Vụ gỗ lậu trên đất Trưởng phòng Nội vụ huyện: Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn nói gì?

Thứ hai, 04/12/2023 07:10
Liên quan đến việc lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam phát hiện gần 5 m3 gỗ được tàng trữ trái phép trên đất của ông Võ Văn Ba - Trưởng phòng Nội vụ huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam), trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết, UBND huyện đang chờ kết quả xác minh cuối cùng của cơ quan Kiểm lâm để đưa ra hướng xử lý đúng với quy định pháp luật.
Các đống gỗ được thu giữ từ kho chứa trên đất của ông Võ Văn Ba.
Ông Lê Quang Trung- Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn trao đổi với phóng viên chiều 1-12.

Trước đó chiều 24-11, từ đơn tố cáo của công dân, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn, Công an thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn) tiến hành xác minh địa điểm cất giữ gỗ trái pháp luật tại lô đất đối diện số nhà 49 đường Quang Trung, thị trấn Khâm Đức (nhà của ông Võ Văn Ba). Qua kiểm tra tại đây có cất giữ 14 lóng gỗ tròn, khối lượng 2,052m3 và 77 hộp, thanh gỗ xẻ có khối lượng 2,881m3 trái pháp luật, chủng loại gỗ từ nhóm I đến nhóm VII.

Theo ông Lê Quang Trung, đến ngày 29-11 Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn đã có báo cáo ban đầu. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ sở hữu của lô đất là của ông Võ Văn Ba (1975, số nhà 49 đường Quang Trung, thị trấn Khâm Đức). Còn chủ sở hữu số lâm sản (gỗ) nói trên là của ông Võ Văn Nho (1970, trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn), anh trai ông Ba. Qua lời trình bày của ông Võ Văn Nho, vào năm 2014 và 2015, ông Nho mua số gỗ nói trên của người dân địa phương và một số gỗ có nguồn gốc hợp pháp, nhưng do hồ sơ mua gỗ đã lâu nên bị thất lạc. Sau khi xác lập hồ sơ vi phạm theo quy định, tổ công tác đã đưa toàn bộ số tang vật (gỗ) vi phạm nói trên về Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn tạm giữ, bảo quản; đồng thời, bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật vi phạm cho Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định pháp luật.

Các đống gỗ được thu giữ từ kho chứa trên đất của ông Võ Văn Ba.

Theo Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, Hạt Kiểm lâm huyện báo cáo nếu hết ngày 1-12, ông Nho không cung cấp được hồ sơ có liên quan thì cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. "UBND huyện đang chờ báo cáo kết quả xác minh cuối cùng của cơ quan Kiểm lâm. Sau khi có báo cáo kết quả xác minh, cơ quan kiểm lâm tham mưu cho các cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu thuộc thẩm quyền UBND huyện thì huyện xử lý, UBND tỉnh thì tỉnh xử lý, xử lý ở mức nào thì do cơ quan kiểm lâm tham mưu", ông Trung chia sẻ.

Cũng theo ông Trung, Bí thư Huyện ủy Phước Sơn đã yêu cầu ông Ba giải trình, dù vậy báo cáo giải trình của ông Ba không gửi đến UBND huyện nên ông không nắm rõ nội dung giải trình. "Sáng 1-12, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã yêu cầu ông Ba giải trình, gửi kiểm điểm liên quan đến việc để số gỗ không rõ nguồn gốc trên mảnh đất của mình, dù không phải trong nhà nhưng là lô đất đối diện nhà, thuộc sở hữu của ông Ba. Về phía chính quyền, chúng tôi đang chờ báo cáo kết quả xác minh, theo đề xuất của Hạt Kiểm lâm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật"- ông Trung nói thêm.

BÃO BÌNH