Vụ 2 chiến sĩ CA hy sinh khi truy bắt nhóm đua xe: Tạm giữ hình sự 7 nghi can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng

Thứ bảy, 04/04/2020 08:56

Đêm 2-4, đêm thứ 2 thực hiện cách ly toàn xã hội theo chủ trương của Chính phủ, thành phố Đà Nẵng vắng lặng, yên ả như những ngày chính Tết. Người dân Đà Nẵng tùy theo khả năng của mình đều cố gắng hết sức để chung tay cùng thành phố, cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19. Lực lượng CATP Đà Nẵng hơn 2 tháng ròng căng mình chống dịch, chia quân chốt chặn 7 lối vào của thành phố, rải quân kiểm tra, canh phòng những điểm tự cách ly, TTKS giữ vững bình yên cho nhân dân... Ấy vậy mà, vẫn có những đối tượng ngông nghênh, coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác, ngang nhiên tổ chức đua xe gây mất ANTT và tước đi mạng sống của 2 chiến sĩ cảnh sát.

Nguyễn Đăng An - Nguyễn Văn Huy - Nguyễn Văn Giang -Nguyễn Văn Cường - Lê Ngọc Cường - Nguyễn Đình Hoàn - Nguyễn Đình Long - Phạm Hồng Thái và Nguyễn Văn Vinh

Tiếng gầm rú giữa đêm

Đêm đường phố Sơn Trà (Đà Nẵng) vắng lặng khác hẳn thời gian trước đây, bởi mọi người đều nghiêm túc thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bỗng ngoài đường vang lên những tiếng gầm rú của những chiếc xe máy, tiếng hú hét của đám thanh niên đang “gò mình” trên yên xe lao đi bạt mạng.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 2-4, Trực ban CS113 CAQ Sơn Trà (Đà Nẵng) nhận được thông báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Đà Nẵng (TTTTCH) về việc người dân báo tại đầu tuyến Sơn Trà có nhóm đối tượng chạy xe máy lạng lách, đánh võng, cướp giật tài sản người đi đường. TTTTCH chỉ đạo CAQ Sơn Trà triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng này.

Ngay sau khi nhận thông tin, Trực ban CS113 CAQ đã báo cáo lãnh đạo CAQ Sơn Trà  xin ý kiến chỉ đạo và thông báo ngay qua bộ đàm đến các tổ tuần tra, chốt trực đang thực hiện nhiệm vụ gần đó khẩn trương đến hiện trường giải tán đám đông đua xe trái phép, vừa truy xét các đối tượng nghi vấn cướp giật tài sản.

Lúc này, tổ công tác CAQ Sơn Trà đang làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại chốt kiểm soát người và phương tiện lên bán đảo Sơn Trà (gần giao lộ Hoàng Sa - Lê Văn Lương, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà), gồm: Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn (cán bộ Đội CSGT-TT) và Thượng sĩ Võ Văn Toàn (chiến sĩ nghĩa vụ Đội HTTP và THAHS CAQ) liền lên xe tổ chức tuần tra. Khi phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn đang phóng xe tốc độ cao trên đường Lê Đức Thọ hướng về cầu Thuận Phước, Thiếu tá Tuấn thông báo qua bộ đàm cho các tổ công tác gần đó phối hợp truy bắt và trực tiếp điều khiển mô-tô công vụ chở Thượng sĩ Toàn truy đuổi các đối tượng nói trên. Khi vừa qua khỏi cầu Mân Quang (P. Thọ Quang), tổ công tác đã phát tín hiệu yêu cầu các đối tượng dừng lại, nhưng nhóm “yêng hùng” vẫn không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, lao đi bất chấp. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Thiếu tá Tuấn điều khiển mô-tô công vụ vượt lên để ngăn chặn hành vi vi phạm của các đối tượng thì va chạm với xe của các đối tượng. Vụ va chạm khiến  Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn hy sinh tại chỗ. Ngoài ra, một người dân đi đường là anh Mai Quốc Long (1985, trú P. Thọ Quang) cũng bị va chạm, dẫn đến bị thương nhẹ.

Thấy xe của lực lượng CA ngã xuống, các đối tượng đua xe lập tức tăng ga tẩu thoát, chúng tỏa đi các ngả khác nhau hòng trốn tránh sự truy bắt của lực lượng CA.

Hiện trường vụ va chạm khiến 2 chiến sĩ CA hy sinh.

