Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam đứng trước cơ hội hiếm có

Thứ ba, 01/06/2021 07:37

Trả lời phỏng vấn truyền thông tại sân vận động Dubai Police Club (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE), tiền đạo Văn Toàn khẳng định đội tuyển Việt Nam đang đứng trước một cơ hội hiếm có để giành vé vào vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Vì thế các cầu thủ sẵn sàng đương đầu mọi thách thức và  khó khăn để hoàn thành mục tiêu.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tiến vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Tự tin hướng tới các trận đấu

Đánh giá về hàng công của đội tuyển Việt Nam, Văn Toàn cho biết nhiều cầu thủ đang có phong độ rất tốt, song vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, như khả năng dứt điểm hay lối chơi cần ổn định hơn. Theo Văn Toàn, từ trước đến nay, Indonesia luôn là đối thủ rất khó chịu. Mặc dù ở lượt đi đội tuyển Việt Nam đã thắng đối thủ này với tỷ số 3-1, nhưng tại lượt về, họ đã thay đổi gần như toàn bộ đội hình và còn chứa nhiều "ẩn số". Trong khi đó, đội tuyển Malaysia cũng đã mạnh lên rất nhiều sau khi bổ sung một loạt cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam luôn tự tin để hướng tới các trận đấu với những đối thủ này.
Khi được hỏi về khả năng cạnh tranh với Công Phượng cho một vị trí trên hàng công, Văn Toàn cho biết hiện tại đội tuyển có nhiều cầu thủ tấn công rất hay và thi đấu ổn định nên chuyện cạnh tranh vị trí là điều cần thiết, ai có phong độ tốt hơn, ổn định hơn thì sẽ được thi đấu. Ngoài ra, Văn Toàn cũng tự tin rằng anh có thể đá tốt ở cả hai đội hình 3-5-2 hoặc 3-4-3.

Theo Văn Toàn, HLV Park Hang-seo muốn các cầu thủ tăng cường di chuyển nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn - với quãng đường chạy mỗi trận ở mức khoảng 13km để đáp ứng xu hướng hiện đại của bóng đá, trong đó cầu thủ phải có thể lực để thi đấu trọn vẹn 90 phút với tốc độ cao nhất. Văn Toàn khẳng định tất cả các cầu thủ trong đội đang có thể lực và tâm lý rất tốt để chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới. 
Nhiều trụ cột trở lại

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, tại buổi tập tối 30-5, đội tuyển Việt Nam đã đón tin vui với sự góp mặt trở lại gồm Duy Mạnh, Đình Trọng và Minh Vương. Bộ ba cầu thủ này bị đau cơ và phải tập theo chế độ riêng để có sự hồi phục tốt nhất trong 3 ngày vừa qua. Với sự trở lại của Duy Mạnh, Đình Trọng và Minh Vương, đội tuyển Việt Nam đã có đầy đủ quân số cho các bài tập chung của toàn đội trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước trận đấu gặp Indonesia vào ngày 7-6 tới.

Trong buổi tập ngày 30-5, HLV Park Hang-seo tiếp tục phân chia lực lượng để tổ chức thi đấu đối kháng trên phạm vi 2/3 sân. Căn cứ sự thể hiện của các cầu thủ, HLV Park Hang-seo sẽ tính toán cho những thử nghiệm về nhân sự và lối chơi thông qua trận đấu giao hữu với đội tuyển Jordan, diễn ra vào 21 giờ tối 31-5 (0 giờ ngày 1-6 theo giờ Việt Nam). Đây là trận đấu phục vụ công tác chuyên môn của cả hai đội tuyển nên được tổ chức khép kín, không có hoạt động của truyền thông. Thậm chí, hai đội cũng thống nhất không ghi hình trận đấu để bảo mật về thông tin.

Đau đầu với bài toán thay thế Văn Lâm

Trong chiến dịch quan trọng bậc nhất kể từ ngày đến Việt Nam, HLV Park Hang-seo lại đang phải đối mặt với bài toán cực khó khi phải gạt bỏ thủ môn Đặng Văn Lâm, cậu học trò cưng đã gắn bó với ông qua rất nhiều giải đấu thành công như AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 và cả vòng loại World Cup 2022 sắp sửa trở lại. Đây là lần thứ hai HLV Park Hang-seo phải gạch tên Đặng Văn Lâm trước thềm một giải đấu chính thức, chỉ khác là tại Asian Games năm 2018 thì ông Park cho Văn Lâm ở nhà để lấy thêm một suất cầu thủ quá tuổi cho hàng tiền đạo, còn lần này Văn Lâm không được sử dụng do có yếu tố dịch tễ liên quan tới COVID-19 (đồng đội của Văn Lâm tại CLB Cerezo Osaka mắc COVID-19).

