Vụ bò tót đi lạc ở Quảng Nam: Có khả năng còn nhiều con khác?

Thứ sáu, 25/04/2014 22:54

(Cadn.com.vn) - Chiều 25-4, ông Phan Tuấn – Chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho hay, cá thể bò tót xuất hiện và sinh sống hơn 1 tháng qua tại thôn Phú Mưa, xã Jơ Ngây, H. Đông Giang đã di chuyển qua rừng phòng hộ Sông Kôn, đoạn giáp xã Kà Dăng của huyện. Hiện tại một đoàn công tác gồm 8 người của Chi cục Kiểm lâm tỉnh vẫn thường xuyên theo sát nhật ký di chuyển của con bò tót nặng khoảng 1 tấn này.

Trong một diễn biến khác, ông Tuấn cho biết thêm, trong buổi sáng 25-4, lãnh đạo Vụ Bảo tồn thiên nhiên, Bộ NN&PTNT và chuyên gia động vật học của Trường Đại học Lâm nghiệp đã làm việc với cơ quan chức năng của tỉnh sau khi khảo sát thực địa. Một thông báo hết sức bất ngờ, theo các chuyên gia, có khả năng con bò tót nói trên trong thời kỳ động dục đã tự tách ra khỏi một đàn bò tót gồm 3-4 con để đi kiếm bạn tình.

Những con bò tót con lại có thể đang sinh sống phía trong hoặc vùng ven khu bảo tồn Sao la của H. Tây Giang. Nguồn gốc trong chuyến hành trình của chúng được cho là bắt đầu từ vùng biên giới Việt – Lào.

Theo ông Tuấn, qua làm việc với các chuyên gia của Bộ NN&PTNT thì phương án bảo tồn tốt nhất trong điều kiện hiện nay là bảo tồn tại chỗ, tức là cho bò tót vào sinh sống trong môi trường tự nhiên của Khu bảo tồn Sao la, vì các phương án di chuyển đến Vườn quốc gia Nam Cát Tiên hoặc một số tỉnh khác đã được tính tới trước đây đều rất rủi ro.

“Các chuyên gia cho rằng, vì đây là con bò tót đực nên nó có bản năng tự tìm đường trở lại nơi đã xuất phát hoặc tách đàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sát và nếu phát hiện có thêm các cá thể khác nữa thì sẽ lên phương án nhập đàn, sau đó bổ sung danh mục bò tót tại Khu bảo tồn Sao la Quảng Nam”, ông Tuấn cho hay.

Công Khanh