia (16-11).

Khi hội quân trở lại, tạm thời HLV Park Hang Seo có thể chưa góp mặt bởi khi đó ông đang bận dẫn dắt U22 Việt Nam thi đấu. Mãi đến sau ngày 31-10, khi U22 Việt Nam đá xong trận cuối VL U23 châu Á, ông Park cùng trợ lý Lee mới có mặt tại Hà Nội. Trong khoảng 1 tuần hội quân đầu tiên, ông Park sẽ giao việc huấn luyện cho đội ngũ BHL của đội tuyển quán xuyến.

Hiện nay, ĐT Việt Nam đang có 1 số ca chấn thương, trong đó có trường hợp Tuấn Anh. Theo bác sĩ đội tuyển, tiền vệ người Thái Bình không dính chấn thương nặng nên hoàn toàn có thể hội quân trở lại vào ngày 25-10. Trong khi đó, Trọng Hoàng, Văn Hậu hay Minh Vương chắc chắn sẽ không có mặt tại đội tuyển vào cuối tháng 10 này bởi không thể kịp hồi phục ngay.

V.N

Buổi tập tối 13-10 của U23 Việt Nam đã diễn ra trên sân tập của Khu liên hợp thể thao Nas Sports Complex - địa điểm nổi tiếng thường được các câu lạc bộ, các ngôi sao bóng đá, thể thao hàng đầu thế giới lựa chọn trong những dịp tới UAE tập huấn hoặc du đấu. Với danh tiếng đó nên không ngạc nhiên khi chất lượng sân tập tại đây đẹp trên mức tưởng tượng. Bên cạnh đó, bầu không khí thoáng đãng xung quanh sân tập cũng giúp các cầu thủ có thêm hưng phấn để hoàn thành những bài tập có độ khó đã được ban huấn luyện bắt đầu đẩy lên rất cao, với cường độ vận động và tốc độ chơi bóng nhanh chóng mặt. Dù vậy, tất cả các cầu thủ đều nỗ lực hết mình để hoàn thành mọi giáo án của ban huấn luyện. Đây là thời điểm quan trọng để các cầu thủ cố gắng đạt phong độ cao nhất, đồng thời “ghi điểm” với từng thành viên ban huấn luyện để có tên trong danh sách thi đấu của đội tuyển Việt Nam.

Sau trận giao hữu quốc tế hòa 1-1 với đội tuyển U23 Tajikistan, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có thêm trận đấu giao hữu quốc tế nữa với đối thủ là U23 Kyrgyzstan vào ngày 17-10 tới. Trận đấu này cũng được xem là cuộc tổng duyệt của U23 Việt Nam trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ sang Kyrgyzstan tham dự cuộc cạnh tranh tại bảng I – vòng loại U23 châu Á 2022. Qua trận giao hữu đầu tiên, tất cả các cầu thủ đã có cơ hội được ra sân thi đấu để thể hiện mình. Dù kết quả hai đội hòa nhau nhưng với tính chất giao hữu nên trận đấu không nói lên được nhiều điều. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam đến với vòng loại năm nay là giành vé đến vòng chung kết vào năm sau nên thầy trò HLV Park Hang-seo phải thực sự cố gắng và tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sai sót nào bởi chúng ta chỉ đá có hai trận.

Sáng 14-10, HLV trưởng Park Hang-seo và 3 cầu thủ gồm thủ môn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh đã đáp chuyến bay từ Oman sang UAE để gia nhập U23 Việt Nam. Trước đó, 2 cầu thủ trong danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á là hậu vệ Nguyễn Thanh Bình và Lê Văn Xuân cũng đã được tăng cường sang U23 Việt Nam sau khi kết thúc trận đấu với đội tuyển Trung Quốc hôm 7-10. Do thường xuyên được luân chuyển giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam nên bộ đôi cầu thủ này đã bắt nhịp rất nhanh với guồng quay mới. Về phần HLV Park Hang-seo, dù không có nhiều thời gian gắn bó với các cầu thủ U23 trong thời gian qua do bận nắm đội tuyển quốc gia nhưng ông vẫn theo sát hoạt động của các cầu thủ thông qua việc các trợ lý duy trì báo cáo hằng ngày. Với kinh nghiệm cũng như cái duyên với lứa U23 của mình, người hâm mộ đang kỳ vọng, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ dễ dàng vượt qua vòng loại, có cơ hội tái lập “kỳ tích Thường Châu” khi trở thành Á quân U23 châu Á 2018.

Các trận đấu trong khuôn khổ bảng I sẽ diễn ra tại Kyrgyzstan thay vì tại Đài Bắc Trung Hoa như kế hoạch ban đầu. Với việc Kyrgyzstan thay thế Đài Bắc Trung Hoa đăng cai tổ chức bảng I, lịch thi đấu của U23 Việt Nam cũng có sự điều chỉnh. Theo đó, U23 Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 27-10 và gặp Myanmar vào ngày 2-11. Tất cả các trận đấu tại bảng I đều diễn ra trên sân vận động Dolon Omurzakov, Bishkek, Kyrgyzstan. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Liên đoàn Bóng đá châu Á quyết định vòng loại được tổ chức tại địa điểm tập trung theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 11 đội xếp nhất bảng và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền dự vòng chung kết tổ chức tại Uzbekistan từ ngày 1 đến 19-6-2022.

Thành Danh