Vụ 1 người chết, 5 người bất tỉnh trong phòng karaoke: Chơi ma túy và ngạt khí?

Thứ tư, 14/01/2015 12:48

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi thông tin, sau khi rủ nhau đến hát tại quán karaoke của ông Cao Đình Hóa (xóm 7, xã Cát Văn, H. Thanh Chương, Nghệ An), nhóm thanh niên gồm 6 người cùng trú xã Cát Văn đã đồng loạt ngất xỉu, sùi bọt mép nên được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, 1 trong số 6 người đã tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc, CQĐT tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân ban đầu là do ngạt khí.

12 giờ ngày 8-1, sau một thời gian khá lâu không nghe thấy đoàn khách vào thuê phòng hát của quán hát nên chủ quán là ông Cao Đình Hóa vào kiểm tra nhưng cửa phòng đã bị khóa trái. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, ông Hóa đã gọi người dân đến phá cửa để vào trong. Sau khi phá cửa xông vào, mọi người tá hỏa khi phát hiện 6 người đàn ông nằm bất động trên ghế sô-pha và sàn nhà, miệng sùi bọt mép. Ngay sau đó, các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, anh Hoàng Đình Hưng (1975, trú xã Cát Văn, H. Thanh Chương) đã tử vong trên đường đi, còn 5 người còn lại đã được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Đô Lương cấp cứu. Do các bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê sâu và nguy kịch nên nhanh chóng được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục cấp cứu.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, CAH Thanh Chương nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kịp thời có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo người nhà các nạn nhân, tối 7-1, nhóm 6 người này rủ nhau đi nhậu, sau đó đến quán karaoke của ông Hóa. Do bị mất điện nên chủ quán cho chạy máy phát điện đặt ngoài phòng hát.

Sáng 12-1, tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, các bệnh nhân hầu hết đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được các y, bác sĩ theo dõi điều trị tích cực. Theo đó, danh tính của 5 nạn nhân bất tỉnh lần lượt được xác định là Nguyễn Thanh Tùng (1991), Nguyễn Thế Nga (1986), Cao Ngọc Hà (1975, con trai chủ quán), Trần Văn Cường (1990) và Hoàng Đình Hạnh (1992, tất cả trú xã Cát Văn, H. Thanh Chương).

Bác sĩ Vũ Ngọc Lân - Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: "20 giờ ngày 8-1, bệnh viện tiếp nhận 5 nạn nhân trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp từ Bệnh viện Đa khoa Đô Lương chuyển xuống. Sau khi tiến hành kiểm tra, hầu hết các bệnh nhân đều rất yếu nên chúng tôi cho thở bằng máy. Trong số các bệnh nhân thì bệnh nhân Hạnh là trường hợp nặng nhất, do thức ăn bị tràn vào phổi nên chúng tôi đã phải dùng máy rửa phổi và cho bệnh nhân thở bằng máy oxy.

Hiện 4 bệnh nhân còn lại tuy không còn phải thở máy nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Kết quả xét nghiệm bước đầu cho thấy, trong số 5 bệnh nhân này có 3 bệnh nhân dương tính với ma túy". Theo nhận định của các bác sĩ, do trong phòng hát mất điện nên được chạy bằng máy nổ đặt phía bên ngoài phòng. Điều hòa trong phòng đã hút khí của khói máy nổ vào và kết hợp việc các nạn nhân sử dụng ma túy nên bị ngạt khí trong thời gian dài dẫn đến suy hô hấp. Rất may, các bệnh nhân đã được phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời.

Ngồi chăm sóc con tại giường bệnh, ông Trần Văn Hoàng (49 tuổi, bố nạn nhân Cường) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc. "Do mấy ngày trời mưa, không có việc gì làm nên trưa 7-1, Cường nói với bố mẹ là sang nhà anh Hà ăn lẩu. Chiều tối hôm đó, nó ghé về nhà một chút rồi lại đi tiếp và buổi tối không về. Đến trưa hôm sau, gia đình tôi thấy sốt ruột quá nên gọi điện thoại cho con nhưng không được. Sau đó, tôi sang nhà Hà (ở gần đó) gọi con thì nghe ông Hóa bảo cả nhóm đang ở trong phòng hát của quán karaoke. Tôi và ông Hóa liền gõ cửa để gọi con về nhưng thấy khóa trái cửa, bên trong không có động tĩnh gì. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, tôi cùng mọi người phá cửa để vào thì khí nồng nặc bốc lên như mùi xăng, phòng hát vẫn còn nguyên vẹn, còn phòng bên cạnh thì chiếc máy phát điện vẫn đang nổ ầm ầm. Chúng tôi hết sức bàng hoàng khi phát hiện cả 6 người, trong đó có con tôi nằm ngất xỉu trên ghế và sàn nhà, miệng sùi bọt mép".

Thượng tá Lương Thế Lộc - Trưởng CAH Thanh Chương cho biết: Đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ CA tỉnh Nghệ An mở rộng điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo điều tra ban đầu, do nhóm người này sử dụng ma túy đá trong phòng hát karaoke cộng với thời điểm nhóm người này vào phòng hát, quán karaoke mất điện phải chạy bằng máy phát nên bị ngạt khí dẫn đến suy hô hấp.

D.H