Trắng đêm truy bắt nhóm “yêng hùng”

Sau khi vụ việc xảy ra, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP Đà Nẵng và các đồng chí lãnh đạo đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng… Kìm nén nỗi đau tận đáy lòng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chỉ đạo CAQ Sơn Trà phối hợp chặt chẽ các lực lượng liên quan bằng mọi giá phải nhanh chóng bắt hết nhóm thanh niên tổ chức đua xe, cướp giật tài sản để điều tra làm rõ, kiên quyết không để tội phạm lọt lưới, kiên quyết đảm bảo sự bình yên của nhân dân.

Qua trích xuất hình ảnh camera trên các tuyến đường nhóm “yêng hùng” chạy qua và từ nguồn tin báo của người dân, bước đầu lực lượng CA xác định có 9 đối tượng tham gia đua xe trái phép. Tuy nhiên, tất cả đều đã biến mất tăm sau khi gây ra tai nạn làm 2 chiến sĩ CA hy sinh. Khi truy tìm đến nơi ở của các đối tượng, phần lớn đều không có ở nhà và gia đình cũng không rõ con mình đi đâu. Quyết tâm truy nóng các đối tượng, các trinh sát đã thức trắng đêm để truy lùng, vây bắt bằng được các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 2 giờ xảy ra vụ việc, lực lượng CAQ Sơn Trà đã bắt được 1 đối tượng tham gia đua xe là Nguyễn Văn Vinh (2004, trú tổ 35, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cùng phương tiện vi phạm là xe máy hiệu Yamaha Sirius BKS: 43G1-42214. Từ đây, các đối tượng liên quan bắt đầu lộ diện.

Lực lượng CA kiểm đếm số xe máy của nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc.

Từ lời khai ban đầu của đối tượng Vinh, ngay trong đêm, Đội CSHS CAQ Sơn Trà đã phối hợp lực lượng CAQ Cẩm Lệ và CAP Hòa Phát truy bắt các đối tượng tại P. Hòa Phát. 7 đối tượng liên quan đến vụ việc được đưa về cơ quan CA để làm việc, gồm: Nguyễn Đăng An (2001, trú kiệt 185-Lê Trọng Tấn, Đà Nẵng), Nguyễn Văn Giang (2003), Nguyễn Văn Cường (1992), Lê Ngọc Cường (2001), Nguyễn Đình Hoàn (2001), Nguyễn Đình Long (2004, cùng trú tổ 33, P. Hòa Phát) và Nguyễn Văn Huy (2004, trú tổ 35, P. Hòa Phát). 4 chiếc xe có liên quan đến vụ việc cũng bị tạm giữ để điều tra, gồm: xe Yamaha NVX BKS: 36B6-64988, xe Yamaha Exciter BKS: 36B6-27708, xe Honda Winner BKS: 36B6 -95298, xe Honda Blade BKS: 43G1- 38891. Tiếp đó, lực lượng CA đã bắt đối tượng còn lại là Phạm Hồng Thái (2004, trú P504 chung cư Nam cầu Cẩm Lệ) cùng phương tiện vi phạm là xe máy Sirius BKS: 43D1-84425. Như vậy, đến sáng 3-4, tất cả 9 đối tượng liên quan đến vụ việc đã bị CAQ Sơn Trà tạm giữ.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, An là đối tượng khởi xướng cả nhóm qua tuyến đường ven biển Sơn Trà để đua xe. Khi bị 2 chiến sĩ truy đuổi, các đối tượng rú ga, lạng lách để tránh né đã va chạm với xe công vụ lực lượng CA dẫn đến tai nạn làm 2 chiến sĩ hy sinh. Điều đáng nói là các đối tượng này còn rất trẻ, có đối tượng chỉ mới 14 tuổi.

Chia sẻ với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Xuân Bình- Đội phó Đội hình sự CAQ Sơn Trà uất nghẹn: “Nhận được tin báo mà như sét đánh ngang tai. Tức giận xen lẫn đau buồn nên cả đội quyết tâm bằng mọi giá truy bắt tất cả các đối tượng để sớm làm rõ hành vi phạm pháp của chúng”.

LÊ ANH TUẤN

Chiều 3-4, Đại tá Trần Mưu- Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng cho biết, quá trình thu thập chứng cứ, CAQ Sơn Trà có đủ tài liệu chứng minh, ra quyết định tạm giữ hình sự 7/9 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" được quy định tại Điều 318 BLHS gồm: Nguyễn Đăng An (2001), Nguyễn Văn Giang (2003), Nguyễn Văn Cường (1992), Lê Ngọc Cường (2001), Nguyễn Đình Hoàn (2001), Nguyễn Văn Vinh (2004) và Phạm Hồng Thái (2004). Riêng 2 đối tượng Nguyễn Đình Long (2004) và Nguyễn Văn Huy (2004) chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan Công an cho phép gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo luật định.

Đ.NGA