Vụ chặn xe vào bãi rác tại xã Tam Xuân 2 (H. Núi Thành, Quảng Nam): Chưa nhận được sự đồng thuận của người dân

Thứ năm, 01/08/2019 12:49

Tại buổi đối thoại liên quan đến vấn đề môi trường tại bãi rác Tam Xuân 2 (H. Núi Thành, Quảng Nam) giữa Cty CP Môi trường đô thị Quảng Nam (Cty MTĐT Quảng Nam) với hàng trăm hộ dân các thôn Bích Nam, Bích Ngô (xã Tam Xuân 2) vào ngày 30-7, người dẫn vẫn chưa đồng tình với phương án giải quyết mà Cty MTĐT Quảng Nam đưa ra nên họ vẫn chưa cho xe chở rác vào bãi.

Hàng trăm người dân có mặt tại buổi đối thoại để lắng nghe hướng giải quyết của Cty.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, bức xúc trước mùi hôi thối bốc ra từ bãi rác tại xã Tam Xuân 2 ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân sống lân cận, khuya 25-7, hàng chục người dân thôn Bích Nam đã kéo lên bãi rác lập chốt ngăn cản không cho xe ra vào bãi rác. Sau khi sự việc xảy ra, ngày 30-7, UBND xã Tam Xuân 2 đã tổ chức buổi đối thoại giữa Cty MTĐT QN với người dân để tìm hướng giải quyết. Buổi đối thoại có hàng trăm người dân của 2 thôn Bích Nam, Bích Ngô và người dân tổ 6 (thôn Bích Ngô Đông) chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bãi rác đến tham dự. Tại đây, người dân bày tỏ sự bức xúc, đưa ra nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề môi trường như: giải pháp xử lý mùi hôi, nước thải ô nhiễm và quan trọng nhất là mức độ ô nhiễm ở khu vực gần bãi rác về lâu dài.

Đơn cử như ý kiến của ông Nguyễn Cao Vương (thôn Bích Nam): Chúng tôi sống gần bãi xử lý rác Tam Xuân 2 gần 15 năm nay, đã chịu hết nổi cái hôi thối này, đặc biệt là nguồn nước ngầm sinh hoạt đã ô nhiễm không thể sử dụng được. Do đó, chúng tôi mong muốn bãi rác di dời đến nơi không có dân cư, cứ để như hiện nay ảnh hưởng đến sức khỏe, bệnh tật người dân, chúng tôi không chấp nhận được. “Trước kia, việc xây dựng bãi rác không thông qua ý kiến của người dân địa phương. Hậu quả trước mắt đã gây ra ô nhiễm môi trường khiến hàng trăm hộ dân sống xung quanh phải gánh chịu, vậy ai là người phải chịu trách nhiệm?”- một người dân bức xúc bày tỏ. Bên cạnh đó, có rất nhiều người đặt câu hỏi rằng, vị trí xử lý rác thải như vậy là đúng quy định chưa khi gần khu dân cư?...

Sau khi lắng nghe ý kiến của người dân, đại diện lãnh đạo Cty MTĐT Quảng Nam cho biết, Cty đã có các giải pháp khắc phục đồng bộ. Đối với mùi hôi thối bốc ra tại khu xử lý, Cty sẽ điều thêm 4 công nhân, 2 cán bộ xử lý và phân công lãnh đạo tổ chức giám sát triệt để thời gian xử lý của công nhân; đồng thời trang bị thêm 1 máy bơm xăng, 1 máy bơm hơi để bơm hóa chất xử lý mùi hiệu quả hơn. Ngoài ra, Cty còn trang bị thêm 1 bạt phủ HDPE rộng phủ toàn bộ lượng rác đang xử lý, nhằm hạn chế tối đa mùi hôi phát tán. Riêng về nguồn nước sinh hoạt cho khu vực, Cty sẽ tiếp tục vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật; đồng thời đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ ăn uống, sinh hoạt cho nhân dân. Từ tháng 6-2019, Cty đã triển khai thủ tục của dự án cấp nước sạch cho các hộ dân bị ảnh hưởng từ nguồn vốn của Cty. Dự án này sẽ đưa nước sạch đến từng hộ dân trong tháng 10-2019. Trước mắt, từ tháng 8-2019 đến khi hoàn thành hệ thống cấp nước sạch, Cty sẽ hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng mỗi hộ 10 bình nước loại 20 lít/tháng…

Sau buổi đối thoại, ngày 31-7, ông Nguyễn Văn An- Trưởng thôn Bích Nam cho biết, phương án của Cty MTĐT Quảng Nam đưa ra người dân trong thôn vẫn chưa đồng ý nên họ vẫn chưa cho xe vào bãi đổ rác. “Thôn Bích Nam hiện có gần 190/218 hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp do bãi rác này gây ra nhiều năm qua khiến người dân rất bức xúc. Người dân kiến nghị 2 phương án: Một là di dời bãi rác đi nơi khác hoặc di dời dân, vì không thể chịu đựng nổi khi ở gần bãi rác này. Tuy nhiên, 2 kiến nghị trên phía Cty chưa đưa ra được phương án giải quyết”- ông Nam thông tin.

LÊ VƯƠNG