Vụ nổ đường hầm Nậm Pông (Nghệ An): Những người trong cuộc nhớ gì?
(Cadn.com.vn) - Như đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 19- 8, tại công trình thủy điện Nậm Pông (Quỳ Châu, Nghệ An), một nhóm công nhân gồm 7 người đang khoan trong đường hầm dẫn nước thì bất ngờ phát ra một tiếng nổ lớn. Vụ nổ đã làm 2 người chết là anh Hồ Sỹ Huynh (1988) và anh Trần Đình Duy (1990), đều trú tại H.Quỳnh Lưu (Nghệ An); 5 người khác bị thương gồm các công nhân Hoàng Văn Sáng, Hoàng Văn Vợn, Vi Văn Thắng (đều trú xã Châu Hạnh, H.Quỳ Châu) và 2 công nhân mang quốc tịch Trung Quốc. Sau 2 ngày ngừng thi công để điều tra, chiều 21- 8, cơ quan chức năng đã kết luận được nguyên nhân của vụ nổ…
Đường hầm - nơi xảy ra vụ nổ.
TIẾNG NỔ TRONG ĐƯỜNG HẦM
Sáng 21- 8, tại Bệnh viện ĐA khoa H. Quỳ Châu (Nghệ An) các nạn nhân trong vụ nổ hầm thuộc công trình thủy điện (CTTĐ) Nậm Pông sau nhiều giờ bất tỉnh, đã dần ổn định sức khỏe. Anh Hoàng Văn Sáng, người đầu tiên tỉnh dậy sau vụ sập hầm kể lại: “Khoảng 14 giờ ngày 19- 8, tổ công nhân 7 người (gồm: 5 người Việt
Anh Hoàng Văn Vợn đang điều trị tại BV.
Cạnh giường anh Sáng, sau một đêm bất tỉnh, anh Hoàng Văn Vợn- người bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn nhớ lại: “Chúng tôi vừa trèo lên giàn khoan, mới đặt mũi khoan xuống thì bỗng nghe tiếng nổ ầm và sau đó không còn biết chuyện gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Hiện vẫn còn có cảm giác vô cùng đau nhức khắp cơ thể”. Anh Vợn được xác định bị chấn thương ở vùng mạng sườn, đầu và các vết xây xát, cháy sém khắp cơ thể.
Sau vụ nổ, sáng 20- 8, UBND tỉnh Nghệ An đã có công điện chỉ đạo nhà thầu ngừng thi công CTTĐ Nậm Pông để cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân. Theo đó, Sở Công Thương, Sở
![]() |
Các nạn nhân đang nằm điều trị tại BV. |
NGUYÊN NHÂN GÂY NỔ: MÌN SÓT LẠI
Sau 2 ngày ngừng thi công để phục vụ cho công tác điều tra, đến chiều 21-8, sau khi có kết luận cuối cùng về vụ nổ trong đường hầm làm 2 người chết và 5 người khác bị thương đã được cơ quan chức năng làm rõ. Theo đó, công trình xây dựng thủy điện Nậm Pông đã được hoạt động trở lại bình thường.
![]() |
Anh Hoàng Văn Sáng kể lại sự việc. |
Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Vi Xuân Thủy - Phó trưởng CAH Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết: công tác điều tra khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn cơ bản đã hoàn tất. Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An, Phòng Kỹ thuật hình sự, CAH Quỳ Châu, Phòng LĐ-TB&XH huyện, Cty cổ phần Za Hưng, Cty TNHH Xây dựng lắp đặt thủy điện Triết Giang (Trung Quốc) và các bộ phận liên quan đã tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra tai nạn tại ngách số 3, đường hầm số 1, cách cửa đường hầm 900m. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường và những chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định đây là một vụ nổ do công nhân khoan đá và nổ mìn của nhóm thợ trước còn sót lại. Sau khi nhóm công nhân khác vào thay ca, khoan vào đúng lỗ còn sót mìn nên dẫn đến vụ nổ.
![]() |
Anh Vi Văn Thắng với những vết thương trên người. |
Được biết, dự án CTTĐ Nậm Pông được xây dựng trên suối Nậm Pông thuộc địa bàn hai xã Châu Hạnh và Châu Phong của H. Quỳ Châu. CTTĐ này do Cty CP Za Hưng làm chủ đầu tư với số vốn khoảng 740 tỷ đồng với công suất 30MW. Hiện nay, trên công trường có 2 nhà thầu chính đó là Cty Sông Đà 505 chịu trách nhiệm thi công thân đập và nhà máy; Nhà thầu Triết Giang (Trung Quốc) thi công 4,5km đường hầm dẫn nước, hiện nay đã thi công được khoảng 3km/4,5km đường hầm. Được biết, nhà thầu thi công đã thuê Cty Công trình ngầm Việt
Xuân Sơn