Vụ phá rừng cộng đồng tại xã Lộc Phú: Phê bình lãnh đạo xã và điều tra, xử lý nghiêm nhóm phá rừng manh động

Thứ ba, 12/07/2022 07:46
Ngày 11-7, UNBD tỉnh Lâm Đồng cho hay đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Bảo Lâm và các cơ quan chức năng xem xét phê bình lãnh đạo xã Lộc Phú (H. Bảo Lâm) vì để xảy ra phá rừng cộng đồng tại Tiểu khu 438A. Nếu tiếp tục để các đối tượng phá rừng coi thường pháp luật phải có hình thức kỷ luật và điều chuyển công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã này theo quy định.
Số cây thông bị đốn hạ tại Tiểu khu 438A rừng cộng đồng xã Lộc Phú vừa bị đốn hạ.
Ông Lê Văn Ba bị đánh nứt xương đầu cánh tay trái khi phản ánh phá rừng cộng đồng tại Tiểu khu 438A.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã ký văn bản chỉ đạo UBND huyện Bảo Lâm phê bình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Phú vì thiếu phối hợp, xử lý hồ sơ vi phạm lấn, chiếm đất của ông Nguyễn Đức Dạo. Đây là diện tích rừng cộng đồng được UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi bàn giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri quản lý, bảo vệ từ ngày 1-9-2021. Việc bàn giao dựa trên cơ sở các hồ sơ phát sinh xử lý vi phạm của ông Nguyễn Đức Dạo vi phạm lấn chiến đất rừng. Tuy nhiên đến nay, việc chậm trễ xử lý hoặc không đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật dẫn đến việc ông Dạo tiếp tục vi phạm và coi thường pháp luật.

Văn bản nêu rõ: “Nếu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Phú không nghiêm túc chấp hành để tiếp tục xảy ra như thời gian qua thì xử lý theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, nghiên cứu điều chuyển công tác đối với các cán bộ, công chức có liên quan nhằm đáp ứng được nhiệm vụ được giao”.

Văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng còn yêu cầu UBND huyện Bảo Lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm hướng dẫn, phối hợp với BQL rừng phòng hộ Đam B'ri, UBND xã Lộc Phú khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vi phạm của các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất theo quy định của pháp luật; đồng thời, xây dựng kế hoạch, xác định thời điểm thực hiện giải tỏa cây trồng, vật tư kiến trúc xây dựng trái phép tại Tiểu khu 438A, 439 (thôn 4, xã Lộc Phú), nhất là đối với 4 trường hợp đã có quyết định giải quyết của UBND tỉnh.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu huyện Bảo Lâm chỉ đạo Công an huyện tăng cường hỗ trợ thêm lực lượng cho BQL rừng phòng hộ Đam B'ri và các phòng chuyên môn huyện trong công tác giải tỏa; đồng thời, xử lý nghiêm các đối tượng cản trở, đe dọa, tấn công lực lượng thực hiện công tác giải tỏa theo quy định của pháp luật.

Như Chuyên đề Công an Ðà Nẵng đã thông tin, trong quá trình UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo UBND huyện Bảo Lâm, các cơ quan chức năng của huyện và UBND xã Lộc Phú xử lý dứt điểm việc lấn chiếm đất rừng, có hành vi coi thường pháp luật của ông Nguyễn Đức Dạo, thì xảy ra vụ việc người tố cáo phá rừng bị hành hung.

Số cây thông bị đốn hạ tại Tiểu khu 438A rừng cộng đồng xã Lộc Phú vừa bị đốn hạ.

Cụ thể, vào chiều 8-7, ông Lê Văn Ba (trú xã Lộc Phú, H. Bảo Lâm) vào Tiểu khu 438A quay phim, chụp hình phản ánh vụ đốn hạ rừng thông thì bị 3 người đàn ông lao vào hành hung. Những người hành hung ông Ba được cơ quan Công an huyện Bảo Lâm xác định, gồm: Nguyễn Đức Dạo, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Chung Đức. Sau khi bị hành hung, ông Ba được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm kiểm tra thương tích. Theo kết luận của Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm, bệnh nhân Lê Văn Ba bị nứt xương đầu cánh tay trái; vùng ngực và vùng đầu không thấy tổn thương. Hiện tại, bệnh nhân đã được băng bó cố định vết nứt xương đầu cánh tay trái và đang tiếp tục điều trị tại Trung tâm.

Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo Công an huyện Bảo Lâm tập trung thu thập các chứng cứ liên quan để điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật; đồng thời, có biện pháp phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan chấn chỉnh, xử lý nghiêm các nhóm phá rừng manh động. Theo Thượng tá Đậu Xuân Bảo- Trưởng Công an huyện Bảo Lâm, đơn vị đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ làm việc với các bên liên quan đến vụ việc phá rừng và người dân bị hành hung khi tố cáo phá rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

L.Đ