Vụ cháy Khu xử lý rác thải sinh hoạt H. Nam Giang: Chưa có biện pháp khắc phục triệt để

Thứ tư, 15/05/2019 10:21

Khu xử lý rác thải sinh hoạt của người dân H. Nam Giang (tại thôn Hoa, TT Thạnh Mỹ, H. Nam Giang, Quảng Nam) bị cháy đến nay đã gần 1 tháng, thế nhưng các hố rác vẫn âm ỉ cháy, khói bay mù mịt, mùi khét lan tỏa khiến người dân sống quanh khu vực phải bịt khẩu trang cả ngày lẫn đêm, cuộc sống của họ từ đó cũng bị đảo lộn theo.

Các hố chứa rác được lót 1 lớp nhựa ngăn không cho chất thải rò rỉ ra môi trường đã bị cháy, đến nay khói lửa vẫn âm ỉ. 

Ngày 14-5, người dân sống gần Khu xử lý rác thải sinh hoạt (tại thôn Hoa) tiếp tục phản ánh đến Báo Công an TP Đà Nẵng việc gần 1 tháng nay các hố rác của khu xử lý rác thải này vẫn âm ỉ cháy. Hằng ngày, khói bụi từ các hố rác vẫn bốc lên, mùi khét bay theo hướng gió ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân sống tại một số thôn như Thạnh Mỹ 1,2,3 và thôn Hoa. Theo ghi nhận của chúng tôi, khu xử lý này có 4 hố, mỗi hố sâu khoảng 5 mét, trong đó có 3 hố được dùng để chứa rác, bên dưới các hố được lót một lớp nhựa dày; hố còn lại có chức năng chứa nước thải từ các hố rác chảy vào ngăn không cho chất thải rò rỉ ra môi trường. Tuy nhiên, vụ cháy xảy ra ngày 22-4 (Báo Công an TP Đà Nẵng đã có bài phản ánh) đã thiêu trụi phần lớn lớp nhựa trên. Điều đáng nói, vụ cháy đã xảy ra gần 1 tháng, nhưng đến nay khói trong các hố rác vẫn âm ỉ bốc lên, mùi khét lẹt phát tán theo gió bay đến các khu dân cư gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Tiếp xúc với chúng tôi, chị N.T.H, người dân thôn Thạnh Mỹ 3 (TT Thạnh Mỹ) bức xúc nói: “Mấy ngày nay trời có mưa nên lửa đã hết cháy nhưng khói vẫn âm ỉ bốc lên bay tứ tung. Mùi khét không thể chịu nỗi. Nhà tôi cách bãi rác một con sông nhưng khói theo gió bay qua khiến bầu không khí ngột ngạt, khó thở. Cả ngày lẫn đêm, người dân phải mang khẩu trang chứ không chịu nỗi. Qua đây các ngành chức năng cần vào cuộc, sớm khắc phục hậu quả của đám cháy và có biện pháp xử lý để tình trạng trên không tái diễn”.

Cùng tâm trạng trên, đại diện lãnh đạo thôn Thạnh Mỹ 3 cho biết, trước việc bãi rác cháy gây ô nhiễm nghiêm trọng, mới đây ngày 3-5, tại buổi tiếp xúc với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, cử tri TT Thạnh Mỹ đã có kiến nghị yêu cầu các ngành chức năng sớm khắc phục việc bãi rác cháy, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân. “Hằng ngày, các xe chở rác đến không đổ rác xuống hố mà đổ trên bờ vì sợ xe rơi xuống hố. Trước đây, cơ quan quản lý có thuê xe cơ giới đến ủi số rác trên bờ xuống hố, nhưng thời gian gần đây không biết do tiết kiệm chi phí hay sao mà không thấy xe đến ủi. Lâu ngày rác ùn ứ, xe chở rác không có lối vào nữa nên bãi rác thường xuyên xuất hiện các vụ cháy bất thường. Rác được tập kết có lẫn nước và chất thải, luôn trong tình trạng ẩm ướt, nếu không có tác nhân con người gây ra thì rất khó có thể cháy được”- người dân thôn Thạnh Mỹ 3 đặt nghi vấn.

Trước sự việc trên, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Toàn- Đội trưởng Đội Quy tắc đô thị H. Nam Giang (đơn vị quản lý bãi rác) cho biết, sau khi vụ cháy xảy ra, đơn vị đã phối hợp với lực lượng PCCC CA tỉnh Quảng Nam tiến hành dập tắt đám cháy. Tuy nhiên đến nay, do số lượng rác cũ còn nên khói vẫn còn âm ỉ bốc lên. Khi chúng tôi hỏi, tấm lót dày dưới hố có tác dụng ngăn nước thải thấm vào lòng đất, nhưng giờ đã bị cháy thì hướng xử lý thế nào? Ông Toàn cho rằng dù tấm lót bị cháy nhưng không ảnh hưởng đến hệ thống xử lý nước thải. “Thời gian đến cũng tiến hành chôn lấp bình thường rứa thôi chứ bên dưới có hệ thống lọc hết rồi. Tấm lót được bao bọc trong lòng hố có tác dụng cho rác dễ chảy xuống hố thôi, chứ không có tác dụng chống thấm. Hiện đơn vị cũng tiến hành đổ đất xuống hố để chôn lấp số rác cũ, đồng thời có bệ cho xe vào đổ rác chứ trước đây đường nhỏ xe không vào được(?)”.

Khu chứa rác này cách dòng sông Cái (thượng nguồn sông Vu Gia) chỉ vài bước chân.

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Bình- Trưởng phòng TN&MT H. Nam Giang cho biết: “Đội quy tắc đang tiến hành xử lý dập lửa vì rác vẫn đang còn ngún. Khi xử lý xong việc ngún mới tiến hành khắc phục, hiện đơn vị quản lý vẫn chưa có báo cáo cụ thể việc khắc phục trong thời gian đến”.

Được biết, khu xử lý rác trên xây dựng từ năm 2014 với kinh phí gần 10 tỷ đồng. Công trình trên do Phòng Kinh tế - hạ tầng của huyện đảm nhận thi công, sau khi hoàn thiện mới bàn giao cho Đội Quy tắc khai thác, quản lý. Mỗi ngày, nơi đây tiếp nhận hàng tấn rác thải khắp nơi trên địa bàn huyện gom về. Theo quy trình thiết kế, khu này sẽ xử lý bằng cách chôn lấp. Thế nhưng thời gian qua, điểm chứa rác thải này thường xuyên bị cháy khiến môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng, cuộc sống người dân bị đảo lộn. Đặc biệt, vị trí khu chứa rác này cách dòng sông Cái (thượng nguồn sông Vu Gia) chỉ vài bước chân, việc này khiến người dân vùng hạ lưu lo lắng về nguồn nước sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng.

LÊ VƯƠNG