Vụ bác sỹ hiếp dâm nữ điều dưỡng tại Huế: Gã bác sỹ đồi bại bị khởi tố thêm hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”

Thứ năm, 26/03/2020 08:58

Chiều 25-3, Cơ quan CSĐT CATP Huế (TT-Huế) cho biết, đã ra quyết định khởi tố thêm về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” đối với Lê Quang Huy Phương (1983, trú P. Phú Nhuận, TP Huế). Trước đó, Lê Quang Huy Phương đã bị CQĐT khởi tố 2 tội danh: “Hiếp dâm” và “Cố ý gây thương tích”. Được biết, Lê Quang Huy Phương có nghề nghiệp là bác sỹ, từng công tác tại Khoa Da Liễu, Bệnh viện T.Ư Huế.

Bị can Phương nhận quyết định khởi tố bổ sung thêm tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Đây là vụ án gây bức xúc dư luận, xảy ra vào ngày 17-9-2019. Theo CQĐT, trưa hôm đó, Phương liên hệ một người đồng nghiệp để yêu cầu chị Dương Huỳnh Thu T. (1996, trú TX Hương Trà, TT-Huế- nhân viên điều dưỡng Khoa Da liễu Bệnh viện T.Ư Huế) mang một liều thuốc làm đẹp đến khu tập thể Đống Đa cho Phương. Khi chị T. mang thuốc đến thì Phương mở phòng cho chị T. vào và sau đó chốt cửa lại. Tại đây, Phương đã dùng vũ lực, lời nói để hiếp dâm, đánh đập chị T. gây nhiều thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Nhận được tin báo của người dân và trình báo của chị T., CATP Huế đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành làm việc với chị T. và Phương. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm pháp của Phương, ngày 25-9-2019, Cơ quan CSĐT CATP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Quang Huy Phương về hành vi “Hiếp dâm” và “Cố ý gây thương tích”; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Thượng tá Phạm Trung Chính- Phó trưởng CATP Huế, cho biết, sau quá trình mở rộng điều tra vụ án, từ lời khai của nạn nhân cùng những chứng cứ thu thập được, CQĐT vừa ra quyết định khởi tố bổ sung thêm về hành vi bắt giữ người trái pháp luật đối với Lê Quang Huy Phương. Theo cơ quan CA, nữ điều dưỡng T. đã bị bắt giữ khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi chị tự mở cửa chạy thoát.

Theo cơ quan CA, trong suốt thời gian cơ quan chức năng đang điều tra vụ án, gia đình bác sỹ Phương nhiều lần có đơn thư gửi đến các cơ quan chức năng, vượt cấp và chia sẻ lên các trang mạng xã hội những nội dung, thông tin mang tính một chiều, không đúng với hành vi vi phạm pháp luật của bị can Phương như cơ quan điều tra CA đã làm rõ.

Liên quan đến vụ án này, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (trú P. Vỹ Dạ, TP Huế), mẹ của bị can Phương đã gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Trong đơn, bà Lan cho rằng: Cơ quan CSĐT CATP Huế đã khởi tố con trai bà là chưa đúng với các tình tiết, nội dung sự việc và đề nghị xem xét vụ án đúng quy định, tránh làm oan, sai cho con trai bà. Sau khi nhận đơn khiếu nại này, Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã gửi đơn của bà Lan (tài liệu kèm theo) đến Giám đốc CA tỉnh và Viện trưởng VKSND tỉnh TT-Huế đề nghị chỉ đạo xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời bà Nguyễn Thị Ngọc Lan. Đồng thời, thông báo kết quả giải quyết đến Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Thượng tá Phạm Trung Chính cho rằng, có thể nói đây là vụ án thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận và dư luận cũng đánh giá rất cao sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của cơ quan CA đã tìm lại công bằng cho bị hại cũng như xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của Lê Quang Huy Phương.

Trong một diễn biến khác, đến đầu tháng 1-2020, Cơ quan CSĐT CATP Huế đã cấp chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị hại cho các luật sư trong vụ án Lê Quang Huy Phương. Trong số 13 luật sư được cấp chứng nhận, có 11 người tham gia bào chữa cho bị can Phương. Được biết, bị can Phương sau khi tu nghiệp tại Mỹ về chuyên khoa da liễu đã trở về Việt Nam và công tác tại Khoa Da liễu của Bệnh viện T.Ư Huế cho đến ngày gây án.

H.LAN