Vòng loại World Cup 2018, Thái Lan 1-0 Việt Nam: Phòng thủ bất thành

Thứ hai, 25/05/2015 10:00

(Cadn.com.vn) - Thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã chơi xuất sắc, các đồng đội của anh cũng đã làm hết mình cho thế trận phòng ngự kiên cường nhưng ĐT Việt Nam vẫn không thể có điểm trước Thái Lan trên sân Rajamangala (Bangkok) vào tối 24-5, trong khuôn khổ bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Á.

đồ phòng ngự phản công của ĐT Việt Nam bộc lộ ngay ở đội hình xuất phát khi HLV Miura điền tên rất nhiều cầu thủ chơi thiên về cơ bắp vào sân ngay từ đầu. Ở hàng hậu vệ, cái tên Huy Cường với chiều cao 1m80 đã được nhà cầm quân người Nhật Bản chọn đá cặp trung vệ với Quế Ngọc Hải. Đây cũng là quyết định khá bất ngờ bởi Ngọc Hải trong suốt thời gian qua được ông Miura bố trí đá hậu vệ phải.

Thủ môn Vĩnh Lợi (18) đã chơi xuất sắc nhưng không thể giúp ĐT Việt Nam giữ sạch lưới. Ảnh: N.K

Đội hình "cơ bắp" của ĐT Việt Nam được thể hiện rõ nhất ở hàng tiền vệ. Đầu tiên phải kể đến bộ đôi tiền vệ trung tâm Minh Châu, Khánh Lâm. Họ sở hữu nền tảng thể lực rất sung mãn, chơi nhiệt tình song không phải là mẫu cầu thủ chơi "đầu óc", không giỏi tổ chức bóng. Chính vì thế, là những tiền vệ trung tâm song họ chủ yếu hoàn thành nhiệm vụ truy cản, đánh chặn, phá bóng. Trong khi đó, hai tiền vệ cánh của ĐT Việt Nam cũng là những cầu thủ chơi thiên về sức mạnh gồm Trọng Hoàng và Huy Toàn. Trong đó, Trọng Hoàng nổi tiếng là cầu thủ chơi máu lửa.

Chủ nhà Thái Lan thiết lập thế trận áp đảo ngày sau tiếng còi khai cuộc. Sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật và chơi ăn ý, Thái Lan thường xuyên sử dụng những pha chuyền bóng ở tốc độ nhanh để phối hợp tấn công và kiểm soát thế trận. Có thể nhận thấy, HLV Kiatisuk muốn các học trò áp đặt thế lối chơi của mình lên đối phương để sớm có bàn thắng. Trong khi đó, ĐT Việt Nam dù bố trí đội hình 4-4-2 với bộ đội tiền đạo Công Vinh - Hải Anh, nhưng lối chơi hoàn toàn thiên về phòng ngự.

Đội hình xuất phát với nhiều cầu thủ cơ bắp nhằm cho mục đích phòng thủ nên lối chơi của ĐT Việt Nam tỏ ra thô cứng. Hải Anh, Công Vinh thường xuyên đói bóng và phải lùi về tham gia hỗ trợ phòng ngự. Trong khi đó, dù là tiền vệ trung tâm nhưng bộ đôi Minh Châu, Khánh Lâm không có được pha bóng tổ chức tấn công nào ra hồn mà chỉ chăm vào nhiệm vụ phòng ngự. Huy Toàn và Trọng Hoàng là hai mũi nhọn thường xuyên lên tham gia tấn công song không có nhiều cơ hội trước khả năng kèm cặp tốt của hậu vệ chủ nhà.

Suốt hiệp một, ĐT Việt Nam dường như chỉ biết chống trả những đợt tấn công của Thái Lan. Có ít nhất 5 cơ hội nguy hiểm được các cầu thủ Thái Lan tạo ra ở hiệp một, trong đó có hai tình huống đối mặt. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Tô Vĩnh Lợi đã lần lượt cứu thua cho ĐT Việt Nam.

Thế trận hiệp hai cũng không thể khá hơn cho ĐT Việt Nam. Các học trò của HLV Miura vẫn phải chơi bóng trong thế cửa dưới hoàn toàn. Dù vậy, phút 53, Công Vinh khiến CĐV nhà thót tim khi nhận bóng từ giữa sân băng lên trong thế đối mặt, nhưng thủ môn Hathairatanakul đã kịp thời băng ra cản phá. Đến phút 62, Công Vinh lại có cơ hội tương tự nhưng không thành công.

Khó khăn càng lớn hơn với ĐT Việt Nam khi trung vệ vào thay người là Đinh Tiến Thành (thay Huy Cường vì chấn thương) dính chấn thương ở phút 57 và HLV Miura phải tung Mai Tiến Thành vào thay. Tiến Thành vào sân đá hậu vệ trái, đồng thời kéo Minh Tùng vào chơi trung vệ với Quế Ngọc Hải. Trong thế trận phòng ngự kiên cường ấy, ĐT Việt Nam mất mắt xích quan trọng Minh Châu từ phút 73 do nhận thẻ vàng thứ hai. Xem lại tình huống này, trọng tài đã khá nặng tay với Minh Châu.

Chơi hơn người, Thái Lan liên tục tạo ra sóng gió và thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã chơi xuất sắc để nhiều phen cứu thua cho ĐT Việt Nam. Nhưng đến phút 81, Thái Lan đã có điều họ cần là bàn thắng. Tiền vệ Pokklaw A Nam tung cú sút từ cự li khoảng 20m đưa bóng vào góc hiểm khiến thủ môn Vĩnh Lợi bó tay, đưa Thái Lan vượt lên dẫn 1-0. Đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Quang Hải