Thiếu vắng thủ môn đã bắt chính trong toàn bộ 5 trận trước đó tại vòng loại World Cup 2022 là một tổn thất cực lớn với đội tuyển Việt Nam, và bây giờ HLV Park sẽ phải tìm ra một sự thay thế xứng đáng cho Văn Lâm giữa 3 cái tên Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Toản. Trong số này, Tấn Trường là người dày dạn kinh nghiệm nhất và đồng thời cũng là thủ môn có chiều cao tốt nhất (1m88), mà với một HLV rất chú trọng tới các pha bóng bổng như HLV Park Hang-seo thì chắc hẳn đây sẽ là một lợi thế đáng kể của Tấn Trường. Không chỉ vậy, trong 2 mùa giải gần đây với CLB Hà Nội, Tấn Trường đã thể hiện phong độ rất ổn định và ấn tượng, không còn bóng dáng của một Tấn Trường thi thoảng lại mắc sai lầm khó tin như thời còn khoác áo Bình Dương. Trong những trận đấu mà ông Park dự khán tại sân Hàng Đẫy ở mùa bóng 2020 và 2021, Tấn Trường luôn chơi rất tốt, khẳng định được vị trí chốt chặn số một trong khung gỗ CLB Hà Nội. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi Tấn Trường được coi là ứng cử viên số một cho vị trí chính thức trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam trong 3 trận đấu sắp tới tại UAE.

Tuy nhiên, cả Văn Hoàng và Văn Toản vẫn còn cơ hội, bởi mỗi thủ môn này đều có những ưu điểm riêng, và tuy không có chiều cao vượt trội như Tấn Trường, song Văn Hoàng (1m85) và Văn Toản (1m86) cũng không thua kém quá nhiều so với đàn anh. Thậm chí, trong số 3 thủ môn hiện tại của đội tuyển Việt Nam, Văn Hoàng là người gắn bó với ông Park lâu nhất, bởi anh là thủ môn số 2 tại giải U23 châu Á năm 2018 và trước đó là giải tập huấn M-150 Cup tại Thái Lan vào cuối năm 2017. Văn Toản lại được chính ông Park phát hiện, dìu dắt để đưa từ đội tuyển U22 lên đội tuyển Việt Nam, và việc Văn Toản có mặt trong thành phần đội tuyển Việt Nam sang UAE được coi là sự chuẩn bị cho SEA Games 31, nơi Văn Toản được coi là lựa chọn số một không thể thay thế trong khung gỗ U22 Việt Nam.

Cách đây 2 ngày, khi trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam tại Dubai, HLV Park Hang-seo nói rằng ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có sử dụng cầu thủ U22 nào trong danh sách chính thức của đội tuyển Việt Nam cho 3 trận đấu sắp tới hay không, dù ông có mang sang UAE tới 6 cầu thủ U22, nhưng với việc Văn Lâm không thể tới hội quân thì Văn Toản chắc chắn sẽ có vị trí trong danh sách 23 người. Cái khó của ông Park với quyết định lựa chọn thủ môn bắt chính cho đội tuyển Việt Nam thay thế Văn Lâm là việc ông không trực tiếp huấn luyện thủ môn nào mà phải căn cứ vào báo cáo và đề xuất của HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh rồi mới đưa ra chọn lựa sau cùng. 

Hơn nữa, trong 3 thủ môn hiện tại của đội tuyển Việt Nam, dù ai cũng có ưu điểm, nhược điểm riêng song cả 3 đều không so sánh được với Đặng Văn Lâm ở đặc trưng mang tính chất quyết định đối với vị trí thủ môn, đó là sự ổn định. Văn Lâm không phải một thủ môn hoàn hảo nhưng anh rất ít khi mắc sai lầm, đặc biệt là dưới thời ông Park, kể từ khi được nhà cầm quân người Hàn Quốc trao cho vị trí số một, Văn Lâm chưa từng khiến ông thầy này phải thất vọng lần nào, và đấy là lý do khiến ông Park sẽ phải rất đau đầu với việc lựa chọn người nào để thay thế Văn Lâm, một quyết định có thể mang ý nghĩa thành bại với cả chiến dịch vòng loại sắp tới của đội tuyển Việt Nam.

P.V